S-Pen gần như là cái tên đầu tiên được nghĩ tới khi nhắc tới những chiếc điện thoại kèm theo bút. Gần như Galaxy Note Series và S-Pen của Samsung là lựa chọn duy nhất, bất kể vẫn còn một số chiếc máy khác cũng "có bút" như Moto G Stylus hoặc LG Q Stylus Plus. Tuy nhiên S Pen vẫn độc quyền trong thế giới đó và hóa ra, không chỉ những tính năng độc đáo được Samsung liên tục bổ sung trong gần 10 năm qua mà ngoài ra, tính chất của thị trường cũng như bài toán công nghệ, kinh doanh đã khiến cho sự "độc quyền" của S Pen còn được duy trì trong một khoảng thời gian rất dài nữa ở tương lai.
Bất kể bạn là có là một Note fan hay không thì vẫn có một sự thật rằng doanh số của những chiếc Note chưa bao giờ bao như những dòng máy khác của chính Samsung lẫn những nhà sản xuất khác. Số liệu thống kê từ Counterpoint cho thấy tốp những chiếc máy bán chạy trên thị trường toàn cầu chưa bao giờ xướng tên Note.
Và xét riêng những chiếc máy Galaxy của Samsung thì gần đây nhất là A51 với danh hiệu bán chạy thứ 3 thế giới cũng là một chiếc máy tầm trung hoặc những chiếc flagship khác thuộc dòng S chứ chưa thấy Note. Và thậm chí thử hỏi vài người bạn của mình, họ mua Note Series vì là fan, vì đơn thuần nó là chiếc máy cao cấp nhất, nhiều công nghệ nhất chứ khá ít để ý tới busrt. Những dữ kiện đó phần nào khẳng định quy mô của thị trường cầu những chiếc máy kèm bút là rất ngách.
Thị trường điện thoại kèm bút Stylus quá ngách
Bất kể bạn là có là một Note fan hay không thì vẫn có một sự thật rằng doanh số của những chiếc Note chưa bao giờ bao như những dòng máy khác của chính Samsung lẫn những nhà sản xuất khác. Số liệu thống kê từ Counterpoint cho thấy tốp những chiếc máy bán chạy trên thị trường toàn cầu chưa bao giờ xướng tên Note.
Và xét riêng những chiếc máy Galaxy của Samsung thì gần đây nhất là A51 với danh hiệu bán chạy thứ 3 thế giới cũng là một chiếc máy tầm trung hoặc những chiếc flagship khác thuộc dòng S chứ chưa thấy Note. Và thậm chí thử hỏi vài người bạn của mình, họ mua Note Series vì là fan, vì đơn thuần nó là chiếc máy cao cấp nhất, nhiều công nghệ nhất chứ khá ít để ý tới busrt. Những dữ kiện đó phần nào khẳng định quy mô của thị trường cầu những chiếc máy kèm bút là rất ngách.
Rõ ràng, việc nhảy vào một thị trường rất nhỏ lại sẵn có một đối thủ quá lớn, quá nhiều kinh nghiệm, chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan nhất. Dù ở khía cạnh lạc quan nhất thì những cái thu về chỉ là một phần cực nhỏ của thị trường smartphone rộng lớn. Do đó, các hãng vốn nổi tiếng muốn tìm một con đường riêng như LG hoặc Moto cũng khá dè chừng trong việc làm ra một chiếc máy có bút tương tự như S-Pen.
Thậm chí đối với chính Samsung vốn đã dẫn đầu thị trường này cũng khá thận trọng trong những việc có đụng tới Stylus. Điều đó thể hiện qua việc họ cho ra mắt S21 Ultra hỗ trợ bút S Pen, ngầm cho thấy rằng cuối cùng thì nó vẫn là một cây bút Stylus hơn là nhu cầu thực sự thiết yếu đối với người dùng, bất kể hàng loạt tính năng độc đáo khi dùng trên Note Sereis.
