Thống kê: Một giờ có 1.194 chiếc xe Toyota ra đời và có 42 chiếc xe Tesla được bán đi

thanhtung6868
8/1/2021 17:42Phản hồi: 49
Thống kê: Một giờ có 1.194 chiếc xe Toyota ra đời và có 42 chiếc xe Tesla được bán đi
Một số liệu thống kê liên quan đến sản xuất và bán hàng trong lãnh vực xe ô tô của Moneyshake đã cho cái nhìn rõ ràng hơn về những gì mà các thương hiệu xe ô tô hàng đầu thế giới làm việc trong mỗi phút. Đây là một số liệu thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây, và tổng số lượng xe được ra đời trong 5 năm qua là khoảng 94 triệu chiếc xe. Và bên dưới đây là bảng thống kê cho thấy tốc độ sản xuất cũng như một thống kê riêng về "tốc độ" bán hàng đối với những chiếc xe ô tô điện.

19,9 chiếc xe Toyota được ra đời trên mỗi phút


Toyota dẫn đầu về số lượng xe được sản xuất ra trong vòng một phút trong bảng thống kê với 19 nhà sản xuất xe khác trên thế giới. Con số thống kế đã chỉ ra cứ 1 phút trôi qua thì Toyota sản xuất được 19,9 chiếc xe, đồng nghĩa với hơn 28.000 chiếc/1 ngày hay 872.000 chiếc/ 1 tháng và 10,4 triệu chiếc/ 1 năm (chiếm tỉ lệ lớn từ những xe Lexus và Toyota). Vị trí thứ 2 và cũng rất sát nút là Volkswagen với 19,8 chiếc xe trong vòng 1 phút (10,3 triệu chiếc/1 năm).
thống_kê_các_con_số_trong_ngành_sản_xuất_xe_ô_tô-1.jpg
Vị trí thứ 3 với 13,7 chiếc/ 1 phút thuộc về Hyundai, mặc dù còn cách xa so với hai ông lớn dẫn đầu, nhưng có thể dễ dàng hình dung ra tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ của thương hiệu đến từ Hàn Quốc đang ngày càng chuyển mình tích cực và mạnh mẽ hơn trên mỗi sản phẩm của mình.

Tesla bán được 42 chiếc xe trên mỗi giờ


Vời tiềm lực mạnh mẽ, dòng sản phẩm rộng và bắt đầu bằng những mẫu xe phổ thông như Tesla Model 3, Tesla đã đứng đầu bảng doanh số bán hàng xe điện nói riêng trên toàn cầu, doanh số cao hơn 64% so với bất kỳ nhà sản xuất nào khác, doanh số của Tesla còn nhiều hơn của BMW, Nissan, Volkswagen và Renault cộng lại.

thống_kê_các_con_số_trong_ngành_sản_xuất_xe_ô_tô-3.jpg

Tesla bán được 370.000 chiếc xe điện trong vòng 1 năm, tương đương 42 chiếc trên mỗi giờ. Theo sau Tesla là tập đoàn BYD đến từ Trung Quốc với 26 chiếc trên mỗi giờ, đây là một thương hiệu sản xuất đa chủng loại xe điện, bao gồm cả xe đạp điện.

1 phút có 48,9 chiếc xe được ra đời ở Trung Quốc


thống_kê_các_con_số_trong_ngành_sản_xuất_xe_ô_tô-2.jpg

Trong 20 quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất xe lớn nhất thế giới thì Trung Quốc dẫn đầu danh sách khi sản lượng sản xuất đến 25,7 triệu chiếc/ 1 năm, tương đương 48,9 chiếc/ 1 phút. Kế tiếp đó là Mỹ với 20,7 chiếc/ 1 phút và Nhật Bản 18,4 chiếc / 1 phút.

Các nhà sản xuất xe kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút


Thống kê còn chỉ ra mỗi phút nhà sản xuất kiếm được bao nhiêu tiền, và cũng gần giống với sản lượng sản xuất xe, Toyota là nhà sản xuất kiếm được nhiều tiền nhất trên mỗi phút, kế tiếp đó là Volkswagen. Nhưng vị trí thứ 3 lại thuộc về đơn vị chỉ sản xuất được 4,8 chiếc xe/ 1 phút, đó là Daimler, cụ thể 12 nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới như bên dưới.

