Một trong những tác nhân chính khiến cho ung thư trở nên nguy hiểm đó chính là khả năng di căn của chúng. Sau khi tạo thành khối u ở một bộ phận cơ thể, các tế bào ung thư sẽ bắt đầu đi vào máu, tới những cơ quan khác để tạo thành một “thuộc địa” mới. Chính điều này khiến cho ung thư trở nên khó để theo dõi và loại bỏ một cách triệt để. Trong khoa học, việc tìm cách để ngăn chặn các tế bào ung thư di căn chính là một nhánh chính trong nỗ lực nghiên cứu chống lại căn bệnh này.
Nhóm các nhà khoa học tại đại học Johns Hopkins là những người gần đây nhất tìm ra tín hiệu tích cực trong việc này. Họ đã xác định được một loại protein giúp ngăn cản các tế bào ung thư đào thải vào trong máu để hình thành những ổ di căn khác trong cơ thể. Tác giả Kaustav Bera cho biết “Chúng tôi phát hiện ra loại protein TRPM7 có khả năng ngăn chặn các tế bào di chuyển trong máu. Các tế bào ung thư có mức TRPM7 thấp hơn các tế bào khoẻ mạnh, và kết quả khảo sát cho thấy chúng dễ lây lan trong máu hơn”.
Để dễ hình dung thì anh em có thể xem hình bên dưới. Bên trái là mô hình mô phỏng lại hệ thống các vi mạch khi không có dòng chảy (của máu), còn bên phải là mô hình có dòng chảy. Tế bào khoẻ mạnh (có mức protein TRPM7 cao) sẽ di chuyển qua các vi mạch để đi vào mạch máu khi không có dòng chảy. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học bắt đầu tiến hành cho dòng chảy hoạt động, các tế bào bắt đầu di chuyển ngược lại để. Giống như việc một tội phạm đang chạy từ trong hẻm ra, nhưng khi nhận thấy phía trước có đông người thì quay đầu trở lại vậy.
Sau đó, để kĩ càng, các nhà khoa học lại tiếp tục chặn tế bào tiết ra các protein TRPM7, và kết quả là các tế bào tiếp tục di chuyển, hoà vào dòng chảy mà không có bất kì phản ứng nào. Mặc dù kết quả này vẫn còn rất sớm và đang trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên phát hiện này có thể mở ra một hướng mới để tìm ra cách chữa trị ung thư, căn bệnh mà bất kì ai trong chúng ta đều khiếp sợ. Tác giả bài nghiên cứu cũng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu về protein TRPM7 và phát triển ra các phương pháp phù hợp trong tương lai.
Theo NewAtlas
Nhóm các nhà khoa học tại đại học Johns Hopkins là những người gần đây nhất tìm ra tín hiệu tích cực trong việc này. Họ đã xác định được một loại protein giúp ngăn cản các tế bào ung thư đào thải vào trong máu để hình thành những ổ di căn khác trong cơ thể. Tác giả Kaustav Bera cho biết “Chúng tôi phát hiện ra loại protein TRPM7 có khả năng ngăn chặn các tế bào di chuyển trong máu. Các tế bào ung thư có mức TRPM7 thấp hơn các tế bào khoẻ mạnh, và kết quả khảo sát cho thấy chúng dễ lây lan trong máu hơn”.
Để dễ hình dung thì anh em có thể xem hình bên dưới. Bên trái là mô hình mô phỏng lại hệ thống các vi mạch khi không có dòng chảy (của máu), còn bên phải là mô hình có dòng chảy. Tế bào khoẻ mạnh (có mức protein TRPM7 cao) sẽ di chuyển qua các vi mạch để đi vào mạch máu khi không có dòng chảy. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học bắt đầu tiến hành cho dòng chảy hoạt động, các tế bào bắt đầu di chuyển ngược lại để. Giống như việc một tội phạm đang chạy từ trong hẻm ra, nhưng khi nhận thấy phía trước có đông người thì quay đầu trở lại vậy.
Sau đó, để kĩ càng, các nhà khoa học lại tiếp tục chặn tế bào tiết ra các protein TRPM7, và kết quả là các tế bào tiếp tục di chuyển, hoà vào dòng chảy mà không có bất kì phản ứng nào. Mặc dù kết quả này vẫn còn rất sớm và đang trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên phát hiện này có thể mở ra một hướng mới để tìm ra cách chữa trị ung thư, căn bệnh mà bất kì ai trong chúng ta đều khiếp sợ. Tác giả bài nghiên cứu cũng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu về protein TRPM7 và phát triển ra các phương pháp phù hợp trong tương lai.
Theo NewAtlas