Kể từ khi mình bắt đầu mua Spotify, mình đã thấy rõ được lợi ích của việc nghe nhạc bằng streaming. Sự tiện lợi, khả năng truy cập vào một kho nhạc rất lớn, và có thể nghe nhanh các bài nhạc mới là những thứ làm mình tháng nào cũng móc ra 59.000 đồng trả cho Spotify (x2 lên thì còn trả cho bồ nữa). Việc chép nhạc vào máy giờ hoàn toàn là không cần thiết, và mình nghĩ nhiều anh em khác cũng thế.
Tình cờ biết được một bài nhạc hay, mình có thể lên Spotify tìm một phát ra là ngay. Hiếm khi nào bài nhạc của mình không có trên dịch vụ streaming này. Nếu bạn dùng một dịch vụ khác như Apple Music hay Nhaccuatui, ZingMP3 thì khả năng cao là bạn cũng sẽ trải nghiệm điều tương tự (tất nhiên mỗi nền tảng sẽ có một thế mạng về dòng nhạc của mình).
Và một khi đã tìm ra được bài nhạc đó, mình chỉ cần nhấn nút Like, vậy là xong. Lần sau cần nghe lại bài này mình có thể truy cập rất nhanh từ playlist My Favorite, dù đang cầm điện thoại để nghe, ngồi máy tính làm việc trên bàn hay trên xe hơi.
Trong khi đó ngày xưa nếu tìm được một bài nhạc hay, mình sẽ phải download bài nhạc đó về, cắm dây, chép file vào máy MP3 hoặc điện thoại, rồi sau đó mới có thể thưởng thức được bài nhạc. Quá nhiều khâu trung gian.
Kho nhạc phong phú để bạn nghe bất kì lúc nào
Tình cờ biết được một bài nhạc hay, mình có thể lên Spotify tìm một phát ra là ngay. Hiếm khi nào bài nhạc của mình không có trên dịch vụ streaming này. Nếu bạn dùng một dịch vụ khác như Apple Music hay Nhaccuatui, ZingMP3 thì khả năng cao là bạn cũng sẽ trải nghiệm điều tương tự (tất nhiên mỗi nền tảng sẽ có một thế mạng về dòng nhạc của mình).
Và một khi đã tìm ra được bài nhạc đó, mình chỉ cần nhấn nút Like, vậy là xong. Lần sau cần nghe lại bài này mình có thể truy cập rất nhanh từ playlist My Favorite, dù đang cầm điện thoại để nghe, ngồi máy tính làm việc trên bàn hay trên xe hơi.
Trong khi đó ngày xưa nếu tìm được một bài nhạc hay, mình sẽ phải download bài nhạc đó về, cắm dây, chép file vào máy MP3 hoặc điện thoại, rồi sau đó mới có thể thưởng thức được bài nhạc. Quá nhiều khâu trung gian.
=> Sự tiện lợi, khả năng search nhanh chóng là cái mình thích nhất.
Thông tin bài nhạc đầy đủ
Không biết anh em có cảm thấy khó chịu khi một bài nhạc mà bị thiếu thông tin, hoặc thông tin không đầy đủ hay không. Ví dụ, bài nhạc mà tên không dấu, thiếu tên tác giả, hoặc “Various Artists”, hoặc thiếu tên Album hay hình cover chẳng hạn. Ngày xưa mỗi khi mình đi download file nhạc từ Zing, từ Nhaccuatui xong toàn phải đi nhập tay lại các thông tin này cho đầy đủ, không biết bây giờ có đỡ hơn chưa. Nếu mua nhạc từ iTunes Store thì đỡ hơn, Apple nhập đầy đủ thông tin cho bạn rồi.
Còn khi mình dùng các platform streaming thì mọi thứ đã được thiết lập đầy đủ, cảm giác nghe nhạc của mình nó được đầy đủ hơn. Nghe nhạc thì cũng phải đẹp, phải hoàn chỉnh đúng không nào.
Có thể nghe nhạc offline thoải mái
Ngày xưa khi nói về những dịch vụ nghe nhạc kiểu streaming, chúng ta thường nghĩ đến việc nghe qua Internet. Điều đó đúng, nhưng mà bây giờ app nghe nhạc streaming nào cũng hỗ trợ download bài nhạc để nghe offline hết. Khi bạn cần nghe nhạc trên máy bay, khi cần ra đường không dùng 3G cho tiết kiệm tiện, khi bạn về một vùng sâu vùng xa không có mạng… chơi được hết, đây không còn là vấn đề.
Mình cũng chưa thấy app streaming nào giới hạn số lượng bài được nghe offline nên về cơ bản là hành vi nghe khi đó chẳng khác gì việc bạn chép file vào điện thoại, trừ việc nó tiện hơn nhiều.
Quảng cáo
Có thể nghe nhạc bằng các thiết bị thông minh mới
Loa Google Home trong nhà mình rải mỗi phòng một cái, và nếu mình chép nhạc theo kiểu thủ công thì không dùng được tính năng connected speakers (gom các loa lại phát nhạc cùng lúc). Ngoài ra, khi mình cần nghe nhạc bằng loa ngoài, mình cũng chỉ đơn giản nhấn một nút Cast, thế là cả ngôi nhà sẽ phát bài hát mình thích rất gọn.
Và mình cũng cực kì thích khả năng nghe nhạc liên tiếp của Spotify. Khi mình đang nghe bài nhạc trên điện thoại mà quay lại bàn máy tính ngồi, mình nhấn play trên máy tính thì mình được nghe tiếp bài hát, không phải thiết lập lại từ đầu, không phải đi chọn lại bài hát từ đầu. Thậm chí bài hát mình đang nghe trong ô tô, tí nữa lên nhà mình cầm iPad nghe tiếp đúng từ nơi mình đang dừng lại. Nó sướng lắmmmm anh em ạ.
Còn bạn thì sao? Vì sao bạn thích hoặc không thích nghe nhạc bằng cách dịch vụ streaming? Hãy comment chia sẻ nhé.