1.Toyota: 533.676 USD

2. Volkswagen: 523.592 USD

3. Daimler: 359,970 USD

Quảng cáo



4. Ford: 285.198 USD

5. Honda: 270.928 USD

6. General Motors: 261.035 USD

7-8. SAIC: 230.403 USD

7-8. FCA: 230.403 USD

9. BMW: 221.842 USD

Quảng cáo



10. Nissan: 183.219 USD

11. Hyundai: 172.184 USD

12. Peugeot: 159.056 USD

Nguồn: Moneyshake
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không có tesla trong danh sách những hãng kiếm được tiền nhiều nhất. Nhưng ông chủ của nó là người giàu nhất. Có gì sai trái ở đây chăng??
@phamlong Nó có quy tắc của nó chứ. Biến động thic vẫn theo quy tắc nếu công ty làm ăn thua lỗ thì sẽ bị giảm còn ngược lại sẽ tăng. Thằng tesla kiếm có 1% lợi nhuận mà vốn trăm tỷ đô T thấy sai sai gì ấy.
Nhóc Bảo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dlv.thickgame mấy ông giàu nhất thế giới đa số giàu từ ăn cổ phiếu công ty mà , mặc dù doanh thu công ti có cao bao nhiêu , lãi hay lỗ thì cũng k qtrong miễn cty đó cổ phiếu có giá trị cao , như cái ông gì của TQ mới đây công ty doanh thu chỉ vài tỉ , mà đã vượt qua ô tỷ phú ở Ấn Độ để tài sản tăng từ vài tỉ lên 70t đấy
Nhóc Bảo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dlv.thickgame ông chủ của Solfbank tập đoàn viễn thông của Nhật những năm 2k còn vượt qua Bill Gate trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới mà sau 1 đêm tải sản bốc hơi 60 tỷ cơ mà
@silencer2jp Mình đang sở hữu con toyota hybrid và phải nói là giữa toyota và tesla thì đẳng cấp của tesla nó hơn tới tầm 5-10 năm của toyota nếu so về độ tiện ích của chiếc xe
Cứ theo đà này, trái đất chả mấy chốc không có chỗ mà để xe 😁
#fun
aiglove
CAO CẤP
3 năm
@manchirua có chứ bác :D. giờ tốc độ đô thị cũng nhanh lắm. còn ai trồng lúa đâu.
@aiglove nay thấy phá lúa, đền bù để làm đường cao tốc, đường tránh, sân gôn cả 😁
aiglove
CAO CẤP
3 năm
@manchirua người nông dân lạnh lắm 😁
@manchirua phá lúa làm cao tốc bạn nên mừng, chỉ có phân lô bán nền mới nên lo bạn ạ
trungtranq7
ĐẠI BÀNG
3 năm
Lấy mỗi chiếc xe nhân 4m2 ra số mỗi ngày diện tích trái đất giảm đi dành chỗ cho đỗ xe 😆
@trungtranq7 Chờ thêm bài thống kê xem mỗi phút có bao nhiêu xe phải cho vào bãi rác nữa mới ổn.
foxold125
ĐẠI BÀNG
3 năm
Toyota vẫn bá chủ quá nhỉ?
@foxold125 VW được 1-2 năm rồi lại về Toy
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
Công nghệ pin cứ dậm chân tại chỗ, phát triển nhanh nào để ae sớm có xe điện chạy nào
Nhật, Đức, Hàn
Vẫn là 3 thành trì vững vàng !
bakabonvn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Thangmasaru Nhật Đức Mỹ mới đúng. Hàn vẫn kém hơn 3 thằng này 1 bậc.
adsene
TÍCH CỰC
3 năm
K biết ông tesla Bh có lợi nhuận nhỉ , chứ chỉ sợ ảo như ông uber hồi xưa làm mãi k lãi
Nhóc Bảo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@adsene Tesla có lợi nhuận 2 năm nay rồi bạn
Khúc này chưa hiểu
Một năm Toyota sản xuất 10.4 triệu chiếc, chiếm tỉ lệ lớn là Lexus và Toyota là sao? Có phải thừa "và Toyota" không?
(Lexus là thương hiệu dòng xe sang của Toyota)
Screenshot_20210109-092019_Samsung Internet.jpg
@Ma Vương _ MT Cái Toyota đầu tiên là chỉ tập đoàn Toyota, cái số 2 chỉ thương hiệu xe hơi. Tập đoàn Toyota sở hữu 5 thương hiệu Toyota, Hino, Lexus, Ranz, and Daihatsu
@Ma Vương _ MT Ngoài ra Toy còn dòng xe khác nữa. GG xem toy sở hữu bao nhiêu thương hiệu thì rõ thôi.

