Một bé nam ở Duhok, Iraq đã được giới y học ghi nhận là người đầu tiên trong lịch sử có tới 3 dương vật trên cơ thể. Gia đình của bé trai này phát hiện thấy bất thường khi cậu bé vừa được sinh ra, và tới khi cậu được ba tháng tuổi thì họ đã dẫn cậu bé đi khám bác sĩ. Các bác sĩ sau khi xác định tình trạng đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ hai dương vật bị thừa kia, giữ lại một cái mọc ở vị trí bình thường. Tới nay thì cậu bé vẫn sống và sinh hoạt bình thường.
Theo các bác sĩ và chuyên gia, hiện tượng thừa dương vật là một bệnh bẩm sinh cực hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/6.000.000. Theo các bác sĩ, hai dương vật thừa của cậu bé cũng có các thể hang và và thể xốp, có thể dẫn nước tiểu, tuy nhiên lại không có niệu đạo nên việc loại bỏ diễn ra khá đơn giản. Các nhà khoa học gọi hiện tượng ba dương vật là triphallia, và hai dương vật thì gọi là diphallia. Trong vòng 500 năm trở lại đây chỉ có hơn 100 trường hợp diphallia được ghi nhận, và đây là trường hợp triphallia đầu tiên được phát hiện.
Theo giáo sư John Martin tại Đại học St. Louis, người ta vẫn chưa thật sự biết rõ nguyên nhân nào lại gây ra hiện tượng thừa dương vật như thế này. Trước đó, ông và các cộng sự đã từng phẫu thuật để nghiên cứu trên một xác chết được hiến tặng và cái xác này cũng mắc phải chứng diphallia. Người đàn ông hiến xác có hai dương vật có kích thước hoàn chỉnh và có đầy đủ niệu đạo với chức năng đầy đủ. Ông này có hai người con, nhưng người ta vẫn không rõ rằng đời sống tình dục của ông có bình thường hay không.
Giáo sư John đã tiến hành thu thập ADN và xét nghiệm di truyền của người đàn ông trên để xem có điều gì bất thường hay không. Họ đã phát hiện thấy có một số gen đóng góp vào quá trình hình thành cấu trúc lông có liên quan đến sự phát triển của bộ phận sinh dục. Theo John, các lông mao này có vai trò quan trọng trong sự phát triển vì chúng có thể thay đổi theo các hướng phát triển khác nhau. Các bất thường trong quá trình phát triển này có thể tạo ra các trường hợp đột biến. Ngoài ra, người đàn ông hiến xác trên cũng được cho rằng mắc một đột biến trong gen gọi là sonic hedgehog liên quan đến sự phát triển của bộ phận sinh dục. Mặc dù vậy, cho tới nay chứng thừa dương vật vẫn chưa được nghiên cứu chuyên sâu và kĩ lưỡng để tìm ra cội nguồn của nguyên nhân.
Theo LiveScience
Hình ảnh cover mang tính chất minh hoạ, không phải bệnh nhi thật
Theo các bác sĩ và chuyên gia, hiện tượng thừa dương vật là một bệnh bẩm sinh cực hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/6.000.000. Theo các bác sĩ, hai dương vật thừa của cậu bé cũng có các thể hang và và thể xốp, có thể dẫn nước tiểu, tuy nhiên lại không có niệu đạo nên việc loại bỏ diễn ra khá đơn giản. Các nhà khoa học gọi hiện tượng ba dương vật là triphallia, và hai dương vật thì gọi là diphallia. Trong vòng 500 năm trở lại đây chỉ có hơn 100 trường hợp diphallia được ghi nhận, và đây là trường hợp triphallia đầu tiên được phát hiện.
Theo giáo sư John Martin tại Đại học St. Louis, người ta vẫn chưa thật sự biết rõ nguyên nhân nào lại gây ra hiện tượng thừa dương vật như thế này. Trước đó, ông và các cộng sự đã từng phẫu thuật để nghiên cứu trên một xác chết được hiến tặng và cái xác này cũng mắc phải chứng diphallia. Người đàn ông hiến xác có hai dương vật có kích thước hoàn chỉnh và có đầy đủ niệu đạo với chức năng đầy đủ. Ông này có hai người con, nhưng người ta vẫn không rõ rằng đời sống tình dục của ông có bình thường hay không.
Giáo sư John đã tiến hành thu thập ADN và xét nghiệm di truyền của người đàn ông trên để xem có điều gì bất thường hay không. Họ đã phát hiện thấy có một số gen đóng góp vào quá trình hình thành cấu trúc lông có liên quan đến sự phát triển của bộ phận sinh dục. Theo John, các lông mao này có vai trò quan trọng trong sự phát triển vì chúng có thể thay đổi theo các hướng phát triển khác nhau. Các bất thường trong quá trình phát triển này có thể tạo ra các trường hợp đột biến. Ngoài ra, người đàn ông hiến xác trên cũng được cho rằng mắc một đột biến trong gen gọi là sonic hedgehog liên quan đến sự phát triển của bộ phận sinh dục. Mặc dù vậy, cho tới nay chứng thừa dương vật vẫn chưa được nghiên cứu chuyên sâu và kĩ lưỡng để tìm ra cội nguồn của nguyên nhân.
Theo LiveScience
Hình ảnh cover mang tính chất minh hoạ, không phải bệnh nhi thật