Zimbabwe là một quốc gia nghèo ở châu Phi, vừa thoát khỏi ách thống trị của vị lãnh đạo độc tài Robert Mugabe vào năm 2017. Hạ tầng đường sá lẫn IT tại quốc gia này cũng rất hạn chế nên những dịch vụ như Google Street View hiển nhiên vắng bóng. Vì vậy, một người đàn ông đã quyết định làm “camera sống” để đưa hình ảnh của Zimbabwe lên Street View.
Đây là Tawanda Kanhema, anh tự nguyện làm điều này bởi nơi anh sinh ra và lớn lên - thủ đô Harare của Zimbabwe không có trên trên Street View. Kanhema đã đăng ký tham gia chương trình mượn camera của Google. Người dùng được phát cho camera 360 độ để đóng góp cho Street View và nhờ đó Kanhema có thể ghi lại hình ảnh về nhiều địa hình khác nhau ở Zimbabwe.
Kanhema tự gây quỹ được 5000 đô để thực hiện chuyến hành trình của mình. Anh đã đi đến nhiều nơi tại Zimbabwe như thác Victoria, các quận hành chính ở Harare, khu di tích quốc gia Zimbabwe và nhiều địa điểm thu hút khách du lịch khác.
Ngoài ra, Kanhema còn ghi lại hình ảnh panorama và nhiều góc ảnh khác nhau khi di chuyển bằng xe hơi, tàu cao tốc, xe đạp và trực thăng. Sau cùng thì Kanhema đã ghi lại hàng ngàn dặm hình ảnh đất nước mình. Phần lớn hành trình anh chỉ có một mình và Google sau khi biết được điều này đã cử một đội quay phim đến làm bộ phim tài liệu về Kanhema.
Nói trên CNET, Kanhema chia sẻ: "Chuyến đi dọc bờ sông Zambezi có lẽ là phần tôi thích nhất trong dự án này. Đây là một cách rất độc đáo để trải nghiệm thung lũng Zambezi với thảm sinh vật đa dạng và phong phú. Chúng tôi đã dến thác Victoria vào cuối buỏi chiều, kịp lúc quay được cảnh hoàn hôn trên sông Zambezi."
Thác Victoria - một thắng cảnh ở Zimbabwe.
Mặc dù Street View là một công nghệ rất tuyệt vời khi nó cho phép chúng ta ngồi ở nhà nhưng vẫn đi tham quan được đó đây với hình ảnh thực tế của địa điểm nhưng độ bao phủ và chi tiết của nó vẫn khá hạn chế, chỉ xoay quanh các thành phố lớn tại Mỹ và châu Âu. Tại châu Á và châu Phi hay thậm chí một số quốc gia châu Âu thì độ chi tiết của bản đồ Street View vẫn còn thấp. Vào năm 2019, Google cho biết đã bản đồ hóa 87 quốc gia trong số 200 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, phần lớn hình ảnh là do người dugnf đóng góp thay vì những chiếc xe gắn camera chạy ngoài đường của Google hay của chính đội ngũ Google.
Google cũng không trả tiền cho những người đóng góp như Kanhema và bằng chứng là anh đã tự bỏ tiền cho các chuyến đi của mình (trái lại có thể thấy Google còn rất cơ hội khi cử đoàn làm phim đến làm phim tài liệu về Kanhema - một cách quảng bá dịch vụ không thể tuyệt hơn với người thật việc thật).
Theo: DigitalTrend
Đây là Tawanda Kanhema, anh tự nguyện làm điều này bởi nơi anh sinh ra và lớn lên - thủ đô Harare của Zimbabwe không có trên trên Street View. Kanhema đã đăng ký tham gia chương trình mượn camera của Google. Người dùng được phát cho camera 360 độ để đóng góp cho Street View và nhờ đó Kanhema có thể ghi lại hình ảnh về nhiều địa hình khác nhau ở Zimbabwe.
Kanhema tự gây quỹ được 5000 đô để thực hiện chuyến hành trình của mình. Anh đã đi đến nhiều nơi tại Zimbabwe như thác Victoria, các quận hành chính ở Harare, khu di tích quốc gia Zimbabwe và nhiều địa điểm thu hút khách du lịch khác.
Ngoài ra, Kanhema còn ghi lại hình ảnh panorama và nhiều góc ảnh khác nhau khi di chuyển bằng xe hơi, tàu cao tốc, xe đạp và trực thăng. Sau cùng thì Kanhema đã ghi lại hàng ngàn dặm hình ảnh đất nước mình. Phần lớn hành trình anh chỉ có một mình và Google sau khi biết được điều này đã cử một đội quay phim đến làm bộ phim tài liệu về Kanhema.
Nói trên CNET, Kanhema chia sẻ: "Chuyến đi dọc bờ sông Zambezi có lẽ là phần tôi thích nhất trong dự án này. Đây là một cách rất độc đáo để trải nghiệm thung lũng Zambezi với thảm sinh vật đa dạng và phong phú. Chúng tôi đã dến thác Victoria vào cuối buỏi chiều, kịp lúc quay được cảnh hoàn hôn trên sông Zambezi."
Thác Victoria - một thắng cảnh ở Zimbabwe.
Mặc dù Street View là một công nghệ rất tuyệt vời khi nó cho phép chúng ta ngồi ở nhà nhưng vẫn đi tham quan được đó đây với hình ảnh thực tế của địa điểm nhưng độ bao phủ và chi tiết của nó vẫn khá hạn chế, chỉ xoay quanh các thành phố lớn tại Mỹ và châu Âu. Tại châu Á và châu Phi hay thậm chí một số quốc gia châu Âu thì độ chi tiết của bản đồ Street View vẫn còn thấp. Vào năm 2019, Google cho biết đã bản đồ hóa 87 quốc gia trong số 200 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, phần lớn hình ảnh là do người dugnf đóng góp thay vì những chiếc xe gắn camera chạy ngoài đường của Google hay của chính đội ngũ Google.
Google cũng không trả tiền cho những người đóng góp như Kanhema và bằng chứng là anh đã tự bỏ tiền cho các chuyến đi của mình (trái lại có thể thấy Google còn rất cơ hội khi cử đoàn làm phim đến làm phim tài liệu về Kanhema - một cách quảng bá dịch vụ không thể tuyệt hơn với người thật việc thật).
Theo: DigitalTrend