Số ca tử vong do đồ uống có cồn ở Anh ở mức cao nhất trong 20 năm vừa qua

Rubi Lee
7/5/2021 4:54Phản hồi: 30
Số ca tử vong do đồ uống có cồn ở Anh ở mức cao nhất trong 20 năm vừa qua
Theo số liệu chính thức, tình trạng lạm dụng cồn ở Anh và xứ Wales là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca tử vong nhất, hơn bất cứ thời điểm nào trong khoảng 20 năm qua. Số người tử vong liên quan đến thức uống cồn đã tăng kỷ lục gần 20% trong năm ngoái, với mức tăng nhanh nhất là trong quý 4.

Nếu quan tâm, anh em có thể đọc thêm bài Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn uống bia mỗi ngày

bia-ruou-3.jpg

Từ dữ liệu của Văn phòng thống kê quốc gia năm 2020, có đến 7.423 trường hợp tử vong liên quan đến lạm dụng cồn, tăng hơn 19,6% so với năm trước đó. Đặc biệt hơn, số người tử vong do đồ uống có cồn bắt đầu tăng lên đáng kể vào tháng 3/2020, giai đoạn nước Anh trải qua đợt phong toả do Covid-19. Phần lớn các trường hợp tử vong là do hậu quả từ thói quen uống rượu bia lâu ngày như bệnh gan. Ước tính có khoảng 80% trường hợp tử vong là do bệnh gan vì uống rượu bia, trong khi đó 10% là do rối loạn tâm thần và hành vi sau khi sử dụng rượu và 6% là do ngộ độc cồn trong rượu bia.

bia-ruou-2.jpg

Ngoài ra, nam giới sống ở những vùng nông thôn kém phát triển ở Anh có nguy cơ tử vong do rượu bia cao gấp 4 lần so với nam giới sống ở các thành phố lớn. Mặt khác, số đàn ông từ vong cao gấp đôi phụ nữ.

Số liệu cho thấy tỷ lệ tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2020 tương tự như những năm trước, nhưng con số này đã bắt đầu tăng trong khoảng giữa từ tháng 4-12/2020. Chỉ trong giai đoạn từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12, Anh đã ghi nhận 1.963 ca tử vong do rượu bia, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thời điểm nào trong 2 thập kỷ qua.

bia-ruou-4.jpg

Theo một nghiên cứu do đại học East Anglia thực hiện đã chỉ ra rằng trong khoảng thời gian phong toả đầu tiên, người Anh đã có xu hướng uống rượu nhiều hơn, ăn ít trái cây và rau củ, cùng với đó là họ cũng ít tập thể dục rèn luyện cơ thể hơn. Theo khảo sát từ 1000 đối tượng cho thấy tần suất uống rượu của phụ nữ thường xuyên hơn, nhưng nam giới lại uống nhiều hơn trong một lần. Trong một báo cáo từ tạp chí y khoa Anh, doanh số bán rượu, bia ở Anh đã tăng 67% trong giai đoạn phong toả toàn quốc.

Theo Skynews
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

donhan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Dân Anh mê bóng đá, cá cược. Uống nhiều cũng đúng thôi😃 Thêm COVID bị hạn chế đi lại nên chắc uống nhiều hơn để giải sầu=))
@donhan Bia ngon 😃)
bia anh có stout, porter, ipa ale tết nhất uống chút thôi mà.
VN đứng top thế giới về tiêu thụ bia rượu . Nhưng mà chính ra vừa uống bia vừa xem bóng đá hay mà
Má Anh em bớt rịu bia lại nha sợ quá chiều làm vài chai cho đỡ sợ
Sợ quá làm 1 lon cho đỡ sợ
@Nam Air Quất đi bác !
O nhà cách ly nên buồn uống nhiều hơn. Nhưng không được đô bất tử như dân vịt nên die
@anhlucky2 Chắc đô yếu
Chắc covid nên chán đời uống giải sầu -> đứt 😁
Ba mình ngày 2 - 3 lon...nay đã gần 90 tuổi ...
@Bão Đã Tan Đô mạnh quá!
@Tuat Phan Ba mình khỏe lắm
@Bão Đã Tan
Bạn thì đỉnh rồi
Thứ này chả khác gì ma tuý, làm tan nát biết bao cuộc đời
chắc do cuộc sống bế tắc vì covid rồi ở nhà nhiều chăng 🙄
dual1
CAO CẤP
3 năm
Cty cũ của mình có anh bạn người UK, anh ấy tửu lượng rất ghê, ít uống bia vì uống như nước lọc thôi, mà chủ yếu uống rượu mạnh như scott (ko pha nước) hay whisky.
Nên không lạ nếu dân UK uống bia khoẻ, kế đó là tới dân Belgium, tới Deutsch.
Cách ly lâu quá, hết thì phải uống cho sml
Mượn rượu giải sầu khi phong toả đây mà
Bọn này uống kém quá. Cho Chí Phèo sang chắc vô địch giải
Dandeli
TÍCH CỰC
3 năm
sợ quá 😔( đi uống bia cho mát nào anh em ơi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019