Farfarout - hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt trời, cách Mặt trời gần 20 tỷ km

MinhTriND
14/2/2021 19:21Phản hồi: 43
Farfarout - hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt trời, cách Mặt trời gần 20 tỷ km
Theo các nhà thiên văn học, Farfarout có lẽ là vật thể xa nhất nằm trong Hệ Mặt trời mà con người từng biết tới. Hiện tại, vật thể này đang nằm cách Mặt trời khoảng 19,8 tỷ cây số, trong khi ở quỹ đạo xa nhất, khoảng cách này lên tới 26,2 tỷ cây số. Để so sánh, sao Diêm Vương hiện tại chỉ cách Mặt trời khoảng 5,1 tỷ cây số. Được biết, Farfarout phải tốn tới 1.000 năm mới hoàn thành 1 quỹ đạo của nó quanh Mặt trời. Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện Farfarout vào năm 2018 bằng cách sử dụng đài thiên văn Subaru tại Mauna Kea ở Hawaii. Để có thể xác định được quỹ đạo của thiên thể này, các nhà thiên văn học đã phải sử dụng đến kính thiên văn Gemini và Magellan trong nhiều năm sau đó kể từ lần đầu nhìn thấy.

Mặc dù vẫn còn khá ít manh mối nhưng hầu hết các chuyên gia đều nghĩ rằng nó là một dạng hành tinh lùn cấp thấp, với đường kính không quá 401 km. Hành tinh này có thể đã bị đẩy ra xa khỏi Mặt trời sau khi trôi quá gần sao Hải Vương trong quá khứ, và nó sẽ còn gặp lại sao Hải Vương bởi quỹ đạo của cả 2 giao nhau. Ở thời điểm này, Farfarout là vật thể xa nhất nằm trong Hệ Mặt trời, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ giữ mãi danh hiệu này. Trong tương lai, khi mà các hệ thống quan sát thiên văn hiến đại hơn được đưa vào sử dụng, "con mắt" nhìn vào vũ trụ sẽ xa hơn và rõ nét hơn bao giờ hết. Lúc bấy giờ, chắc chắn người ta sẽ tìm thấy thứ gì đó khác.

Nguồn: Engadget
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có đi đến đó đâu mà cần biết khoảng cách làm gì hehe
@Jackie Lee 1981 Bằng cỡ 140 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời chứ mấy 😃
@Jackie Lee 1981 Bạn không đi nhưng ngoài kia mọi người muốn đi. Không thấy mấy tỉ phú đi du lịch không gian 2023 à. Từ nhỏ họ đã có mơ ước
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
@Tomorrowland1 Giới tinh hoa hút máu nhân loại à
Quá gần, chỉ có 20 tỷ km
Chicken Clapping GIF by happydog - Find & Share on GIPHY.gif
hoangvnb
TÍCH CỰC
3 năm
@mig29f
Tôi tin em!
Hai2012
ĐẠI BÀNG
3 năm
Họ hàng của chúng ta cũng nhiều đấy chứ? Ngày càng phát hiện nhiều họ hàng
1000 năm là nhanh nhỉ
@bomduc 1000 năm với loài người chậm chạp, còn ở hệ quy chiếu vận tốc ánh sáng thì thời gian lẫn khoảng cách không còn tồn tại
Tuanpht
TÍCH CỰC
3 năm
Ngất
bangtown
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sao chổi West là vật thể xa nhất mà con người biết, điểm xa nhất nó cách Trái Đất đến 1.1 năm ánh sáng, gần nhất 98s.
Ngay câu gợi mở, head đã sai rồi
@bangtown Sao chổi West không thuộc thái dương hệ như chủ đề trong bài này, lại càng không phải vật thể xa nhất xon người từng phát hiện ra, danh hiệu đó nên thuộc về ngôi sao Icarus với khoảng cách 9 tỷ năm ánh sáng so với TĐ
tochungdo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Nguyễnn Anh Tú Định nguy hiểm mà không thành ấy mà bác.
bangtown
ĐẠI BÀNG
3 năm
hãy tìm hiểu kỹ trước khi bình luận !!,
Nó cách trái đấy 9 tỉ năm mà người ta thấy nó rực sáng trên bầu trời ư ? Nó là vật thể sáng nhất trên trơi đêm được ghi nhận khi bay qua Trái Đất. Quỹ đạo là hình elip từ Trái đất đánh sâu vào đám Oort, nó là vật thể xa nhất được định danh trong hệ MT. Chắc bạn nghĩ Trái đất và đám Oort ko thuộc hệ Mặt Trời ?
Farfarout là một vật thể trong hệ mặt trời - KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HÀNH TINH.
Mod Trí viết title sai rồi nhé :v
Hệ mặt trời chỉ có 8 hành tinh :
Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh mà thôi.
image.jpg
Đoán mò thôi
Fart fart out = đánh rắm xa xăm
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cái gì cũng gọi là hành tinh được mới tài.
@Phucnguyen11 Nó là tiểu hành tinh chứ làm sao?
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
@T.NC Đang nói hành tinh chứ ko phải tiểu hành tinh.
Tại sao ở xa vậy mà lực hấp dẫn của mặt trời vẫn còn tác động được nhỉ?
hipppo
CAO CẤP
3 năm
@Methylamine Mặt trời nó to lắm, nên lực lớn.
@Methylamine Hành tinh càng to lực hấp dẫn càng lớn như Sao Thổ hiện tại có tận 82 mặt trăng
Xa ko tưởng tượng nó xa cỡ nào luôn
Ô thế là thêm 1 hành tinh mới cũng thuộc hệ mặt trời
bangtown
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nicolasdoan Chủ thớt này viết về thiên văn mà ko tìm hiểu nên dùng từ ko chuẩn, thông cảm !
Vũ trụ biết bao nhiu Hệ Mặt Trời, phải ghi rõ Hệ Mặt Trời nào chứ ta.
tạm hiểu là Milky Way, Hệ Mặt Trời của chúng ta vậy.
khoaqn0000
TÍCH CỰC
3 năm
Ý bạn là hệ hành tinh? Chứ Hệ Mặt Trời là danh từ riêng nha bạn. https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_hành_tinh
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
@c0mmand0 Dở chỗ nào, chỉ ra chỗ không thoả đáng dùm cái. Bạn sai thì nghe người khác để sửa là tốt chứ có gì mà khó khăn thế.
@Phucnguyen11 Trẻ trâu quá
Cười vui vẻ
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
@c0mmand0 Ông tướng có vẻ vừa ngu lại nguy hiểm nhỉ. Nói có vẻ lắm mà thực ra chả biết cái gì.
Đã đọc bài
Tet21: Gút chóp 1 like
Lolo69
TÍCH CỰC
3 năm
Lại giật tít. Nó làm gì đã được chứng minh và công nhận chính thức là hành tinh của hệ Mặt trời.
Ngon hơn nhiều
Giận

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019