Apple và Epic Games hôm 3/5 chính thức bước vào ngày xử án đầu tiên, dự kiến kéo dài trong 2 tuần và kết quả của nó có thể thay đổi nhiều thứ, từ hệ sinh thái ứng dụng trên iPhone cho tới ngành công nghiệp app di động trị giá hàng trăm tỉ USD. Nếu bạn chưa biết thì việc Apple gỡ game Fortnite của Epic Games khỏi App Store năm ngoái chính là giọt nước tràn lý khiến đơn vị này khởi kiện Apple.
Trong phần tranh luận của mình, Tim Sweeney - CEO của Epic Games khai thác những yếu tố cấu thành hành vi chống cạnh tranh của kho ứng dụng App Store. Người này ví việc Apple kiểm soát rất chặt hệ sinh thái iOS giống như là khu vườn cấm, nó tạo ra hành vi độc quyền và yêu cầu Apple cho phép kho ứng dụng bên thứ 3 được phép mở trên iOS.
Apple thì không nghĩ như vậy bởi mở ra sẽ tạo thành những lỗ hổng an ninh, bảo mật và riêng tư của hệ sinh thái mà hacker dễ dàng kiểm soát. Họ biện luận rằng họ cạnh tranh ở một thị trường game rất lớn và chỉ là một phần nhỏ mà thôi và không có độc quyền ở đây. Cả hai bên đều cố gắng định hình thị trường và mô hình kinh doanh của mình, Epic Games cho rằng họ là công ty xã hội, một thế giới ảo của những phim, TV show chứ không chỉ là game.
Sở dĩ, cả Apple lẫn Epic Games phải định hình thị trường mà họ kinh doanh vì nó là chìa khóa của mọi trường hợp vi phạm độc quyền. Theo luật Mỹ, độc quyền sẽ không được coi là phạm pháp nếu không gây bất lợi cho cạnh tranh. Apple nói hệ sinh thái iOS của họ vẫn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ và nền tảng khác, vì thế không vi phạm luật chống độc quyền.
Epic nói Apple khóa người dùng trong vườn cấm đó và thu tiền với bất kỳ giao dịch phát sinh nào. Katherine Forrest, một luật sư của Epic ví Apple như một đại lý xe hơi mà lại thu phí khách hàng mỗi lần họ đổ xăng.
Phản bác lại lời buộc tội hành vi chống cạnh tranh, Apple tập trung vào ngành công nghiệp game khi cho rằng game Fortnite cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng khác chứ không riêng gì iOS, từ Android, PlayStation, Xbox, Nintendo hay kho ứng dụng riêng của Epic. Người dùng những nền tảng này có thể chơi với nhau và có thể mua vật phẩm ở một nền tảng và sử dụng nó ở nền tảng khác. Karen Dunn, luật sư Apple nói Epic đang yêu cầu cơ quan thẩm quyền lấy đi lựa chọn mà những khách hàng của họ đang có.
Nói về việc Apple thu phí hoa hồng 30% với mọi giao dịch trong hệ sinh thái, một luật sư khác của Apple nói Epic cũng trả mức phí hoa hồng tương đương vậy cho các nền tảng console khác trong khi những nền tảng này cũng không cho phép kho ứng dụng bên thứ 3 hoạt động hay các phương thức thanh toán thay thế. CEO của Epic bảo vệ quan điểm khi cho rằng console rất khác di động, họ không thu được nhiều tiền từ bán phần cứng nên phải lấy phần mềm bù lại. Đại ý là Apple vừa bán được rất nhiều phần cứng, vừa thu tiền từ bán phần mềm, lại còn hưởng thêm 30% hoa hồng.
Đây mới chỉ là ngày đầu tranh luận, những ngày tới sẽ còn các phiên điều trần tới từ lãnh đạo hai bên, với sự góp mặt của hai CEO là Tim Cook và Tim Sweeney, cũng như đại diện Facebook, Microsoft.
Nguồn: CNN
Trong phần tranh luận của mình, Tim Sweeney - CEO của Epic Games khai thác những yếu tố cấu thành hành vi chống cạnh tranh của kho ứng dụng App Store. Người này ví việc Apple kiểm soát rất chặt hệ sinh thái iOS giống như là khu vườn cấm, nó tạo ra hành vi độc quyền và yêu cầu Apple cho phép kho ứng dụng bên thứ 3 được phép mở trên iOS.
Apple thì không nghĩ như vậy bởi mở ra sẽ tạo thành những lỗ hổng an ninh, bảo mật và riêng tư của hệ sinh thái mà hacker dễ dàng kiểm soát. Họ biện luận rằng họ cạnh tranh ở một thị trường game rất lớn và chỉ là một phần nhỏ mà thôi và không có độc quyền ở đây. Cả hai bên đều cố gắng định hình thị trường và mô hình kinh doanh của mình, Epic Games cho rằng họ là công ty xã hội, một thế giới ảo của những phim, TV show chứ không chỉ là game.
Sở dĩ, cả Apple lẫn Epic Games phải định hình thị trường mà họ kinh doanh vì nó là chìa khóa của mọi trường hợp vi phạm độc quyền. Theo luật Mỹ, độc quyền sẽ không được coi là phạm pháp nếu không gây bất lợi cho cạnh tranh. Apple nói hệ sinh thái iOS của họ vẫn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ và nền tảng khác, vì thế không vi phạm luật chống độc quyền.
Epic nói Apple khóa người dùng trong vườn cấm đó và thu tiền với bất kỳ giao dịch phát sinh nào. Katherine Forrest, một luật sư của Epic ví Apple như một đại lý xe hơi mà lại thu phí khách hàng mỗi lần họ đổ xăng.
Phản bác lại lời buộc tội hành vi chống cạnh tranh, Apple tập trung vào ngành công nghiệp game khi cho rằng game Fortnite cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng khác chứ không riêng gì iOS, từ Android, PlayStation, Xbox, Nintendo hay kho ứng dụng riêng của Epic. Người dùng những nền tảng này có thể chơi với nhau và có thể mua vật phẩm ở một nền tảng và sử dụng nó ở nền tảng khác. Karen Dunn, luật sư Apple nói Epic đang yêu cầu cơ quan thẩm quyền lấy đi lựa chọn mà những khách hàng của họ đang có.
Nói về việc Apple thu phí hoa hồng 30% với mọi giao dịch trong hệ sinh thái, một luật sư khác của Apple nói Epic cũng trả mức phí hoa hồng tương đương vậy cho các nền tảng console khác trong khi những nền tảng này cũng không cho phép kho ứng dụng bên thứ 3 hoạt động hay các phương thức thanh toán thay thế. CEO của Epic bảo vệ quan điểm khi cho rằng console rất khác di động, họ không thu được nhiều tiền từ bán phần cứng nên phải lấy phần mềm bù lại. Đại ý là Apple vừa bán được rất nhiều phần cứng, vừa thu tiền từ bán phần mềm, lại còn hưởng thêm 30% hoa hồng.
Đây mới chỉ là ngày đầu tranh luận, những ngày tới sẽ còn các phiên điều trần tới từ lãnh đạo hai bên, với sự góp mặt của hai CEO là Tim Cook và Tim Sweeney, cũng như đại diện Facebook, Microsoft.
Nguồn: CNN