Số lượng tinh trùng của con người đang giảm đi một nửa so với 40 năm trước, thật đáng báo động

15/4/2021 2:5Phản hồi: 186
Số lượng tinh trùng của con người đang giảm đi một nửa so với 40 năm trước, thật đáng báo động
Theo cuốn sách “Countdown” của tác giả Shanna Swan, một tiến sĩ dịch tễ học, số lượng tinh trùng của đàn ông đã giảm hơn 50% trong vòng chưa đầy 40 năm trở lại đây. Nói một cách dễ hiểu thì hiện tại, số lượng tinh trùng trung bình của những ai là nam giới đang đọc bài viết này chỉ bằng ½ so với đời ông của họ. Nếu dữ liệu được tiếp tục ngoại suy cho tương lai thì có khả năng, nam giới vào năm 2060 sẽ bị giảm khả năng sinh sản đến mức thậm chí là vô sinh.

Mặc dù việc xu hướng này liệu có tiếp tục diễn ra trong tương lai hay không thật sự rất khó nói, nhưng đây có thể là một lời cảnh báo cho nam giới. Hàng loạt nghiên cứu và bằng chứng đã được thực hiện để chứng minh điều trên. Theo tác giả, nguyên nhân chính nhất gây ra điều này đó chính là các chất hoá học mà chúng ta đang sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Giảm số lượng tinh trùng

Các nghiên cứu về số lượng tinh trùng đang giảm ở người không phải là mới. Kể từ năm 1990, người ta đã bắt đầu chú ý tới vấn đề này. Vào năm 2017, người ta cũng đã thực hiện một bài nghiên cứu cho thấy ở phương Tây, số lượng tinh trùng của đàn ông đã giảm khoảng 50-60% trong giai đoạn từ 1973 đến 2011, trung bình mỗi năm giảm từ 1 đến 2%. Việc giảm dần như thế cũng chính là lý do mà Shanna Swan đã đặt tên cuốn sách của mình là “Đếm ngược”.

fertility-1.jpg

Việc số lượng tinh trùng càng ít đồng nghĩa với khả năng thụ thai càng bị giảm đi. Nghiên cứu năm 2017 cảnh báo rằng đến đời con cháu của chúng ta vào năm 2045, số lượng tinh trùng của họ sẽ bị giảm xuống mức khó có thể thụ thai thành công và cần phải có các biện pháp thụ thai nhân tạo để hỗ trợ.


Ngoài ra, không chỉ việc thụ thai trở nên khó khăn hơn mà tỷ lệ sẩy thai và các bất thường của cơ thể như dương vật nhỏ, quan hệ tình dục đồng giới ở cả nam và nữ đều có ảnh hưởng và liên quan đến việc giảm khả năng sinh sản ở con người.

Tại sao mức sinh sản lại giảm?

Có nhiều yếu tố để giải thích hiện tượng này. Một trong số đó có thể kể đến như lối sống của chúng ta đang thay đổi đáng kể kể từ năm 1973. Con người uống rượu bia nhiều hơn, lạm dụng chất kích thích, lười vận động và béo phì,… những điều này đã làm cho chất lượng tinh trùng của nam giới bị giảm đi đáng kể.

fertility-4.jpg

Mặc dù vậy, những cái được đề cập bên trên gần như chúng ta ai cũng biết cả rồi. Nhưng có một phát hiện thú vị hơn mà hẳn là không phải ai cũng từng nghe qua. Thai nhi trong bụng mẹ đang mang sẽ có một giai đoạn xác định giới tính là nam hay nữ. Khi thai nhi bắt đầu xác định giới tính nam, chúng sẽ dần “nam tính hoá” và phát triển các đặc điểm sinh học của một nam giới. Nếu có bất kì sự gián đoạn nào liên quan đến nội tiết tố hay hormone có thể sẽ tác động lâu dài để khả năng sinh sản của cá thể này khi trưởng thành.

