Apple Watch giúp cảnh sát Mỹ tìm được người bị bắt cóc

P.W
24/1/2021 11:5Phản hồi: 54
Apple Watch giúp cảnh sát Mỹ tìm được người bị bắt cóc
Theo thông tin của trang Fox San Antonio, cảnh sát bang Texas, Mỹ đã đề cập đến công lao của một chiếc Apple Watch đã giúp ích cho họ tìm một người phụ nữ bị bắt cóc. Người này đã dùng Apple Watch để gọi cho con gái nhờ giúp đỡ. Thông qua tín hiệu cellular của chiếc đồng hồ thông minh, nhà chức trách đã kích hoạt tính năng khẩn cấp đánh dấu địa chỉ thiết bị thông qua sóng viễn thông để tìm ra vị trí của người gặp nạn. Kẻ thủ ác thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng thông tin từ Apple Watch đã đánh dấu được chính xác nơi người phụ nữ bị bắt cóc bị nhốt trong cốp xe.

Bài viết của Fox San Antonio viết: “Khi cảnh sát đến nhà của nạn nhân, các sĩ quan cảnh sát đã lấy thông tin của một cô bé nói rằng mẹ cô đã bị bắt cóc. Cô nói mẹ cô và một đối tượng tên Adalberto Longoria đang đứng ngoài căn hộ khi cô nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi sau đó là tiếng la hét của mẹ cô. Cô bé nói với cảnh sát rằng cô nghe thấy tiếng la hét từ bãi đỗ xe, nhưng không biết mẹ cô bị đưa đi đâu. Khoảng 10 đến 15 phút sau đó, người mẹ gọi cho con gái thông qua chiếc đồng hồ thông minh, nói với con mình rằng Longoria đã bắt cóc cô. Khi đang nói chuyện, đầu dây bên kia bất ngờ ngắt kết nối.”

So với những lần Apple Watch cứu người khi thông báo những sai khác trong nhịp tim hoặc nhận diện cú ngã, thì vụ việc này kịch tính hơn nhiều, và cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh. Dù vậy trước đây cũng đã có lần Apple Watch với tính năng Emergency SOS đã giúp tuần tra duyên hải Mỹ tìm ra một người chèo thuyền kayak bị lạc rồi bị mất tích.

Theo 9to5Mac
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chắc là bản có esim rồi, chứ bản only wifi thì gọi vào mũi!
l0ngku
TÍCH CỰC
3 năm
@j_cage Gọi bằng niềm tin,mà esim ở Việt Nam! Mà sài mobifone nữa cũng chịu
@j_cage Thông qua tín hiệu cellular của chiếc đồng hồ thông minh, nhà chức trách đã kích hoạt tính năng khẩn cấp đánh dấu địa chỉ thiết bị thông qua sóng viễn thông để tìm ra vị trí của người gặp nạn.
@l0ngku Chuyển qua viettel đi sẽ đc sài esim trên aw đó bạn
không đáng để viết thành 1 bài báo
tx102
TÍCH CỰC
3 năm
@shuchanglove Haha
@shuchanglove m chưa chắc đã khôn hơn t nhưng t chắc chắn 1 điều là m khổ từ nhỏ :v
jimbo89
TÍCH CỰC
3 năm
@shuchanglove mày thì khôn nhất cộng đồng iFAN rồi
Cười vô mặt
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@sướng từ nhỏ Nói chuyện như con bướm trệt dưới mương.
Nếu người bị bắt cóc này đeo mi watch ,tôi nghĩ cảnh sát cũng tìm ra họ thôi. Chắc là vậy ?
@Emranhieulam1990 Cà khịa à
Kinh vãi
Sao bao bài AW gửi tin nhắn báo SOS giả, báo ngã giả ko thấy đăng nhỉ?
Tại vì tin đó xộn lào do anti đồn đấy thanh niên!
Trước khi SOS AW nó hỏi chủ nhân trước, bị bất tỉnh ko phản hồi nó mới auto gửi!
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@conankcbn7 Đúng ra bài này ngắn và nhạt lắm, người Viết bài này viết thêm 1 đoạn tào lao để kết bài cho nó đủ dài và để Có gì đó gây tranh cãi xíu.
traitay95
TÍCH CỰC
3 năm
Vậy chắc 1280 cũng có thể luôn
Phát hiện được bao nhiêu ng nhiễm Covid-19 rồi nhỉ ?
geniusbmt
TÍCH CỰC
3 năm
Kẻ bắt cóc đã chạy thoát nhưng chắc cũng bị bắt thôi 😄
Mr Dulo
CAO CẤP
3 năm
Cười vô mặt
Lại quảng cáo rồi 😁
Sài esim cho aw ở Vn đã ok đâu nhỉ!?
dhaonline
TÍCH CỰC
3 năm
@bacgiangman đồng hương phát biểu linh tinh cái gì thế? USD mang về cho gia đình chứ nhà nước đc đồng thuế nào đâu mà phát biểu liều?
@dhaonline Chào đồng hương, nó nói kiểu mỉa nên tôi nói lại thôi, tiền tôi gửi về ô bà lại mang ra bank đổi, bank giữ lại chuyển cho nn trả nợ các tc nc ngoài+ nhập đồ về chứ nhở!?
dhaonline
TÍCH CỰC
3 năm
@bacgiangman không đâu đồng hương, ngân hàng đc phí gd thôi còn nhà nước ko đc thuế. có $$$ gia đình đồng hương tiêu thì tạo ra giá trị cho xã hội thôi.
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@bacgiangman Nói nhảm nhí gì vậy? Đang high hả 🤔
ngon
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
Chiếc đồng hồ 007.
oxechip
TÍCH CỰC
3 năm
Nôm na là 25k / tháng để bỏ điện thoại ở nhà
Nhìn chung với 1 thiết bị đeo tay nhỏ gọn như vậy thì AW thực sự quá tốt, chỉ trừ phần pin.
dtk89
CAO CẤP
3 năm
ở Mỹ thì chủ yếu người ta dùng AW thôi nên mấy bạn thích cà khịa sản phẩm của hãng khác thì chịu
no_ok
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cứ tô vẽ vầy hoài , hỏi sao mà Apple không bán chạy ở VN được
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@no_ok Apple mà bán chạy ở VN chắc Apple mở Store dzồi
@no_ok Lương bổng chắc cao quá . Lèo tèo dưới 1000$/1 tháng mà mua đồ mới Apple . Toàn là mua hàng cũ mà xài
doki
ĐẠI BÀNG
3 năm
Buồn cho các số điện thoại hỗ trợ tại VN, khi kích hoạt tính năng SOS như gọi 115 hầu như ko có người trực. Ai có kích hoạt chế độ tự động gọi và nhắn tin vị trí 10 phút 1 lần cho số người thân thì cũng phải người để ý đó là tin nhắn cấp cứu để hỗ trợ. Mình có hôm va chạm tự nt cho người thân về bị hỏi "mày nhắn gì nhiều thế" 🤣
@doki Có ah
@doki lên báo hô hoán CMCN 4.0, chuyển đổi số toàn cầu, y tế số, bệnh viện số..các kiểu dễ hơn mà dân nghe cũng thích, mấy cái kia khó lắm!
sisino1
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thế được luôn!
Nhưng Vn thì không được rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019