Mùa hè, mùa nóng đang đến và những ngày qua chúng ta đã có những đợt nắng rất nóng, thời tiết dần trở nên khó chịu hơn, đó là dấu hiệu cho chúng ta thấy mùa nắng nóng đang lao đến để thiêu rụi chúng ta và chúng ta phải dựng "lá chắn" lên để bật chế độ phòng thủ và không đâu xa, tấm "lá chắn" của chúng ta chính là: máy lạnh hoặc máy điều hoà. Vậy để cái "lá chắn"của chúng ta chịu nỗi và trụ vững giữa trùng trùng điệp điệp chiêu thức "thái dương hạ san" thì chúng ta cần chuẩn bị đôi chút kiến thức để cái máy lạnh hoặc máy điều hoà hoạt động tốt mùa nóng này.
Vệ sinh máy lạnh thường xuyên để giữ hiệu suất làm lạnh tốt.
Điều đầu tiên là bảo trì nó, bạn phải tự vệ sinh hoặc nhờ thợ tới để vệ sinh, quấn lại bảo ôn nếu quá cũ kĩ mục nát, kiểm tra gas còn đủ không, điều này mình để lên hàng đầu vì nó rất quan trọng, trong quá trình sử dụng bụi bẩn chắc chắn sẽ tích tụ làm giảm hiệu suất làm lạnh đi rất nhiều, thế là chiếc máy thân yêu của chúng ta phải gồng mình lên chạy thấy m... luôn. Nó mà biết chửi là nó chửi nghe mệt luôn á.
1/ Bảo trì vệ sinh máy lạnh thường xuyên:
Vệ sinh máy lạnh thường xuyên để giữ hiệu suất làm lạnh tốt.
Điều đầu tiên là bảo trì nó, bạn phải tự vệ sinh hoặc nhờ thợ tới để vệ sinh, quấn lại bảo ôn nếu quá cũ kĩ mục nát, kiểm tra gas còn đủ không, điều này mình để lên hàng đầu vì nó rất quan trọng, trong quá trình sử dụng bụi bẩn chắc chắn sẽ tích tụ làm giảm hiệu suất làm lạnh đi rất nhiều, thế là chiếc máy thân yêu của chúng ta phải gồng mình lên chạy thấy m... luôn. Nó mà biết chửi là nó chửi nghe mệt luôn á.
2/ Đặt nhiệt độ phòng vừa phải:
Đặt nhiệt độ phòng vừa đủ xài
Hạn chế bật xả láng đê, vừa hại sức khoẻ, vừa hao điện, nhiệt độ lênh lệch giữa ngoài trời và trong phòng lạnh chúng ta phải cân đối làm sao cho nó càng nhỏ càng tốt thì chúng ta sẽ tiết kiệm điện hơn, khi nhiệt độ chênh lệch quá nhiều máy lạnh sẽ chạy rất nhiều và đồng hồ điện thì nhảy số liên tục đau tim lắm đó. Ví dụ nhiệt đôj bên ngoài là 35 độ: bạn nên để 28 29 độ thôi. chênh lệch 6 7 độ thì máy làm việc đỡ cực hơn mà cũng hạn chế được hiện tượng sốc nhiệt mùa nóng nữa.
3/ Mua máy lạnh đúng hiệu suất của phòng:
Bạn nên kiểm tra xem bạn mua máy lạnh đúng công suất của phòng chưa, một mẹo nhỏ là bạn nên mua thừa ra khoảng 20 đến 30% để máy lạnh nó làm việc cho nó "nhàn" tăng độ bền cho máy nhé. Máy nhỏ phòng lớn thì máy chạy vất vả và rất hao điện nhà ai bị rơi vào tình trạng này thì nên cân nhắc đổi máy khác. Máy lớn phòng nhỏ cái này thì hao tiền mua máy thôi chứ máy mới chạy có chút thì phòng đủ lạnh ăn điện cũng ít thôi.
4/ Độ kín của phòng:
Đây là một yếu tố chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được, giờ thì đi soi từng ngóc ngách coi chỗ nào hở thì bịt lại nha, nhưng đừng "gắt" quá nha, vẫn nên để một ít lỗ trống nhỏ để trao đổi không khí nữa nha. Một điểm mà mình thấy ít ai để ý đến là trần nhà có độ hở sẽ làm ảnh hưởng đến độ lạnh trong phòng, không khí lạnh thì bay xuống dưới vậy tại sao mình nói đến điều này, là vì thiết kế một số nhà dùng trần "la phông" trên trần là mái tốn và khoảng trống đó có nhiệt độ thường nóng hơn nhiệt độ phòng và chính không khí nóng đó sẽ bay xuống làm mất hiệu suất làm lạnh của máy lạnh đó nha.
5/ Tắt mở liên tục máy lạnh:
Mỗi lần máy lạnh khởi động thì nó cần một lượng điện năng tương đối lớn để vận hành để đẩy nhiệt độ phòng xuống mức mà bạn yêu cầu. Vì thế hạn chế tắt mở liên tục, nếu có rời khỏi phòng thời gian ngắn thì hãy bật tính năng cảm biến phát hiện người trong phòng( một số dòng máy lạnh có), còn một số máy không có tính năng đó thì bạn hãy để nhiệt độ là 30 và chế độ quạt nhỏ nhất để duy trì, lúc chúng ta quay trở lại phòng thì chỉnh lại theo ý là được( chức năng chạy bằng cơm cũng ngon chán).