Giờ đổi lại là VW xem, nó bán chủ yếu là xe ví dụ Porche, audi và VW. Chứ lambo, bent nó bán dc ít hơn đó thôi.
@Ma Vương _ MT Toyota là tập đoàn mẹ, sở hưu nhiều thương hiệu, lớn nhất là toyota vs lexus
Toy bá đạo
Kinh vãi
xdd51
TÍCH CỰC
3 năm
Bảng này ko có Vinfast à
aiglove
CAO CẤP
3 năm
@xdd51 tính cả trái đất bác à. 😃
@xdd51 Vinfast top VN thôi, bơi ra thế giới chắc k bjo lọt top
ky vo phong
ĐẠI BÀNG
3 năm
Dễ hiểu thôi xe điện là tương lại đột phát như thanh toán bằng ví điện tử không tiền mặt vậy nhưng để nó thay thế được tiền mặt thì cần phổ cập điện thoại hoặc các hệ thống sinh trắc học rồi nền tảng thanh toán v.v...
@ky vo phong xe điện bảo vệ môi trường vì không phát sinh khí thải nhưng để làm được cục pin xe điện thì cực kì tổn hại môi trường chưa kể hết niên hạn sử dụng lại khó xử lý, rồi vấn đề về trạm sạc cũng là rào cản rất lơn, thấy xe lai nó hay hơn
@changlolem11dqt13 Điện cho xe lại từ điện nguyên tử mà ra cả thì sạch kiểu gì bác ơi.
@spetsnaz GRU Điện nguyên tử đâu ra bạn ơi, pin xe điện hiện tại sử dụng là lithium-ion thôi, câu trên mình nói 2 ý mà,
+bảo vệ môi trường: vì không phát thải khí
+nhưng mà để làm ra pin thì phải khai thác tinh chế đất hiếm gây nguy hại đến môi trường, trạm sạc không có thì vẫn không phát triển xe điện được đâu, chưa kể đến khi thay pin thì cục pin đó rất khó xử lý.
+nếu làm được pin nguyên tử hạt nhân thì 1 cục pin sạc 1 lần chạy 3 40 năm chưa cần sạc và thay rồi thì còn gì bằng.

+Điện hạt nhân thì ở các nước phát triển họ dùng nhiều đó thôi, dùng điện từ nguồn nào không ảnh hưởng đến môi trường đâu????

+làm thủy điện thì thay đổi hệ sinh thái tại lòng hồ, thay đổi dòng chảy hạ lưu, ảnh hưởng môi trường còn ghê gớm mà tại ít nêu thôi
+nhiệt điện thì ô nhiễm khí thải
+điện mặt trời thì mấy cái tấm pin được sản xuất từ đất hiếm ấy đã tốn tài nguyên làm ra còn tốn tiền sau khi hết hạn dùng ấy.

nên là sử dụng cái nào cũng 2 mặt, cái nào hiệu quả hơn thì dùng cái đấy thôi
bong bóng tesla sẽ sớm xì hơi thôi.
Toy vẫn cá kiếm nhiều nhất nhỉ 😃
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Toy tính cả Lexus k biết VW tính audi porsche..vào chưa?
@tamle_o Có bạn, cả 1 tập đoàn đó bạn
Cộng dồn giá trị mấy ô lại chả bằng tesla. Tăng j hơn bitcoin
Tiền cổ phiếu, chứ không phải là tiền lãi từ bán xe.
Mê con Toyota Cross cực.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019