Tesla cho phép người dùng sử dụng tính năng Full Self Driving với giá 199 USD/tháng

MinhTriND
17/7/2021 19:8Phản hồi: 70
Tesla cho phép người dùng sử dụng tính năng Full Self Driving với giá 199 USD/tháng
Tesla đã bắt đầu triển khai việc bán tính năng tự lái hoàn toàn Full Self Driving cho người dùng dưới dạng gói cước, với chi phí 199 USD/tháng. Trước đây, nếu muốn bổ sung chức năng này cho xe, chủ sở hữu Tesla sẽ phải bỏ thêm số tiền lên tới 10.000 USD. Tuy nhiên, việc cho phép đăng ký dùng hàng tháng sẽ giúp khách hàng có cơ hội được trải nghiệm thử, đồng thời tiếp cận với lượng lớn người dùng hơn.

Tất nhiên thông qua hình thức này, khách hàng có thể huỷ gói cước đó bất cứ lúc nào họ muốn. Chỉ những xe Tesla được trang bị phần cứng FSD 3.0 (HW3) trở lên cộng với cấu hình Tự động lái Cơ bản hoặc Nâng cao mới đủ điều kiện đăng ký FSD; các chủ sở hữu khác có thể mua bản nâng cấp phần cứng với giá 1.500 USD nếu chưa đảm bảo những yêu cầu trên. Elon Musk thực ra đã nhiều lần hứa hẹn về việc cho phép khách hàng đăng ký dùng Full Self Driving dưới dạng gói cước và cuối cùng thì điều đó cũng trở thánh sự thật.

Với FSD, xe sẽ có những chức năng như tự động điều hướng, tự thay đổi làn đường, tự động đỗ xe, tính năng triệu hồi xe và nhận diện đèn hoặc biển báo giao thông. Trong hướng dẫn người dùng, Tesla cũng nêu rõ việc Full Self Driving chỉ vận hành khi có sự giám sát của người lái chứ không đưa chiếc xe vào chế độ tự hành hoàn toàn.