Và sự gián đoạn nội tiết tố này có liên hệ trực tiếp đến các hoá chất nằm trong các sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhiều hoá chất có khả năng gây rối loạn nội tiết, hay còn gọi là EDC và chúng ta (người mẹ) tiếp xúc với các EDC thông qua quá trình ăn uống, hít thở không khí hay bôi lên da. Có thể nói, trong cuộc sống hiện tại thì các hoá chất xuất hiện ở khắp mọi nơi và hầu như không thể nào né tránh.

Tiếp xúc với các EDC

Khi người mẹ tiếp xúc với các EDC, họ cũng sẽ truyền qua cho thai nhi. Việc tần suất tiếp xúc với các hoá chất trong kỳ mang thai sẽ quyết định mức độ mà thai nhị bị can thiệp vào hệ thống nội tiết. Điều đáng sợ ở đây là môi trường chúng ta đang sống ngày càng ô nhiễm hơn, do đó các thai nhi sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn và về sau khi trưởng thành, các tác động này mới thực sự bộc lộ.
fertility-2.jpg

Một vài sản phẩm mà các bà mẹ trong thai kỳ cần tránh xa có thể kể đến như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, các chất phụ gia và nhựa dẻo,… ngoài ra các loại thuốc như thuốc tránh thai hoặc các thuốc kích thích tăng trưởng mà người mẹ vô tình tiêu thụ phải sẽ ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hệ hormone của thai nhi.
Tham khảo lifehacker

