Từ 12.000 năm trước, người cổ đại đã biết chiết xuất axit phosphoric để làm mềm ngà voi

Rubi Lee
12/1/2021 8:45Phản hồi: 36
EditEdit
Từ 12.000 năm trước, người cổ đại đã biết chiết xuất axit phosphoric để làm mềm ngà voi
Một báo cáo mới cho thấy cách đây 12.000 năm trước, người cổ đại đã biết đến phương pháp làm mềm ngà voi như đất nặn để tạo hình các công cụ và động vật trang trí. Đây chính là bằng chứng cho thấy rằng kỹ năng thủ công của người cổ đại rất công phu và phức tạp hơn nhiều lần so với những gì chúng ta từng biết trước đây.

lam-mem-nga-voi-7.jpg

Trên thực tế, 12 ngà voi này được phát hiện lần đầu vào những năm 2000 tại di chỉ khảo cổ Afontova Gora-2, bên sông Yenisey, Siberia. Thế nhưng mãi đến gần đây số ngà voi này được kiểm tra lại bởi Evegeny Artemyev, tiến sĩ tại phòng thí nghiệm khảo cổ học và sinh vật cổ học của viện Hàn lâm Khoa học Nga, điều thú vị này mới được khám phá.

lam-mem-nga-voi-7.png

Một số bức tượng nhỏ được cho là đồ chơi thời kỳ băng hà hoặc có thể là một loại hình nghệ thuật nguyên thuỷ được người xưa tạo ra. Evegeny đã phát hiện rằng hình dạng của những món này sẽ thay đổi ở những góc nhìn khác nhau. Cụ thể hai bức tượng trong số đó nhìn trông giống gấu và voi ma mút nhưng chỉ cần đổi góc nhìn, bức tượng lại trông như một người đang nằm ngủ. Đây rất có thể là một phương pháp nghệ thuật vào thời kỳ đó. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng những bức tượng và ngà voi này đã từng bị làm chảy ra trước khi tạo hình.

Evegeny cho biết: “Ngà voi được làm mềm đến mức có kết cấu tương tự như đất nặn ngày nay. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác định chính xác cách mà người cổ đại có thể xử lý tốt như vậy.”

lam-mem-nga-voi-1.jpg

Theo đó, ngà voi ma mút đã được làm cho mềm gần như là chất lỏng trước khi chế tác và tạo hình. Các chuyên gia cho rằng ngà voi có thể được làm mềm bằng cách đun sôi trong gelatin và ngâm vào bể axit phosphoric. Sau đó phần ngà sẽ được quấn quanh vải lanh và sấy khô. Khi phần ngà đã cứng cáp, có thể làm nó trở nên mềm lại bằng cách ngâm nước ấm và sữa. Tuy rằng đã có các bằng chứng cho thấy loài người ở Siberia đã tiếp cận đến sữa, gelatin từ móng động vật nhưng điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là, làm sao mà cách đây 12.000 năm trước, người cổ đại lại có được axit phosphoric. Mặc dù loại axit này có sẵn trong nhiều loài thực phẩm giàu protein như thịt, đậu, trứng, gà, cá,… nhưng cách chiết xuất thì vẫn cần rất nhiều công đoạn mà cho đến hiện nay, chúng thường chỉ được điều chết trong phòng thí nghiệm.

Evegeny cho biết ông chưa từng thấy thứ gì tương tự như vậy được tìm thấy ở các di chỉ khảo cổ khác. Có thể là vì các nhà khảo cổ hiếm khi nào công bố và thường bỏ qua những vật thể không thể lý giải. Tuy nhiên, phát hiện mới này đã giúp các nhà khoa học tin rằng kỹ thuật của người xưa phát triển hơn những gì họ từng biết.

Theo Ancient Origins
36 bình luận

Xu hướng

Kiến thức hữu ích, thanks mod.
@nguyenvanduy7493k45pda Thanks Mod,

Cần sửa lỗi chính tả chỗ này:

"chúng thường chỉ được điều ..... chết .... trong phòng thí nghiệm."

Điều Chế hoặc điều Chiếc chứ điều Chết là hơi kỳ kỳ nha.
tongkien
TÍCH CỰC
5 năm
@bupbechanh điều chế = mang hàm nghĩa chế tạo
điều chiếc= sai chính tả rồi cháu
Điều chiết= chiết xuất, chiết ra từ 1 chất hay tạp chất nào đó. Cái này mới đúng
Có khi công nghệ cổ đại còn xịn hơn bây giờ, đừng có nghĩ là người xưa lạc hậu 😃
@Vô thần ăn lúa Nghe đồn là phải tin vào đấng toàn năng, có nhà khoa học cho rằng trái đất quay quanh mặt trời. Thế là giáo hội cho lên dĩa
phatvott
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thông tin hữu ích, cảm ơn mod xinh đẹp
Quâ giỏi luôn
Hơi khó tin
Kinh vãi
Tài quá
Honey Badger
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vậy là truyền thuyết Sơn Tinh luộc chín cái ngà voi để cưới được Mị Nương là hoàn toàn có cơ sở. Thuỷ Tinh chắc dùng nước sôi thường để luộc, mà không dùng thêm acid phosphoric nên ngà voi không chín nổi. Bài học rút ra: học giỏi bao giờ cũng có ưu thế trong việc lựa chọn bạn đời.
MinhTriND
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Honey Badger haha cmt chất ngất
Ruiz
Trứng
5 năm
Vì nền văn minh cổ đại rất phát triển, du hành liên sao, sau khi định cư ở trái đất, đã thống nhất xoá sạch để loài người bắt đầu lại từ đầu
Chắc một cách ngẫu nhiên, trong lúc đốt lửa sưởi ấm hoặc nướng thịt thú rừng ở trên các ngọn núi hay hang động có hàm lượng lớn phosphorite và cát, họ đã phát hiện ra rằng đống tro tàn còn lại đem hòa tan trong nước có khả năng làm ngà voi mềm đi.

