Những lùm xùm xoay quanh tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Amazon vẫn chưa kết thúc, khi phong trào thành lập công đoàn của những công nhân của Amazon tại bang Alabama vẫn đang có chiều hướng vô cùng khả quan. Hôm thứ 4 vừa rồi, tổng thống Joe Biden đã chỉ đích danh cái tên Amazon trốn thuế liên bang trong một bài diễn văn tại Pittsburgh, Pensylvania. Bài nói chuyện của tổng thống Mỹ về vấn đề tăng thuế của các tập đoàn và công ty đa quốc gia.
Trước đó, kế hoạch cơ sở hạ tầng mà tổng thống Mỹ đưa ra đề xuất có đoạn tăng thuế đánh vào các tập đoàn lớn, từ 21 lên 28%, cùng với đó là những động thái để đóng những lỗ hổng trong luật pháp, những ‘loophole’ cho phép các tập đoàn và công ty khổng lồ chuyển hết lợi nhuận của họ ra nước ngoài. Ông Biden cho biết, Amazon là một trong số 91 công ty nằm trong danh sách Fortune 500 “lợi dụng nhiều lỗ hổng để không trả một xu thuế thu nhập liên bang nào,” và viện dẫn so sánh, một gia đình trung lưu ở Mỹ trung bình phải trả mức thuế hơn 20% trên tổng thu nhập.
Ông nói rằng: “Tôi không muốn trừng phạt họ, nhưng làm thế là sai.”
Phản hồi lại lời của tổng thống Mỹ, giám đốc chính sách và truyền thông của Amazon, Jay Carney viện dẫn luật miễn thuế để một công ty dồn tiền nghiên cứu và phát triển. Trước đó, bà Carney cũng là một trong những Thư ký Báo chí Nhà Trắng dưới thời tổng thống Obama: “Nếu luật miễn thuế để nghiên cứu và phát triển là một lỗ hổng, thì lỗ hổng ấy là thứ quốc hội tạo ra hoàn toàn có chủ đích. Quy định miễn thuế này đã có từ năm 1981, và được gia hạn tới 15 lần với sự ủng hộ của cả 2 đảng, rồi sau đó trở thành luật dài hạn vào năm 2015 dưới thời tổng thống Obama.”
Sau khi trả 0 USD tiền thuế trong 2 năm, Amazon đã bắt đầu trả thuế cho chính phủ Mỹ từ năm 2019. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Biden sờ vào Amazon. Tháng 6/2019, ông đã chỉ đích danh Amazon và nói rằng không một công ty nào có doanh thu hàng tỷ USD lại được quyền trả mức thuế thấp hơn giáo viên hay lính cứu hỏa.
Theo Reuters
Trước đó, kế hoạch cơ sở hạ tầng mà tổng thống Mỹ đưa ra đề xuất có đoạn tăng thuế đánh vào các tập đoàn lớn, từ 21 lên 28%, cùng với đó là những động thái để đóng những lỗ hổng trong luật pháp, những ‘loophole’ cho phép các tập đoàn và công ty khổng lồ chuyển hết lợi nhuận của họ ra nước ngoài. Ông Biden cho biết, Amazon là một trong số 91 công ty nằm trong danh sách Fortune 500 “lợi dụng nhiều lỗ hổng để không trả một xu thuế thu nhập liên bang nào,” và viện dẫn so sánh, một gia đình trung lưu ở Mỹ trung bình phải trả mức thuế hơn 20% trên tổng thu nhập.
Ông nói rằng: “Tôi không muốn trừng phạt họ, nhưng làm thế là sai.”
Phản hồi lại lời của tổng thống Mỹ, giám đốc chính sách và truyền thông của Amazon, Jay Carney viện dẫn luật miễn thuế để một công ty dồn tiền nghiên cứu và phát triển. Trước đó, bà Carney cũng là một trong những Thư ký Báo chí Nhà Trắng dưới thời tổng thống Obama: “Nếu luật miễn thuế để nghiên cứu và phát triển là một lỗ hổng, thì lỗ hổng ấy là thứ quốc hội tạo ra hoàn toàn có chủ đích. Quy định miễn thuế này đã có từ năm 1981, và được gia hạn tới 15 lần với sự ủng hộ của cả 2 đảng, rồi sau đó trở thành luật dài hạn vào năm 2015 dưới thời tổng thống Obama.”
Sau khi trả 0 USD tiền thuế trong 2 năm, Amazon đã bắt đầu trả thuế cho chính phủ Mỹ từ năm 2019. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Biden sờ vào Amazon. Tháng 6/2019, ông đã chỉ đích danh Amazon và nói rằng không một công ty nào có doanh thu hàng tỷ USD lại được quyền trả mức thuế thấp hơn giáo viên hay lính cứu hỏa.
Theo Reuters