Ars Technica vừa rồi đăng tải thông tin về một nghiên cứu của giáo sư Douglas Leith, giảng viên chuyên ngành khoa học máy tính ở đại học Trinity, Dublin, Ireland. Kết quả của cuộc nghiên cứu này cho rằng, cả hai hệ điều hành di động phổ biến nhất hiện giờ là iOS và Android đều thu thập dữ liệu của người dùng một cách đều đặn. Nhưng cũng thông qua nghiên cứu này, giáo sư Leith cho rằng Android thu thập và gửi dữ liệu cá nhân về máy chủ của Google nhiều hơn iOS gấp 20 lần.
Lấy ví dụ, theo báo cáo nghiên cứu, khi máy khởi động, Android gửi khoảng 1MB dữ liệu về cho Google, còn iOS chỉ gửi có 42KB. Khi hai máy ở trạng thái nghỉ, không sử dụng, cứ 12 giờ đồng hồ, HĐH Android gửi khoảng 1MB dữ liệu nữa về máy chủ của Google, còn với iOS là khoảng 52KB trong 12h. Tính trung bình với tổng số máy Android và iOS đang có ở Mỹ, giáo sư Leith ước tính cứ 12 giờ đồng hồ, chỉ tính riêng tại Mỹ, Google đã có thêm 1.3 TB dữ liệu người dùng mới, còn iOS có thêm 5.8 GB dữ liệu.
Bản thân cuộc nghiên cứu này, dù kết quả chỉ ra rằng Android thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng nhiều hơn rất nhiều so với iOS, nhưng bản chất phương pháp để tìm ra dữ kiện này cũng cần được nhắc đến. Leith cho biết trong cuộc nghiên cứu, ông dùng một chiếc iPhone 8 jailbreak, chạy iOS 13.6.1, còn với Android là một chiếc Pixel 2, chạy Android 10, nghĩa là không phải HĐH nào cũng ở phiên bản mới nhất, đi kèm với thiết bị mới nhất để phục vụ nghiên cứu.
Trong tuyên bố mới nhất của họ, Google cho rằng cuộc nghiên cứu này của giáo sư Leith gặp vấn đề với chính phương pháp luận để tìm ra đáp án cho câu hỏi ban đầu của các nhà khoa học, và cho rằng tuyên bố “Android thu thập dữ liệu cá nhân nhiều hơn 20 lần so với iOS” là một nhận định “sai trầm trọng”:
"Chúng tôi nhận thấy những sai lầm trong phương pháp luận của nhà nghiên cứu khi đo đạc lượng dữ liệu, và phủ nhận kết quả nghiên cứu cho rằng máy Android gửi lượng dữ liệu nhiều gấp 20 lần so với một chiếc iPhone. Theo nghiên cứu của chúng tôi, kết quả của giáo sư Leith sai trầm trọng, và chúng tôi muốn bày tỏ lo ngại về phương pháp nghiên cứu của ông Leith trước khi bản báo cáo nghiên cứu được công bố chính thức.
Nghiên cứu này về cơ bản chỉ ra được cách smartphone vận hành. Đến cả ô tô hiện đại bây giờ cũng liên tục gửi dữ liệu về cho hãng, những thông tin liên quan đến phụ tùng xe, trạng thái an toàn và thông tin bảo dưỡng xe. Smartphone hiện giờ cũng hoạt động y hệt như vậy. Những dữ liệu được nghiên cứu của trường đại học Trinity đưa ra mô tả đúng cách smartphone vận hành, tương tác với máy chủ của các hãng, từ đó đảm bảo phần mềm iOS và Android được cập nhật liên tục, các dịch vụ hoạt động như ý muốn, và chiếc điện thoại hoạt động hiệu quả, bảo mật."
Trong khi đó, chính Apple cũng đưa ra tuyên bố chính thức với Ars Technica, nói rằng họ “cung cấp sự minh bạch và quyền kiểm soát cho người dùng liên quan đến những thông tin mà họ thu thập,” cùng với đó cũng cho rằng cuộc nghiên cứu này “hiểu sai nhiều vấn đề.”
Theo Mac Rumors
Lấy ví dụ, theo báo cáo nghiên cứu, khi máy khởi động, Android gửi khoảng 1MB dữ liệu về cho Google, còn iOS chỉ gửi có 42KB. Khi hai máy ở trạng thái nghỉ, không sử dụng, cứ 12 giờ đồng hồ, HĐH Android gửi khoảng 1MB dữ liệu nữa về máy chủ của Google, còn với iOS là khoảng 52KB trong 12h. Tính trung bình với tổng số máy Android và iOS đang có ở Mỹ, giáo sư Leith ước tính cứ 12 giờ đồng hồ, chỉ tính riêng tại Mỹ, Google đã có thêm 1.3 TB dữ liệu người dùng mới, còn iOS có thêm 5.8 GB dữ liệu.
Bản thân cuộc nghiên cứu này, dù kết quả chỉ ra rằng Android thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng nhiều hơn rất nhiều so với iOS, nhưng bản chất phương pháp để tìm ra dữ kiện này cũng cần được nhắc đến. Leith cho biết trong cuộc nghiên cứu, ông dùng một chiếc iPhone 8 jailbreak, chạy iOS 13.6.1, còn với Android là một chiếc Pixel 2, chạy Android 10, nghĩa là không phải HĐH nào cũng ở phiên bản mới nhất, đi kèm với thiết bị mới nhất để phục vụ nghiên cứu.
Trong tuyên bố mới nhất của họ, Google cho rằng cuộc nghiên cứu này của giáo sư Leith gặp vấn đề với chính phương pháp luận để tìm ra đáp án cho câu hỏi ban đầu của các nhà khoa học, và cho rằng tuyên bố “Android thu thập dữ liệu cá nhân nhiều hơn 20 lần so với iOS” là một nhận định “sai trầm trọng”:
"Chúng tôi nhận thấy những sai lầm trong phương pháp luận của nhà nghiên cứu khi đo đạc lượng dữ liệu, và phủ nhận kết quả nghiên cứu cho rằng máy Android gửi lượng dữ liệu nhiều gấp 20 lần so với một chiếc iPhone. Theo nghiên cứu của chúng tôi, kết quả của giáo sư Leith sai trầm trọng, và chúng tôi muốn bày tỏ lo ngại về phương pháp nghiên cứu của ông Leith trước khi bản báo cáo nghiên cứu được công bố chính thức.
Nghiên cứu này về cơ bản chỉ ra được cách smartphone vận hành. Đến cả ô tô hiện đại bây giờ cũng liên tục gửi dữ liệu về cho hãng, những thông tin liên quan đến phụ tùng xe, trạng thái an toàn và thông tin bảo dưỡng xe. Smartphone hiện giờ cũng hoạt động y hệt như vậy. Những dữ liệu được nghiên cứu của trường đại học Trinity đưa ra mô tả đúng cách smartphone vận hành, tương tác với máy chủ của các hãng, từ đó đảm bảo phần mềm iOS và Android được cập nhật liên tục, các dịch vụ hoạt động như ý muốn, và chiếc điện thoại hoạt động hiệu quả, bảo mật."
Trong khi đó, chính Apple cũng đưa ra tuyên bố chính thức với Ars Technica, nói rằng họ “cung cấp sự minh bạch và quyền kiểm soát cho người dùng liên quan đến những thông tin mà họ thu thập,” cùng với đó cũng cho rằng cuộc nghiên cứu này “hiểu sai nhiều vấn đề.”
Theo Mac Rumors