Thứ 2 ngày 3/5 theo giờ Mỹ, Apple và Epic Games sẽ chính thức ra tòa sau một năm hai bên cãi nhau kịch liệt liên quan đến vấn đề thanh toán trên App Store, mở rộng ra thành một vụ kiện chống độc quyền. Phiên điều trần này sẽ ảnh hưởng nhiều tới cách mà Apple vận hành App Store.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8/2020, khi Epic quyết định sẽ giảm giá cho người dùng chơi game Fortnite nếu họ mua các vật phẩm trong game thông qua cổng thanh toán riêng của Epic, thay vì sử dụng cơ chế thanh toán của App Store. Điều này đã vi phạm quy định của Apple, thế nên Apple gỡ Fortnite khỏi App Store.
Ngay lập tức Epic đệ đơn kiện Apple với lý do Apple đã sử dụng nhiều biện pháp không lành mạnh và mang tính độc quyền để hạn chế việc phân phối ứng dụng đến cho người dùng thiết bị di động, cũng như xử lý thanh toán cho các nội dung số mua trên app iOS. Apple đã đưa ra những giới hạn không hợp lý, trái pháp luật để độc quyền hóa cả hai thị trường này và ngăn không cho nhà phát triển tiếp cận 1 tỉ người dùng, trừ khi họ đi qua App Store. Epic cũng nói rằng mức hoa hồng 30% của App Store là “mang tính áp bức” (nguyên văn: oppressive).
Về phần Apple, họ nói Epic đã dùng App Store trong hơn 10 năm qua và đã hưởng lợi từ hệ sinh thái của App Store, bao gồm cả các công cụ phát triển, kiểm tra cũng như hệ thống phân phối mà Apple cung cấp cho mọi lập trình viên. Epic đồng ý với thỏa thuận và quy định của App Store một cách tự nguyện, và chúng tôi cũng thấy vui khi họ phát triển được việc kinh doan trên App Store. Apple cho rằng việc Epic tự làm hệ thống thanh toán riêng cho app iOS là không công bằng.
Câu chuyện bắt đầu ra sao?
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8/2020, khi Epic quyết định sẽ giảm giá cho người dùng chơi game Fortnite nếu họ mua các vật phẩm trong game thông qua cổng thanh toán riêng của Epic, thay vì sử dụng cơ chế thanh toán của App Store. Điều này đã vi phạm quy định của Apple, thế nên Apple gỡ Fortnite khỏi App Store.
Ngay lập tức Epic đệ đơn kiện Apple với lý do Apple đã sử dụng nhiều biện pháp không lành mạnh và mang tính độc quyền để hạn chế việc phân phối ứng dụng đến cho người dùng thiết bị di động, cũng như xử lý thanh toán cho các nội dung số mua trên app iOS. Apple đã đưa ra những giới hạn không hợp lý, trái pháp luật để độc quyền hóa cả hai thị trường này và ngăn không cho nhà phát triển tiếp cận 1 tỉ người dùng, trừ khi họ đi qua App Store. Epic cũng nói rằng mức hoa hồng 30% của App Store là “mang tính áp bức” (nguyên văn: oppressive).
Về phần Apple, họ nói Epic đã dùng App Store trong hơn 10 năm qua và đã hưởng lợi từ hệ sinh thái của App Store, bao gồm cả các công cụ phát triển, kiểm tra cũng như hệ thống phân phối mà Apple cung cấp cho mọi lập trình viên. Epic đồng ý với thỏa thuận và quy định của App Store một cách tự nguyện, và chúng tôi cũng thấy vui khi họ phát triển được việc kinh doan trên App Store. Apple cho rằng việc Epic tự làm hệ thống thanh toán riêng cho app iOS là không công bằng.
Quảng cáo
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/05/5454451_5126824_Cover_Apple.jpg)
Sau khi Fornite trên Android đưa ra công cụ thanh toán không thông qua Play Store, Google cũng đã gỡ bỏ Fornite khỏi Play Store vì vi phạm chính sách, tương tự như cách Apple làm. Fornite sau đó buộc phải cung cấp file cài riêng cho người dùng Android.
Epic muốn gì và Apple muốn gì?
Epic Games muốn rằng họ có thể bán các vật phẩm trong game Fornite trên iOS mà không phải trả hoa hồng 30% cho Apple. Ngoài ra, Epic còn muốn có một app store riêng dành cho hệ sinh thái Apple. Nếu Epic thắng kiện (và thắng luôn các vòng kháng cáo về sau), App Store sẽ bị tuyên là độc quyền và Apple có thể sẽ phải giảm phi hoa hồng, hoặc mở iOS ra để các app có thể được cài vào thông qua những store khác.
Về phần Apple, họ muốn chứng minh rằng App Store là cần thiết và là một phần không thể tách rời khỏi trải nghiệm iOS tổng thể. Cụ thể hơn, nếu không có quá trình review app kĩ càng, cũng như không có sự kiểm soát với các app mà người dùng được phép tải về, iPhone, iPad sẽ là một thiết bị tệ hơn nhiều so với hiện nay. Nếu Apple thắng kiện, sẽ rất khó để Epic hay các công ty khác đưa ra những cáo buộc tương tự.

Phiên điều trần sẽ diễn ra như thế nào?
Mỗi bên sẽ có 45 phút để trình bày quan điểm và luận cứ của mình. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers của tòa quận bắc California là người chịu trách nhiệm vụ án này, cũng là người điều hành phiên điều trần.
Phiên tòa sẽ có một số người đến tận nơi, một số nhân chứng thì sẽ phát biểu thông qua Zoom.
Quảng cáo
Câu hỏi lớn nhất trong vụ kiện này không phải là về app store hay Fornite gì đâu, mà sẽ xoay quanh việc “thế nào là độc quyền”. Nếu giải được câu hỏi này thì sẽ quyết định được những thứ mà 2 bên đang muốn.
Ở phía Epic, sẽ có những nhân vật sau xuất hiện:
- Tim Sweeney, CEO, đồng sáng lập
- Mark Rein, đồng sáng lập, phó chủ tịch phát triển kinh doanh
- Daniel Vogel, giám đốc điều hành
- Steve Alisson, quản lý Epic Games Store
- Andrew Grant, kĩ sư cấp cao
- Matthew Weissinger, phó chủ tịch marketing
- Thomas Ko, giám đốc cấp cao mảng chiến lược và vận hành kinh doanh online
Ở phía Apple sẽ có những người sau:
- Tim Cook, CEO
- Eddy Cue, phó chủ tịch mảng phần mềm, dịch vụ Internet
- Craig Federighi, phó chủ tịch kĩ thuật phần mềm
- Phill Schiller, Apple Fellow, trước đây chịu trách nhiệm marketing toàn cầu
- Matt Fischer, phó chủ tịch App Store
- Eric Gray, giám đốc thương mại và thanh toán
- Trystan Kosmynka, giám đốc cấp cao marketing
- Scott Forstall, cựu phó chủ tịch phần mềm của iOS
- Phillipe Shoemaker, giám đốc kĩ thuật của quy trình review trên App Store
Nhân chứng bên thứ ba sẽ có:
- Lori Wright, chủ tịch mảng kinh doanh của Xbox, Microsoft
- Benjamin Simon, sáng lập, CEO Yoga Buddha Co
- Aashish Patel, giám đốc phát triển sản phẩm của NVIDIA
- Adrian Ong, phó chủ tịch vận hành Match Group
- Shelley Gould, đồng sáng lập SmartStops
Nguồn: 9to5Mac