Ý nghĩa và công dụng của những vòng tròn trên jack tai nghe

AudioPsycho
18/1/2021 3:31Phản hồi: 89
Ý nghĩa và công dụng của những vòng tròn trên jack tai nghe
Khi quan sát chiếc chuôi cắm tai nghe bạn sẽ thấy những vòng tròn (có thể có màu khác nhau) xung quanh jack cắm. Vậy thì tác dụng của những vòng tròn này là gì?

ontop_stereo_jack_pin_1.jpg

Về kỹ thuật thì những vòng tròn này có cấu tạo từ chất cách điện để tách thân jack cắm thành những phần khác nhau, còn được gọi là các pin. Mỗi jack sẽ cần có ít nhất 2 pin (thân jack sẽ có 1 vòng phân cách): 1 pin đảm nhiệm truyền tải tín hiệu và pin còn lại là ground để chống nhiễu.
Các thiết kế chân cắm được chia ra thành nhiều loại:
  • 1 vòng (2 pin): âm thanh mono
  • 2 vòng (3 pin): stereo với kênh trái, kênh phải và ground
  • 3 vòng (4 pin): stereo với kênh trái, kênh phải, microphone và ground
tinhte_headphones_analog_3.5mm_jack_6.3mm_jack (1).jpg

Với jack stereo 6.3mm cũng vậy.

tinhte_headphones_analog_3.5mm_jack_6.3mm_jack (3).jpg

Những năm gần đây jack balanced 4.4mm dần trở nên phổ biến hơn trên các thiết bị như máy nghe nhạc, dac/amp di động. Chuẩn jack này có nhiều ưu điểm hơn jack balanced 2.5mm trên các máy nghe nhạc của Astell&Kern đời cũ nhờ jack to hơn, chắc và bền hơn, tiếp xúc tốt hơn với jack cái.

Đọc thêm tại:

tinhte_headphones_analog_3.5mm_jack_6.3mm_jack (2).jpg

Jack balanced 2.5mm và 4.4mm chỉ khác nhau về kích thước, mạch giống nhau: sơ đồ mạch sẽ chia tín hiệu ra thành left + left - và Right+ và Right- cho 2 kênh, chân cuối cùng là chân ground.
89 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy cơ bản càng nhiều vòng là nhiều chức năng phải không bác
@p700i Cái vòng bằng nhựa thì dẫn điện kiểu gì
@Hajimemashite Đúng rồi, vòng nhựa là để cách điện, vòng kim loại để dẫn điện. Kinh dị thật.
@p700i Bài viết nói rõ là vòng để cách điện, còn cái dẫn điện gọi là Pin.
thinhbk11
TÍCH CỰC
3 năm
tai nghe sony MDR-NC31 cổng 3.5mm của mình có 4 vòng - 5 điểm tiếp xúc thì nó gồm những gì nhỉ: Nghe trái, nghe phải, microphone trái, microphone phải, và ground?
Atlas One
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Eldimio 5 tiếp xúc thì
Ground
Left +
Left -
Right+
Right-
@Atlas One Sai, của Sony thì cái khấc thứ 5 có chức năng chống ồn
@thinhbk11 nc 31 có khấc cuối để chống ồn. tên model nó có chữ NC là noise cancellation
@Atlas One Và cái jack của sony không phải jack balance, nên sẽ là ground, left, right, mic, nc
Ôi dào quan trọng j. Ko cần phải phức tạp hóa vđề. Chỉ cần biết đơn giản là có 2 cổng single 3.5mm truyền thống và balanced 4.4 xịn sò. Cả hai đều đc đại đế truyền bá.

Jack tai nghe tiếp tục được phổ biến nhờ Walkman. Thiết bị nghe nhạc đại đế đã cách mạng hóa thế giới âm thanh di động. Walkman đã giúp jack 3.5mm trở nên phổ biến với người dùng.

Còn jack balanced 4.4 thì khỏi nói cũng biết, đại đế đã giật dây bọn JEITA để phổ cập tiêu chuẩn này ra toàn ngành. Tương lai sẽ thâu tóm thị trường âm thanh và xoá sổ balanced 2.5.

Đơn giản nhất là đi theo con đường mà đại đế đã vạch lối soi sáng. Đỡ phải đau đầu nhất là khi định hướng đầu tư thiết bị, ko sợ tương thích kém hay bị đào thải. Đi theo balanced 4.4 là đỉnh rồi, ko phải nghĩ nhiều.
@AmbitiousMan Nhưng cái tiêu chuẩn vàng Hi-res của Đại đế có vẻ ko ăn thua. Dân chúng vẫn nghe MQA là chính thôi
Ủa tưởng 3.5 và loại analog đi vào dĩ vãng từ khi apple khai tử rồi chứ.
mình nghĩ các thể loại analog như này chắc còn ngáp ngáp thôi vì tai nghe giờ ko chỉ để "nghe" nữa mà nó còn phải không dây, hoặc nếu còn có dây phải cách âm bla bla mà analog không thể nào đú được.
Chinh173
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cao cấp mà phán hơi vội. Apple khai tử là chuyện của Apple, còn chuyện apple khai tử và cho ra phương thức kết nối mới có độ nhiễu, độ trễ, độ biến dạng thấp hơn kết nối bằng dây thì là chuyện khác. USB C, Lightning cũng chỉ là phương án truyền Digital có dây mà thôi. Apple thì tốt nhất ko nên nói chuyện âm thanh, ít nhất Hires trở lên.
AmbitiousGay
ĐẠI BÀNG
3 năm
@king_of_mar1311 Chú cuồng Apple, biết một mà ko biết mười nên ko biết thế giới âm thanh nó còn đắt gấp mấy ngàn lần mấy món đồ Apple của chú : ))
Mà đồ chơi âm thanh thì Apple chả là gì trong thế giới đó để mà khai với chả tử. Trẻ con!
hoan_tbd45
TÍCH CỰC
3 năm
@king_of_mar1311 Đồ công nghệ thì có thể thay thế 1-3 năm 1 lần. Do hỏng cảm ứng, chai pin, hỏng tiếp xúc ...

