Con đường đa mục đích ở Hà Lan: Vừa khuyến khích người dân đạp xe vừa có thể tạo ra năng lượng

Rubi Lee
17/7/2021 6:28Phản hồi: 56
Con đường đa mục đích ở Hà Lan: Vừa khuyến khích người dân đạp xe vừa có thể tạo ra năng lượng
Các nhà chức trách ở tỉnh Utrecht, miền Trung Hà Lan vừa mới khánh thành một con đường xe đạp năng lượng Mặt Trời dài nhất hành tinh. Với độ dài khoảng 330m, con đường được tạo thành từ các tấm pin năng lượng Mặt Trời gắn với các khối bê tông đúc sẵn và có phủ một lớp mỏng trong suốt. Chính lớp này sẽ có tác dụng bảo vệ và cho phép hấp thụ ánh nắng Mặt Trời vào các tấm pin năng lượng bên trong các khối bê tông.

Theo đó, chúng có khả năng tạo ra đủ lượng điện cung cấp năng lượng cho 40 ngôi nhà, đồng thời còn hiệu quả hơn khoảng 70% so với những tấm pin năng lượng hay được dùng trên các toà nhà. Được biết, tổng chi phí cho dự án này là khoảng 1,3 triệu Euro, cũng vì thế mà việc thay thế các làn đường xe đạp truyền thống sang loại này là quá đắt và khó khăn. Nhưng nếu thành công, giá thành sẽ giảm đi kha khá khi sản xuất theo hàng loạt.

Bản sao AP21195629860154.60f04425d266a.jpg

Dự án thí điểm này nhằm mục đích thử nghiệm liệu có thể có nhiều con đường đa dụng như vậy được sử dụng rộng rãi hơn, phù hợp với các tiêu chí của tỉnh Utrecht khi đang tìm giải pháp cắt giảm lượng khí thải carbon hay không.

Theo Arne Schaddelee, một quan chức cho biết: “Chúng tôi muốn trở nên hoà hợp hơn với môi trường và khí hậu vào năm 2040. Do đó, chúng tôi phải dám thử đổi mới, sáng tạo. Tỉnh Utrecht vốn đã rất khan hiếm diện tích, đó là cũng lý do phải thử các sản phẩm đa mục đích. Vì vậy, một con đường có thể vừa khuyến khích mọi người đạp xe vừa tạo ra năng lượng cho các hộ gia đình là một giải pháp tốt.”

Con đường năng lượng Mặt Trời vốn đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố ở Hà Lan. Tuy nhiên, con đường vừa mới khánh thành ở Utrecht là con đường dài nhất từng được phát triển không chỉ ở Hà Lan mà cả thế giới.

Theo Dutchnews
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Còn Cát Linh tui chưa biết mục đích của nó là j 🙄
@Bão Đã Tan Kiểu thả thính cho mọi người đỡ nói thôi mà. Haha
foxpro.ntt
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bão Đã Tan Cái này gọi là đàn bà chứ ko phải phản biện. Muốn lên tiếng thì đăng đúng chủ đề, đúng topic, hoặc tự tạo topic cho mọi người cùng thảo luận, phản biện. Ngon hơn thì lên báo chí, lên phường mà phản biện

