Trong khi tất cả những nhà sản xuất tay cầm chơi game khác trên thế giới, kể cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sony và Nintendo đều đã dùng pin sạc Lithium-ion từ lâu, thì Microsoft vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, từ thời Xbox 360 ra mắt vào năm 2005 đến giờ, tay cầm Xbox vẫn được cấp nguồn bằng hai cục pin “tiểu” cỡ AA thông qua khe lắp pin ở mặt lưng tay cầm. Hóa ra, Microsoft vẫn cố gắng giữ thiết kế này là vì thỏa thuận giữa họ và Duracell, nhà sản xuất pin lâu đời đến từ nước Mỹ.
Người phát ngôn của Duracell, giám đốc marketing tại Anh Quốc của thương hiệu này mới đây đã có những tuyên bố chính thức: “Từ trước đến giờ luôn có thỏa thuận hợp tác giữa Duracell và Xbox. Thỏa thuận ấy có ý nghĩa là chúng tôi sẽ sản xuất pin cho máy console Xbox cũng như pin cho tay cầm chơi game của Xbox. Thỏa thuận này đã tồn tại được một thời gian, và tôi nghĩ rằng nó nên tồn tại lâu hơn nữa.”
Nếu để ý kỹ, những chiến dịch marketing online của Duracell luôn có sự hiện diện của tay cầm Xbox. Tay cầm của hai hệ máy vừa ra mắt, Xbox Series X và Series S cũng đi kèm với hai cục pin AA của Duracell, thay vì pack pin Li-ion do Microsoft sản xuất.
Về phần Microsoft, họ nói rằng: “Chúng tôi cố gắng đưa ra những lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng thông qua những giải pháp pin cấp nguồn cho Xbox Wireless Controller. Trong đó bao gồm pin AA của bất kỳ hãng nào trên thế giới, giải pháp Xbox Rechargeable Battery, giải pháp sạc pin từ các đối tác, hoặc cáp USB-C, khi ấy bạn có thể kết nối tay cầm Xbox với console hoặc PC chơi game thoải mái.”
Ở đây cũng cần tính đến vấn đề rác thải công nghệ. Những cục pin AA loại không sạc được sau khi dùng hết điện chỉ có một cách là vứt đi, tạo ra lượng rác công nghệ khổng lồ. Còn trong khi đó, từ DualShock 3, 4, Dualsense của Sony, hay Switch Pro Controller và JoyCon đều sử dụng pin Li-ion, không bắt anh em phải lựa chọn giữa giải pháp pin AA hoặc gói Xbox Rechargeable Battery, vốn cũng không đi kèm sẵn với máy Xbox.
Theo Kotaku
Người phát ngôn của Duracell, giám đốc marketing tại Anh Quốc của thương hiệu này mới đây đã có những tuyên bố chính thức: “Từ trước đến giờ luôn có thỏa thuận hợp tác giữa Duracell và Xbox. Thỏa thuận ấy có ý nghĩa là chúng tôi sẽ sản xuất pin cho máy console Xbox cũng như pin cho tay cầm chơi game của Xbox. Thỏa thuận này đã tồn tại được một thời gian, và tôi nghĩ rằng nó nên tồn tại lâu hơn nữa.”
Nếu để ý kỹ, những chiến dịch marketing online của Duracell luôn có sự hiện diện của tay cầm Xbox. Tay cầm của hai hệ máy vừa ra mắt, Xbox Series X và Series S cũng đi kèm với hai cục pin AA của Duracell, thay vì pack pin Li-ion do Microsoft sản xuất.
Về phần Microsoft, họ nói rằng: “Chúng tôi cố gắng đưa ra những lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng thông qua những giải pháp pin cấp nguồn cho Xbox Wireless Controller. Trong đó bao gồm pin AA của bất kỳ hãng nào trên thế giới, giải pháp Xbox Rechargeable Battery, giải pháp sạc pin từ các đối tác, hoặc cáp USB-C, khi ấy bạn có thể kết nối tay cầm Xbox với console hoặc PC chơi game thoải mái.”
Ở đây cũng cần tính đến vấn đề rác thải công nghệ. Những cục pin AA loại không sạc được sau khi dùng hết điện chỉ có một cách là vứt đi, tạo ra lượng rác công nghệ khổng lồ. Còn trong khi đó, từ DualShock 3, 4, Dualsense của Sony, hay Switch Pro Controller và JoyCon đều sử dụng pin Li-ion, không bắt anh em phải lựa chọn giữa giải pháp pin AA hoặc gói Xbox Rechargeable Battery, vốn cũng không đi kèm sẵn với máy Xbox.
Theo Kotaku