Anh em thường bị thu hút bởi đặc điểm gì trên cơ thể của một người phụ nữ nhất, và tại sao? Theo nghiên cứu từ một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Texas, Austin, đàn ông thường thích những phụ nữ có vòng eo nhỏ, đặc biệt là nhỏ hơn khoảng 30% so với kích thước hông của họ. Thực tế thì đây là một đặc điểm sinh học vốn có của phái mạnh khi bị hấp dẫn bởi điều này chứ không phải vì eo nhỏ là xu hướng hay gì cả. Trước đây, chúng ta luôn cho rằng chuẩn đẹp sẽ thay đổi theo thời gian cũng như theo xu hướng, tuy nhiên bài nghiên cứu này đã phủ định điều này. Theo tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Devendra Singh cho rằng việc đánh giá mức độ hấp dẫn của phụ nữ được thực hiện dựa trên việc xác định tỉ lệ vòng eo và hông, đây là một hiện tượng diễn ra bất kể khác biệt về văn hoá và khu vực.
Tỷ lệ 30% hay 0.7 này thực tế được chúng ta đặt cho một cái tên khá quen thuộc, đó là “dáng đồng hồ cát” vì phần eo hẹp ở giữa phần vòng 3 và vòng 1. Dáng này có thể xuất hiện trên hầu hết tạng cơ thể, từ phụ nữ gầy, trung bình hoặc ngoại cỡ đều có thể sở hữu dạng thân hình này. Lấy ví dụ một người phụ nữ nhỏ con, để có dáng được xem là đồng hồ cát thì số đo lần lượt là V1: 86cm, V2 (eo): 63cm và V3: 91cm. Còn đối với phụ nữ có tạng người trung bình thì mỗi số đo bên trên có thể cộng vào thêm 5cm là đạt dáng đồng hồ cát. Như vậy có thể thấy dáng người béo hay gầy không phụ thuộc vào việc họ có đạt được dáng này không, và liên hệ trực tiếp rằng nó cũng không ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của họ trong mắt đàn ông, miễn là duy trì được tỷ lệ giữa eo và hông.
Vậy câu hỏi đặc ra là tại sao thân hình đồng hồ cát lại hấp dẫn? Xét về khía cạnh khoa học, một nghiên cứu được đăng tải lên tạp chí Evolution and Human Behavior cho rằng phụ nữ sở hữu dạng thân hình này dễ mang thai và sinh nở thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, còn tạo ra một loại chất béo có lợi cho việc nuôi dưỡng não bộ của trẻ. Nghiên cứu của Tiến sĩ Singh cũng cho rằng phụ nữ có thân hình đồng hồ cát và vòng eo hẹp cùng với hông đầy đặn thường trẻ hơn và đây cũng là dấu hiệu của việc họ chưa từng mang thai.
Mặc dù nghiên cứu chỉ nói về tỷ lệ giữa eo và hông, còn kích thước không quá quan trọng. Tuy nhiên theo một nghiên cứu khác, trong một vài nền văn hoá và khu vực khác nhau sẽ có những sự khác biệt nhỏ. Lấy ví dụ ở những nơi có ít thức ăn thì những người phụ nữ có dáng đồng hồ cát với trọng lượng cơ thể lớn sẽ được chuộng hơn. Trong khi đó nếu trong một xã hội mà trung bình những người phụ nữ đều có thể trọng nhỏ, gầy thì họ cũng sẽ thích những phụ nữ nhỏ con (với thân hình đồng hồ cát). Còn anh em thì sao, theo anh em đâu mới là đặc điểm mà anh em thích nhất?
Theo Healthdigest
Tỷ lệ 30% hay 0.7 này thực tế được chúng ta đặt cho một cái tên khá quen thuộc, đó là “dáng đồng hồ cát” vì phần eo hẹp ở giữa phần vòng 3 và vòng 1. Dáng này có thể xuất hiện trên hầu hết tạng cơ thể, từ phụ nữ gầy, trung bình hoặc ngoại cỡ đều có thể sở hữu dạng thân hình này. Lấy ví dụ một người phụ nữ nhỏ con, để có dáng được xem là đồng hồ cát thì số đo lần lượt là V1: 86cm, V2 (eo): 63cm và V3: 91cm. Còn đối với phụ nữ có tạng người trung bình thì mỗi số đo bên trên có thể cộng vào thêm 5cm là đạt dáng đồng hồ cát. Như vậy có thể thấy dáng người béo hay gầy không phụ thuộc vào việc họ có đạt được dáng này không, và liên hệ trực tiếp rằng nó cũng không ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của họ trong mắt đàn ông, miễn là duy trì được tỷ lệ giữa eo và hông.
Vậy câu hỏi đặc ra là tại sao thân hình đồng hồ cát lại hấp dẫn? Xét về khía cạnh khoa học, một nghiên cứu được đăng tải lên tạp chí Evolution and Human Behavior cho rằng phụ nữ sở hữu dạng thân hình này dễ mang thai và sinh nở thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, còn tạo ra một loại chất béo có lợi cho việc nuôi dưỡng não bộ của trẻ. Nghiên cứu của Tiến sĩ Singh cũng cho rằng phụ nữ có thân hình đồng hồ cát và vòng eo hẹp cùng với hông đầy đặn thường trẻ hơn và đây cũng là dấu hiệu của việc họ chưa từng mang thai.
Mặc dù nghiên cứu chỉ nói về tỷ lệ giữa eo và hông, còn kích thước không quá quan trọng. Tuy nhiên theo một nghiên cứu khác, trong một vài nền văn hoá và khu vực khác nhau sẽ có những sự khác biệt nhỏ. Lấy ví dụ ở những nơi có ít thức ăn thì những người phụ nữ có dáng đồng hồ cát với trọng lượng cơ thể lớn sẽ được chuộng hơn. Trong khi đó nếu trong một xã hội mà trung bình những người phụ nữ đều có thể trọng nhỏ, gầy thì họ cũng sẽ thích những phụ nữ nhỏ con (với thân hình đồng hồ cát). Còn anh em thì sao, theo anh em đâu mới là đặc điểm mà anh em thích nhất?
Theo Healthdigest