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C ---> 3CaSiO3 + 5CO + 2P
@Black Mamba Ông này là kỹ sư hóa à 😁
dual1
CAO CẤP
5 năm
@sskkb Ông đó là ông nội của mấy ông nhà khoa học nghiên cứu trong bài viết, chứ thậm chí mấy ông trong bài viết cũng chưa nghĩ ra được vậy
tongkien
TÍCH CỰC
5 năm
@Black Mamba Còn cách mà người cổ đại tạo ra xà phòng khi mang những con vật/con người tế thần linh bằng cách thiêu sống họ. Mỡ họ theo nước chảy xuống hạ lưu sông. Người dưới vùng hạ lưu lấy cái này giặt đồ thì cực sạch nhé các đầu gấu.
Thế xa xa phòng ra đời
Nhầm rồi bạn. Người cổ đại phát hiện ra xà phòng là khi họ nhận thấy rằng việc đun nóng rễ của một số loại cây đặc biệt mà ngày nay chúng ta biết rằng thuộc họ xà cừ (chi Saponaria) thì chúng tạo ra chất lỏng hơi nhớt, có bọt khi khuấy và có khả năng làm sạch một vài loại chất bẩn. Ở VN mình thì bồ kết là một loại như thế. Quả bồ kết chứa nhiều hợp chất gọi là saponin, chúng là những tri-tecpin glicozit (triterpene glycosides) gồm phân tử đường gắn với một phân tử khác như steroid hoặc triterpene. Vì có cấu trúc phân cực, một đầu ưa nước, một đầu kị nước (xem bên dưới), nên saponnin có đặc tính tan được cả trong nước và chất béo, vì vậy chúng có khả năng phân tán các chất bẩn và làm sạch chất bẩn khi giặt giũ. Từ "xà bông" hay "xà phòng" chính là từ Sapon mà ra. Đó là nguồn gốc của xà phòng.

Còn việc tế thần linh bằng cách thiêu sống, người ta nhận thấy phần mỡ cháy có mùi thơm đặc biệt, và thế là chúng ta có món bún chả như ngày nay. Con người cổ đại kết thúc thói quen ăn thịt sống!
Solanine_chemical_structure.png
@sskkb *giáo
Tr Thay
TÍCH CỰC
5 năm
Như vậy là nền văn minh Atlantis có thể là sự thật chăng? 😁
@Tr Thay Có thật đấy bác 😆
các câu chuyện thần thoại đều dựa trên sự kiện có thật, truyền miệng qua nhiều thế hệ có lệch lạc đi nhiều nhưng nó vẫn tồn tại ko hẵn là hư cấu
nghe đồn atlantis ở nam mỹ chứ ko phải ở đại tây dương
Kiệt tác puzzle ball làm từ ngà voi với 13 quả bóng được lồng vào nhau, mỗi quả là 1 khối duy nhất và đều được chạm khắc tinh vi,
1200px-Elfenbeinschnitzerei_Überseemuseum_Bremen_2009_001a.jpeg
@sskkb sao làm đc vậy bn
N.H.K
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sskkb quả cầu ngà nhiều lớp trong hiệp sĩ giấy đây mà =))
Cười vô mặt
@Hot.Buns Đầu tiên họ tạo ra quả cầu bên ngoài, sau đó dùng các dụng cụ chạm khắc đặc biệt , thông qua các lỗ tròn to như bạn thấy trên hình để tạo ra quả cầu bên trong, và cứ thế cho đến quả cầu cuối cùng. Để tạo ra 1 quả cầu như này mất nhiều năm.
ChiploveT.T
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sskkb Giống như nhét con tàu bé tí trong cái chai. Ngồi gắp từng cái miếng gỗ dán lại
Đây là bằng chứng: giới tinh hoa luôn xuất hiện, dù ở bất kỳ thời nào!
P/S: Trừ thời kỳ đồ đều của hiện tại.
Vậy là ngày xưa đã có buôn lậu ngà voi. Các cụ chúng nó cứ làm hư các cháu thời nay 😁
Cười vô mặt
Cổ đại biết mà hiện đại sống gần 30 năm ko biết ngà voi có thể nặn tượng 😂
Các cụ ngày xưa đỉnh quá nhể.!
Mới biết ngà voi dùng làm bóng bi-a chứ vụ nặn tượng này mới nè.
TiaMe
TÍCH CỰC
5 năm
chắc có thế kỷ trống phát triển vượt bậc bỉ bỏ quên chăng =))
Ồ tính ra thì thời ta đã thất truyền nhiều kỹ thuật quá đó chứ

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025