Chủ đề người ta chả liên quan cũng lôi vào được, đúng não 🙄
@foxpro.ntt Ở Việt Nam có cho phép phát biểu ý kiến riêng mình đâu.
pomme_bleu
TÍCH CỰC
2 năm
@foxpro.ntt Đàn bà thì sao? Ko lẽ đàn bà ko đc lên tiếng? Bạn đúng là sản phẩm hoàn hảo vì đc đẻ ở thời xhcn nhưng vs bộ óc phong kiến, Tương lai quản lý tốt cho đất nc lắm nè 🤣
Mấy nước ôn đới thời tiết mát mẻ đạp xe hàng ngày đi làm cũng được rất thoải mái. Nước mềnh đạp xe có mà đến cty mồ hôi vã như tắm =)))
@hanvt67 Hút thuốc lá có lợi hơn hít bụi nha, hút thuốc lá còn tỉnh táo, hưng phấn hơn. Còn hít bụi chỉ có đất thôi. Nên k so hít bụi với hút thuốc lá dc nha
Cười ra nước mắt
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@binhpham1310 đạp xe rồi đi bộ, nước mình khéo phải làm giao thông lòng đất thì may ra.
@DKez Nói chung là lợi ích sức khỏe của đạp xe k quan trọng bằng phải thơm cho bằng bạn bằng bè khi đến cơ quan cà phê. Béo béo tí cũng đc đạp xe làm gì quê 1 cục
OGKush
ĐẠI BÀNG
2 năm
@anh523110 @anh523110 không phải đâu bác,cái ra mồ hôi này tùy thể trạng cơ địa từng người ấy,e đây người gầy có 55kg mà hơi làm cái gì là mồ hôi như tắm luôn khổ lắm đây 😔((
HieuPVC
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hay quá,có ý nghĩa và mang tính bảo vệ môi trường trong tình hình hình hiện nay
cũng là ý tưởng hay nhưng liệu sức bền có chịu được nhiều năm không ?
sonle91
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoangduong-lgc nó là bê tông mà bác. chắc cũng bền. mà họ chỉ làm để đạp xe đạp thôi thì chắc không phải lo.
pisa
TÍCH CỰC
3 năm
Hà Lan mà bảo vệ môi trường gì, chỉ làm màu thôi. Tập đoàn dầu khí Shell lớn nhất thế giới là của Hà Lan, làm giàu bằng dầu rồi lấy phần lãi nhỏ ra làm màu bảo vệ môi trường.
@minhtienbk Có biết k nói như đúng rồi zậy má 😂. Anh, Na Uy vẫn đang ngày đêm hút dầu và khí tại vùng biển của nó đó má. Còn nó qua nc khác là hợp tác hút và chia tiền với nc sở tại, nhưng cũng mang theo các tiêu chí bảo vệ môi trường cao nhất. Nếu k có nó hút thì ai hút, đưa Tàu qua hút à. Bọn Tàu mà hút là chỉ có máy khoan và máy bơm thôi đó. Còn dọn môi trường là của trời nhé 😂🤣🤣🤣🤣
Nếu có cơ hội ra mấy giàn khoan của VN do bọn Anh khoan cho biết nhé.
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@baotuan Cuồng vừa thôi con trai
@minhtienbk Con nói có đoạn nào sai nhễ!!!🤣🤣🤣🤣 Cuồng hay k chưa biết nhưng papa đã trải nghiệm chưa mà chém mạnh thế, hay nghe đồn là chung nó ra nc ngoài thải kinh hồn lắm. Bớt đọc tin ba xàm đi
Cười ra nước mắt
@baotuan Mấy đứa xưng bố người ta toàn là trẻ trâu.
Lovetech36
TÍCH CỰC
3 năm
Tương lai xe đạp lại lên ngôi. Xe đạp bây giờ rất nhẹ và tốt. Đi tầm 10km không vấn đề gì.
Nhìn chung thời tiết mát mẻ thì còn đạp được ở vn nắng nóng thấy bà luôn, đạp xong chắc như tắm
Hà Lan nó khoái đạp xe đạp lắm. Nhiều cái đầu tiên của xe đạp bắt nguồn từ Hà Lan. Mà ko thấy có hãng xe đạp Hà Lan nào nhỉ
kemkem87
TÍCH CỰC
3 năm
HLan đúng là thiên đường cho fan của xế độp
Nước người ta đã lên mây rồi!
Xanh
cái này chắc phải gọi là tương lai nè
KiênNX
TÍCH CỰC
3 năm
Ý tưởng quá tuyệt vời.
akabela
ĐẠI BÀNG
3 năm
nên bổ sung thêm áp điện để tận dụng được vừa ánh sáng vừa chuyển động
Tiện lợi
Cái này mới mấy năm trước còn là ý tưởng nay triển khai lun òi
Ý tưởng hay quá
hiep_si
ĐẠI BÀNG
3 năm
Giá mà ở Việt Nam có làn đường dành riêng cho xe đạp thì tốt biết mấy!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019