S Pen đã có quá nhiều tính năng mạnh mẽ
Có một sự thật rằng chỉ trên Note, bút mới được hỗ trợ một cách cực kỳ mạnh mẽ từ cả tầng phần cứng lẫn phần mềm. Không chỉ có thể dùng để "chấm trên màn hình", để ghi chú văn bản mới, khoanh đỏ hay vẽ hình thuần túy trên các trang tài liệu,... như những cây bút Stylus thuần túy khác, bút S Pen còn làm được hàng tá thứ khác ở nhiều môi trường ứng dụng khác nhau như xem nhanh nội dung, dịch từ khi đọc văn bản hoặc lướt web, điều khiển trình chiếu slide, điều khiển hoạt động của Camera,... Nói cách khác, nếu không dùng bút để ghi chú hoặc vẽ thì người dùng vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác để sử dụng bút S Pen.
S Pen thế hệ mới nhất kỳ thực là một thành quả của 10 năm liên tục cải tiến của Samsung, từ việc nâng cấp thiết kế, phần cứng, độ trễ, cho tới loạt các tính năng. Và bởi thế, một nhà sản xuất muốn có một phiên bản khác của combo Note + S Pen thì chắc hẳn, họ cần phải có một cái gì đó thật sự đột phá, khác so với S Pen. Và cuối cùng, vẫn là câu hỏi tại sao phải đầu tư nhiều nguồn lực cho một thị trường rất nhỏ, lại đã có đối thủ độc quyền quá lớn giàu kinh nghiệm. Dù vậy, vẫn có một giải pháp khác mà LG áp dụng là cho ra mắt một chiếc máy rẻ hơn, cũng "có bút" nhưng tất nhiên tính năng bị giới hạn và thuyết phục những khách hàng không muốn trả quá nhiều tiền cho mức giá cao của Note Series.
Các đối thủ cạnh tranh đã không còn nữa
Quảng cáo
Trên thực tế, từ lâu Samsung đã đẩy lùi các đối thủ khác trong mảng những chiếc điện thoại cao cấp có tích hợp bút và cho tới hiện tại vẫn chưa có ai có nhu cầu khơi mào cuộc chạy đua mới. Còn nhớ cuộc đối đầu gần nhất là LG Optimus Vu cách đây gần 8 năm, cũng có bút Stylus nhưng rồi vì nhiều lý do khác, bao gồm cả việc sinh sau đẻ muộn, đã không tạo được sự thành công như Note của Samsung. Sau đó LG cũng ra mắt một số thế hệ tiếp theo của Optimus Vu nhưng lịch sử đã minh chứng cho kết quả của những nỗ lực đó.
Và thậm chí sau đó, nhiều nhà sản xuất khác cũng manh nha nhảy vào thị trường điện thoại có bút, điển hình như Sony Z Ultra cũng hỗ trợ bút Stylus, Huawei cũng đã từng có M Pen,... nhưng rồi cuối cùng cũng không thể tạo được tiếng vang như cách mà Samsung làm với S Pen, cũng có thể là vì cái bóng quá lớn và cả yếu tố kinh nghiệm, bề dày lịch sử và cả định hình của người dùng. Tất nhiên, Apple Pencil cũng có thể khập khiễng nhắc tới ở đây để cho thấy rằng đó vẫn là một phụ kiện đi kèm iPad và tất nhiên, không nhét vào bên trong iPhone được.
Và rồi, liệu trong tương lai sẽ có một nhà sản xuất nào sẽ đưa ra một giải pháp thật sự cạnh tranh với S Pen và Note Series của Samsung? Tất nhiên không ai có thể nói trước được điều gì, không có ngai vàng nào là mãi mãi nhưng ít nhất trong tương lai gần thì điều đó gần như cực kỳ khó xảy ra. Và mọi chuyện sẽ càng khó khăn và phức tạp nữa khi có thông tin nói rằng Note 21 sẽ là chiếc Note cuối cùng và S Pen sẽ được mang lên một chiếc máy cao cấp hơn là dòng Z Fold - tương tự như cái cách mà nó đã được trang bị cho chiếc máy từng là cao cấp nhất của Samsung là Note. Cùng đợi xem sao anh em nhé.
Tham khảo 1, 2, 3,