Chứ còn tai nghe có dây (loại tốt, trung cấp, cao cấp) thì người sử dụng có thể sở hữu mãi mà không bán. Vì đơn giản là nó không hỏng và vẫn đem lại trải nghiệm âm thanh tốt cho người nghe.

Bạn nghĩ nếu còn 1 lượng lớn thiết bị tai nghe 3.5mm (hoặc chuẩn to hơn) trên thị trường thì các nhà sản xuất khác có bỏ chuẩn 3.5mm đi không?
Trừ khi tất cả những người có tai nghe có giắc cắm dây đều vứt đi hết để mua sang không dây.
@king_of_mar1311 Bỏ là bỏ bên smartphone thôi chứ bên ngành âm thanh bỏ thì toang
Chưa đọc bài này thì mình vẫn nghĩ các vòng đó là để cách điện (vì thấy nó có vẻ làm bằng nhựa hoặc cao su).
.acu.
TÍCH CỰC
3 năm
@iPhonecafe thì mấy cái vòng đen đen là để cách điện đúng rồi mà, có nó mới chia ra được những cái vòng "vàng"-là cái mà chủ theard đang nói tới
@iPhonecafe Ủa có đọc thiệt hôn zạ 😆))
Vickk
TÍCH CỰC
3 năm
@.acu. Đáng ra phải đếm chân tiếp xúc chứ ai lại đếm vòng cách điện như kia.
AmbitiousGay
ĐẠI BÀNG
3 năm
@PhongVu6263 Cần chi đọc cũng biết mấy cái đó : ))
Có mấy đứa trẻ con mới ko biết : ))
AmbitiousGay
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Vickk Chuẩn. Như kiểu viết bài cho trẻ con đọc vậy : ))
Nhan-ford
TÍCH CỰC
3 năm
Giờ mới biết. JAck càng nhiều vòng thì càng nhiều chức năng 😆
Vòng tai nghe 3.5mm thì nhiều kiểu. Cắm của BlackBerry và Nokia là k hợp nhau....
hoan_tbd45
TÍCH CỰC
3 năm
@Evolution X Nếu khác nhau chắc là 3.5mm vs 2.5mm đó.
Chứ còn 3.5mm thì phải giống nhau chứ bạn?
@hoan_tbd45 Khác đấy. K tin cắm tai Nokia vào Blackberry thì k ổn. Cắm Samsung vào BB thì OK
hoan_tbd45
TÍCH CỰC
3 năm
@Evolution X Trước mình có E72 vs 9900, Q10.
Hay dùng CX300 của Sen để nghe thì thấy bình thường mà.
Có thể các đời cũ của No vs BB thì khác nhau ?
huyenblade
ĐẠI BÀNG
3 năm
Công dụng là vậy. Vậy ý nghĩa của nó là gì?
Jack 3.5mm còn sống dai vài chục năm nữa nhé đừng mơ đến chuyện chết
Mộ đạo
Kệ nó
xerox
TÍCH CỰC
3 năm
những jack 3.5 ngày xưa thứ tự sẽ là : tai right, tai left, mic, mass. nhưng với các tai hiện nay thì thứ tự đã khác và đa số đều có thứ tự sẽ là ( tính từ đầu jack): right, left, mass, mic.
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
@xerox Làm vậy để tương thích với tài nghe 2 vạch không mic trên máy tính chẳng hạn. Ngày xưa có ông Nokia và Sony Ericsson là làm không tương thích cắm vào nghe cứ bị méo méo phải tháo mạch ra hàn lại chân Mic và GND cho chuẩn
GiT
TÍCH CỰC
3 năm
@xerox Đầu nhọn là left nhé, ko phải right.
Tâm An
ĐẠI BÀNG
3 năm
lại nhớ cái tai nghe iphone màu trắng thần thánh, chỉ cắm vừa lỗ iphone, còn các tai nghe khác thì chịu thua 😆)
Hồi trước cũng đoán 1 vòng là trái phải, 2 phòng là có thêm mic. Giờ mới biết công dụng thực sự. Cũng ko đoán sai nhiều lắm
Cái này mình mổ từ mấy năm trước để hàn nối dây
thời đại này nghe không dây hết rồi. Đeo tai ko dây như airpod người ta mới biết mình giàu
vitkon
CAO CẤP
3 năm
@trungbeo2020 Chính ra bác lại chuẩn ạ. Biết thế hồi xưa đếu mua con này, làm một rổ tai nghe đeo đổi ngày có phải tốn gái không. Ngồi nghe nhạc, các cháu cứ cười ông già còn nghe MP3 😞
image.jpg
@vitkon Bác nói thế rồi thì đổi con này với em lấy air pod nhá
Hun cái nè
@vitkon tôi có con này nhưng chỉ dám dấm dúi ở nhà nghe balanced thôi. Ra đường là phải đeo airpod trở lên nhé. Mấy con không phải apple màu đen đen đeo trông đã thấy tầng lớp hạ đẳng của xã hội rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019