Ngày 1 tháng 7 năm 1991, Thủ tướng Phần Lan khi đó là Harri Holkeri đã gọi cho phó thị trưởng của thành phố Tampere - Kaarina Suonio. Đây cũng là cuộc gọi chính thức đầu tiên trên thế giới qua hạ tầng GSM. Hạ tầng này do Nokia và Siemens xây dựng, được điều hành bởi nhà mạng Radiolinja, giờ thuộc tập đoàn truyền thông Elisa Oyj.
Cuộc gọi đầu tiên này đã mở đường cho những loại hình liên lạc phổ biến mà chúng ta vẫn đang dùng ngày nay như tin nhắn SMS và kết nối dữ liệu di động. Và quan trọng hơn, từ cuộc gọi này mới có thứ chúng ta đang cầm trên tay - điện thoại di động.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Pekka Lundmark - CEO hiện tại của Nokia kể lại: ông gia nhập Nokia vào năm 1990 với nhiệm vụ là thực hiện cuộc gọi thương mại đầu tiên trên hạ tầng mạng di động kỹ thuật số tiêu chuẩn mới của châu Âu - Global System for Mobile Communication - GSM hay còn gọi là 2G. Ông phải chăm sóc một khách hàng đặc biệt đó là Radiolinja - nhà mạng GSM của Phần Lan và cũng là khách hàng của công nghệ GSM của Nokia. Vì vậy, Lundmark bước vào tuyến đầu của cuộc đua di động trên toàn châu Âu nhằm trả lời cho câu hỏi ai sẽ phát triển mạng di động khả thi về mặt thương mại đầu tiên trong kỷ nguyên di động?
Lundmark nói lúc đó sản phẩm và phần mềm của Nokia vẫn đang được phát triển và bản thân Radiolinja cũng đang chờ được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, Nokia vẫn chọn sẵn một thời điểm ra mắt, rất tham vọng và tất thảy đều làm việc hướng đến giờ G.
Cuộc gọi đầu tiên này đã mở đường cho những loại hình liên lạc phổ biến mà chúng ta vẫn đang dùng ngày nay như tin nhắn SMS và kết nối dữ liệu di động. Và quan trọng hơn, từ cuộc gọi này mới có thứ chúng ta đang cầm trên tay - điện thoại di động.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Pekka Lundmark - CEO hiện tại của Nokia kể lại: ông gia nhập Nokia vào năm 1990 với nhiệm vụ là thực hiện cuộc gọi thương mại đầu tiên trên hạ tầng mạng di động kỹ thuật số tiêu chuẩn mới của châu Âu - Global System for Mobile Communication - GSM hay còn gọi là 2G. Ông phải chăm sóc một khách hàng đặc biệt đó là Radiolinja - nhà mạng GSM của Phần Lan và cũng là khách hàng của công nghệ GSM của Nokia. Vì vậy, Lundmark bước vào tuyến đầu của cuộc đua di động trên toàn châu Âu nhằm trả lời cho câu hỏi ai sẽ phát triển mạng di động khả thi về mặt thương mại đầu tiên trong kỷ nguyên di động?
Lundmark nói lúc đó sản phẩm và phần mềm của Nokia vẫn đang được phát triển và bản thân Radiolinja cũng đang chờ được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, Nokia vẫn chọn sẵn một thời điểm ra mắt, rất tham vọng và tất thảy đều làm việc hướng đến giờ G.
Cuộc gọi thành công đầu tiên được thực hiện vào 4 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 1991. Bức ảnh đen trắng trên là giám đốc Helsinki Telephone Associatin - Kurt Nordman đang thực hiện một cuộc gọi thử nghiệm trên hạ tầng của Nokia. Pekka Lundmark lúc đó là chàng trai trẻ đứng ở sau cùng của hàng, theo dõi Nordman gọi điện. Đồng nghiệp Lundmark nói ông trông giống zombie và gọi ông bằng cái tên Chief Worry vì ông cùng các cộng sự thường xuyên làm việc không ngủ, nỗ lực trong suốt 2 năm liền để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng nhất.
Và thế là ngày 1 tháng 7 năm 1991, Nokia đã có màn ra mắt thành công, cả thế giới hướng mắt nhìn về công ty Phần Lan. Mọi thứ diễn ra trôi chảy, thủ tướng Phần Lan - Harri Holkeri đã thực hiện cuộc gọi ngay trên xe hơi và ông nhận xét rằng cuộc gọi rõ ràng như thể "đang nói chuyện với ai đó ở phòng bên cạnh."
GSM đã mở đường cho cuộc gọi dữ liệu, tin nhắn SMS và dịch vụ dữ liệu di động. GSM cũng đã sản sinh ra điện thoại di động và giờ là smartphone. Lundmark nói: "Chúng tôi phát hành chiếc điện thoại di động GSM đầu tiên - chiếc Nokia 1011 vào năm 1992 và sau đó xây dựng mạng lưới di động trên toàn cầu, xây dựng được danh tiếng là hãng tiên phong về công nghệ kết nối di động trên thế giới."
"Thật không dễ để có cơ hội được giữ một vai trò trong bước nhảy vọt lớn trong ngành công nghiệp mà bạn đang làm. Tuy nhiên, quyết định của tôi khi trở lại Nokia năm ngoái một phần được khích lệ bởi niềm tin rằng ngành công nghiệp mà chúng tôi đang theo đuổi cũng đang trên đà phát triển tương tự, nếu không muốn nói là lớn hơn, là bước nhảy vọt với 5G."
- 2G hỗ trợ hội thoại và dữ liệu;
- 3G giúp mọi người online;
- 4G biến nhiều dịch vụ trở thành kỹ thậut số;
- 5G thay đổi hoàn toàn các ngành công nghiệp nhờ kết nối số cho doanh nghiệp.
3 thập niên trước, phương tiện tự hành, phẫu thuật từ xa với công nghệ thực tế ảo và robot thông minh được điều khiển bởi điện toán đám mây … chúng đều là những thứ khoa học viễn tưởng. Thế nhưng giờ đây, tất cả đều có thể xảy ra nhờ 5G.
5G đã cho phép mọi người, máy móc và thiết bị trên thế giới với nhau, từ đó giúp vận hành các dịch vụ tối quan trọng cho các doanh nghiệp và xã hội. Sau nhiều năm nói về Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 thì 5G cùng với các công nghệ như điện toán biên, máy học (Machine Learning), mạng cá nhân, cảm biến và tự động hóa sau cùng sẽ có thể mở khóa năng suất, hiệu suất và tăng độ an toàn mà chúng ta đã kỳ vọng trong một loạt các lĩnh vực từ vận tải đến các xí nghiệm, từ năng lượng đến thành phố thông minh, Lundmark nói.
Quảng cáo