Quảng cáo


Anh em muốn đọc sách thì mình quăng link Amazon để mua đọc thử nhé
186 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tập gym cho lắm vo rùi thành 3d hết lấy gì sinh. Hihi
dsduyanh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Minhhien.chef 2021 rồi thanh niên ơi, mấy cái tầm phào này nói với bạn bè cho vui xong rồi quên thì được, chứ viết hẳn ra thế này người ta lại biết mình NGU thì kì lắm. Thà im đặng người ta còn nghi ngờ, chứ viết hẳn giấy trắng mực đen thế kia thì người ta chửi vào mặt thì uổng công ăn học, lăn lộn xã hội
@BruceWayne Chứ ông ko nghe tập gym để cho bóng à
Cười vô mặt
kwonpv
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dungku chuẩn luôn mấy thằng yếu đuối nerd nerd rất hay anti tập luyện gym các kiểu
maiphuong88
ĐẠI BÀNG
3 năm
@likeeverything3006 mặt gay lọ Vô Cùng Luôn
gaming-amd
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ngày nào mình cũng tập tạ cho nó,súng ống lúc nào cũng sung mãn,đi làm xa vợ,ko có cái để xả đại bác.
@ThietKeWebChuyen-Com
Cười ra nước mắt
@gaming-amd Súng ống sung mãn nhưng đạn thì vẫn loãng đi 50% so với đời các cụ thôi 😂
@HaiChin chuẩn ạ, quan trọng là có ra sản phẩm hay không chứ hùng hục như trâu húc mả, phí sức
dual1
CAO CẤP
3 năm
@alancabata Chỉ có những người tục tử ko biết hưởng thụ mới chê trâu húc mả phí sức thôi bạn.
Hãi quá,đi thụ thai phát,rồi vào hóng tiếp
@phamhongsonmkqn Hóng review!
Duy Luân Dễ Thương
Mtk2411
TÍCH CỰC
3 năm
@МАИ-TT Vãi bác thiệt😆) “trên tAy”
@Mtk2411 Mình cũng tò mò vô coi hồ sơ bạn ấy nên mới hóng kèo dithuthai 😁
TequilaK
TÍCH CỰC
3 năm
Thế hệ ông bà chúng ta, gia đình nào cũng đông đúc con cái, con số xấp xỉ cả chục. Có lẽ nguyên nhân cũng từ đấy nhỉ...
@Tequila Anejo Lúc xưa làm gì có nhiều thứ đọc hại như bây giờ chỉ biết lao động với đẻ thôi
@Tequila Anejo lúc trc các biện pháp tránh thai chưa đc phổ biến như giờ, hơn nữa có con là có của nên mới con cháu đông.
@Tequila Anejo Hồi đó điện đóm chả có, nóng lực không ngủ được 😁
TequilaK
TÍCH CỰC
3 năm
@phoden Năm giờ chiều ăn cơm tối, sáu giờ đã lên giường...
@Tequila Anejo Mất ngủ lục đục cả đêm
Nghiên cứu ở đâu chứ VN đẻ ầm ầm 😁
@Nicotine Caffeine
Cười ra nước mắt
@Nicotine Caffeine quá xa sự thật...
Lúc trước cần 1 nam, nếu giảm thì cần 2 hoặc 3 nam. Đơn giản. 😂
HUNG VN
CAO CẤP
3 năm
@Tim Apple Căng nhỉ, cháy nhà à.
@Tim Apple Thời buổi này nam giới nhiều
@Tim Apple Chuẩn, giải quyết luôn việc dư thừa nam giới.
tamdinh69
TÍCH CỰC
3 năm
@Tuat Phan Thế thì giúp nhau giải quyết chứ việc gì phải gia tăng dân số 😅
Nhà nghiên cứu tào lao
@tyhn Vậy chắc ông giỏi hơn ngta rồi
pin A
TÍCH CỰC
3 năm
Tại smartphone thôi, xã đạn nhanh chóng tiện lợi đâm ra lại thiếu đạn 😆
1 vợ 1 chồng lấy đâu ra mà renew, rồi nó yếu dần, và thế là chất lượng giảm.
Im lặng đi
@bimbimkhoai000 Có lý ha
eaglet_no1
TÍCH CỰC
3 năm
Sau này chịch chọt chỉ vì đam mê chứ không còn chức năng duy trì nòi giống nữa
@eaglet_no1 Chuẩn , chịch xã giao cho đỡ vật thôi
hây dà, vậy mà mỗi ngày mình lại phí đi cho những tấm khăn giấy....
Legion-Royal
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Nam Air bác chỉ được cái nói đúng kaka. Giờ ae chưa gặp chưa biết, thử lên khoa hiếm muộn BV Từ Dũ xem, đông như kiến ấy
@Nam Air Rì viu cái khăn giấy ngay hôm nay nào !
Cười vô mặt
@Nam Air Như vậy có bị coi là ngoại tình trên mạng ko nhỉ.
duymanh777
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Nam Air mod quay tay hàng ngày luôn à 😔(
SeiferAlmasy
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tất cả là do thằng Nhật phát triển nghành công nghiệp ko khói.
Làm ảnh hưởng nhìu ae.
Chà. Dân số bùng nổ thì phải vậy thôi. Chứ ko là hết chỗ ở
@hoangsytai
Cười ra nước mắt
kunsubin
TÍCH CỰC
3 năm
Giảm đi cũng tốt mà, giảm tỷ lệ sinh bớt tạo gánh nặng lên môi trường. Cái này là tiến hóa nhé 😂😂😂
@kunsubin Để giảm thì cũng có cách biện pháp hết mà làm gì phải đến mưcs vs mà bác nói tốt
ProVipSIT
ĐẠI BÀNG
3 năm
còn một lý do nữa là các anh lăng nhăng quá bị các chị cho uống nội tiết tố hết lấy đâu còn tt ahihi
lap.phongg
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ProVipSIT giờ ăn đâu cũng thấy nguy hiểm =]]
Híu Mụp
TÍCH CỰC
3 năm
@ProVipSIT uống lắm khéo lại rụng bố nó ...
Đến năm 2060 thì mình cũng đ còn con tinh trùng nào rồi, khỏi lo vô sinh 😃
Hèn gì giống của Đàm trị giá 40 tỉ
lap.phongg
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bigbang-Fan mua bảo hiểm hay sao bác?
Số lượng này đang tỷ lệ nghịch với số lượng anh em QWERTY

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019