6/ Nhiệt độ của Tường và mái nhà đón nắng:
Tường và mái nhà bị nắng chiếu nhiều và lâu cũng gây ảnh hưởng không nhỏ
Rồi, yếu tố này ít ai quan tâm lắm nè. 90% tường nhà ở nước ta là làm bằng tường gạch, và tường gạch thì tích nhiệt " bao ngon" tích nhiệt tình luôn. Điều đó làm cho việc bạn mở máy lạnh mà máy chạy quài phòng không lạnh, do là phòng của bạn có nhiều diện tích tường đón nắng quá lớn, mà nếu xui tường có màu đen nữa thì ôi thôi, hao biết bao nhiêu điện để nhiệt độ phòng đủ lạnh. Cách giải quyết là bạn hãy kêu hàng xóm xây hàng lớn hơn nhà bạn để che giùm đê, hihi mình đùa thôi. Lúc này thì bạn hãy lên mạng tìm kiếm sơn cách nhiệt, sơn chống nóng là vừa. nếu đã xử lý thì nhớ sơn luôn mái tôn ( nếu nhà bạn có) nha, mái tôn ăn nhiệt ghê lắm nha, nhiệt độ những ngày nóng có thể chiên trứng luôn đó.
Quảng cáo
7/ Vị trí đặt cục nóng phù hợp:
Tiếp tục là một yếu tố ít người quan tâm nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu suất và tiết kiệm nhiều nè. Câu thần chú để đặt cục nóng đó là: Thông Thoáng, Thông Thoáng, Thông Thoáng. Hết. Đó là điều quan trọng nhất. Có thể bạn chưa biết đó là trong bộ máy lạnh, cục nóng là nơi tiêu thụ đến 90% lượng điện của cái máy lạnh, ghê chưa, lạnh hay không là do cục nóng đó. Phải đặt cục nóng vị trí dễ giải nhiệt thì bạn thành công rồi đó, dễ hiểu nhưng quan trọng lắm nha.
8/ Treo rèm che nắng:
Nắng thì đẹp rồi đó, nhưng vấn đề là ra nắng đen da, ung thư da,... Ah ah lạc đề rồi quay lại thôi. Nắng có nhiệt lượng, vì thế không để nắng không chiếu vào phòng làm tăng nhiệt độ phòng.
9/ Hiểu rõ máy lạnh của mình:
Đến lúc các bạn phải học rồi, càng hiểu rõ thiết bị của bạn sử dụng bạn càng sử dụng chúng một cách hay nhất theo ý của của các bạn. Yếu tố này không tốn tiền, chỉ tốn thời gian thôi, bỏ công ra tìm hiểu để tiết kiệm cũng đáng mà phải không.
10/ Sử dụng thêm quạt hỗ trợ:
Quảng cáo
Không cần phải mạnh, to bự, chỉ cần nhỏ liu riu, đủ thoáng, điều chỉnh luồng gió lạnh hiệu quả hơn là được, tại sao xài quạt lại hiệu quả. Mình có một trãi nghiệm như sau, xài máy lạnh để 27 độ chỉ thấy mát vừa đủ nhưng khi có quạt nhiệt độ mình để trên máy lạnh là 29 độ, giảm được 2 độ rất ấn tượng phải không nào, 2 độ nhìn thì nó nhỏ nhưng trãi nghiệm là cả một bầu trời khác biệt ấy.
11/.Không sử dụng đồ vật tạo nhiệt trong phòng máy lạnh:
Hạn chế sử dụng đồ vật tạo ra nhiệt độ nóng trong phòng
Đây đây, tội ông máy lạnh cày lưng ra làm mát phòng thì có đứa nào trong phòng xài máy sấy tóc, coi tức hông, hihi. Những đồ vật sinh nhiệt như tủ lạnh, máy sấy tóc, dàn máy tính ( ah cái mang vô ví dụ thôi chứ kêu mang máy tính ra ngoài xài chắc chắc nóng chảy mỡ quá), dàn ampli class A, ampli đèn nữa nà( cái này cà khịa thôi chứ huynh đài chơi âm thanh nhẹ tay với em nhé),... Cũng nhiều món lắm chứ. Hạn chế được thì hạn chế nhé.
12/ Mua điều hòa mới:
Cái lời khuyên này nói ra chắc bị chúng quánh cho tơi tả quá, nhưng mà nếu máy lạnh của bạn quá cũ hoặc là còn mới kiểu: máy lạnh của chị mới xài 15 năm thôi, không có hư gì hết luôn, còn tốt lắm. Hay là đổi từ máy thường sang máy inventer chẳng hạn để tiết kiệm điện hơn. Thì bạn nên xem xét vì mua máy thì ok rồi đó còn phải tính đường nuôi nó nữa, thì máy nào nuôi rẻ, dễ nuôi thì mua thôi