70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngole88
TÍCH CỰC
3 năm
Đúng là kinh doanh giỏi như tư bản 😆
vtkhang
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nvp2211 Bạn nên xem lại bạn đã đọc và hiểu đúng câu trả lời của tôi chưa? Câu trả lời của tôi là cổ xúy cho ăn cắp? Hiện tại ở Mỹ khoảng 40% softwares cài đặt tại doanh nghiệp và 23% softwares nói chung là vi phạm bản quyền -> ngành công nghệ ở Mỹ kém phát triển như bạn nói hay do tỉ lệ này thấp chưa đủ đô (đúng là tỉ lệ này cũng khá thấp khi so với các nước khác).
nvp2211
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vtkhang cho tôi xin dẫn chứng các số liệu bàn vừa nói dc ko? Mà số liệu công nhận tiếng anh chứ đừng đưa mấy con số mấy bài báo ở vn nha =)))
vtkhang
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nvp2211 Sao mà bạn "trẻ trâu" và "lười biếng" trong việc tìm kiếm thế nhỉ? Nếu một người đúng thì nghe người ta nói như vậy phải nên xét lại xem người ta nói có đúng ko? Người ta có dựa vào nguồn nào ko? Ở đây chỉ muốn hỏi lại mà ko tìm kiếm. Thôi thì tôi cung cấp cho bạn số liệu của một công ty Mỹ cung cấp cho bạn vừa lòng. https://www.upcounsel.com/software-license-violation-penalty
vtkhang
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nvp2211 Những người như bạn thì báo nào đăng mà đúng đâu? Cái gì ko đúng ý mình là sẽ ko đúng?
Chửi tư bản nhưng đam mê tư bản. Haha
ivxi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tesla như EA
tanphu992
TÍCH CỰC
3 năm
mua xe điện có chức năng tự lái nhưng nếu muốn full tự lái thì phải trả tiền
@tanphu992 đây 0 phải full tự lái mà vẫn cần giám sát từ người dùng. khi nào bạn lên xe xong rồi thiết lập điểm đến, bạn ngủ khì một giấc, mở mắt ra là đến nơi mới là full tự lái nhé
@daugauhp911 Hiểu sai ý ông @tanphu992 rồi, nếu ko full tự lái thì đúng là hàng fake.
@tanphu992 để full option giá cao chót vót mua không? nhiều người nhu cầu chỉ cần xe điện, cảm biến tốt, giá thấp nhất.
Nó có cho mua đứt tính năng lúc chọn option xe mà.
@N2X Tự lái trước đây nhưng nó bán tự động, trước đây Tesla nó còn k khuyến khích bỏ bê tay lái nữa là
Ơ gói chưa kèm bảo hiểm à?
@Bảo hộ moto Tài Đạt mua gói này mà tại nạn mà do lỗi của tesla thì yên tâm là đền bù cả chục trăm triệu đô
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@kieuvuvuvu dễ ăn của bác Musk lắm
Cười vô mặt
Tiền này mang mua bảo hiểm là chính
đang chạy thì đúng lúc hết tiền ,cái xe nó dừng lại hay thôi ko tự lái nữa nhỉ😳
Jun.88
TÍCH CỰC
3 năm
@voldemot an tâm nó sẽ giống iphone lần kế tiếp khởi động autolock chứ năng ko ảnh hưởng đến việc sử dụng , ngay cả lái tự động tay và chân vẫn cần ở vị trí nếu cần vẫn phải tự can thiệp
Thuê bao luôn, ghê thật!
Storm Walker
ĐẠI BÀNG
3 năm
@phucprolangtu Chí phí đầu tư nghiên cứu cao, phải cập nhật thường xuyên, không đối thủ cạnh tranh nên làm được ^^
Gặp VN thì mấy a gara sẽ quảng cáo “Mở khoá full mọi chức năng” như kiểu mazda hiện nay 😃
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@Heritage Vietnam Hôm trước có mấy anh điện lực khoe ..... được phần mềm tiết kiệm tiền cho công ty mấy trăm triệu, lều báo tuổi trẻ bú fame đăng bài sau bị ném đá dữ dội phải gỡ xuống.
xe tự lái phải thuê gói cước tự lái
Cười vô mặt
Niwky
TÍCH CỰC
3 năm
@tuan9945 Đáng cười chỗ nào vậy bạn? Cũng giống như bạn mua smartphone phải bỏ tiền mua app, mua đầu blu-ray phải bỏ tiền mua đĩa phim, mua máy chơi game console thì cũng phải bỏ tiền mua game thôi (không bàn tới chuyện vi phạm bản quyền)
True Grit
TÍCH CỰC
3 năm
Cái này triển khai ở mình hay này. Làm quả kết nối 5G xong thuê nhân viên về lái online luôn ko cần AI làm chi cho mệt :v
@True Grit Ý tưởng hay, lúc nào say rượu thuê người lái online. Giảm chi phí so với việc thuê lái về nhà.
llyllr
TÍCH CỰC
3 năm
Chơi sang loại hình dịch vụ tn thì tiền đếm sao hết
Đột Phá
ĐẠI BÀNG
3 năm
10K $ cũng phải nói là chát
Buồn ghê...
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@Đột Phá vâng, xe corrola mới cũng đã 18K USD rồi. tự lái giá gần bằng chiếc xe hơi mới
Cười vô mặt
Duyy Tânn
TÍCH CỰC
3 năm
giờ mua xe còn bỏ thêm tiền mua gói cước, kkk hút ngang hàng diana rồi
@Duyy Tânn trong bài nói dùng gói này thì ko phải mua nguyên gói nâng cấp 10.000 đô mà : ))
Hahahuhu171
ĐẠI BÀNG
3 năm
200$/tháng thì nên có thêm vài tính năng phụ như rửa bát hay thổi kèn chứ dịch như vầy xe đắp chiếu là chính
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@Hahahuhu171 dịch bên VN chứ ở Mỹ và Châu Âu họ đã mở cửa gần hết rồi bạn, sống chung với dịch chứ ko ai cách ly ngăn sông cấm chợ đâu
Cười vô mặt
Nếu đây là Apple thì sẽ bị chửi là hút máu 😆)
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
Ở xứ ta thuê luôn người lái là sướng nhất.
Phillip Ng
ĐẠI BÀNG
3 năm
1 năm mất $2k4 , trung bình lương ở Mẽo là $50k/ năm vị chi là 1/21 lần lương

Trung bình vn lương khoản 240 triệu / năm → 11 tr / năm → khoản gần 1 m/ tháng

Giá hợp lý quá
infogated
TÍCH CỰC
3 năm
@Lưu Gia Anh Trung bình nào? Mình tháng có 4tr 😆
Syter
TÍCH CỰC
3 năm
@infogated Thấp hơn lương tối thiểu kìa má
mvo94587
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nhiều ông mà phần lớn cứ đọc tin xe tự lái mặc nhiên là ngồi im cho nó lái. Chưa ôm cái vô lăng chạy ngày nào mà nói như đúng rồi. Nó chỉ hỗ trợ người lái chứ chưa bao giờ Tesla tuyên bố nó thay thế người lái. Bị kiện cho vỡ mồm. Mỹ nó có luật pháp hẳn hoi.
FSD hay Auto Pilot chỉ tăng mức độ an toàn cho người dùng không phải để nó tự chạy. Vẫn khối ông ở Việt Nam tưởng nó tự chạy và khối thằng khùng bên Mỹ cho nó tự chạy rồi up clip. Thằng bị ra toà thằng thì bỏ mạng. Có não mà không suy nghĩ đánh đổi nhiều lắm/
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@mvo94587 Đúng rôi, thằng nào quay tiktok hay up lên mạng xã hội thả 2 tay hay giả vờ ngủ khi lái Tesla là sau này đều bị sờ gáy cả.
Luật bên Mỹ dù xe nào cũng phải giữ 2 tay lái ở vô-lăng và nghiêm cấm làm các việc khác khi đang lái xe như: sử dụng điện thoại, ngủ, ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019