Tới 2030, toàn bộ xe của Mercedes sẽ là xe điện

Didu
23/7/2021 3:30Phản hồi: 31
Tới 2030, toàn bộ xe của Mercedes sẽ là xe điện
Thông qua hợp tác và các cấu trúc xe điện hoàn toàn mới, Mercedes đang có tham vọng sẽ chuyển toàn bộ dòng xe của họ thành xe điện vào năm 2030. Trong chiến lược này, hãng xe sang của Đức sẽ ra mắt ba cấu trúc mới, đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển cho xe điện. Về cơ bản thì Mercedes đang có ba phân nhánh là Benz làm xe cá nhân phổ thông, AMG làm xe hiệu năng cao và Maybach là siêu sang.

Để sẵn sàng cho cột mốc điện hóa hoàn toàn vào năm 2030, mục tiêu của Mercedes sẽ là có ít nhất một mẫu xe điện trong toàn bộ phân khúc mà họ kinh doanh vào năm 2022. Tới năm 2025, mọi cấu trúc mới sẽ chỉ dành cho xe điện mà thôi, hãng kỳ vọng xe điện sẽ chiếm một nửa doanh số bán xe trên toàn cầu. Cũng phải nói rõ là việc điện hóa toàn bộ xe vào năm 2030 sẽ tùy thuộc vào thị trường, nơi đó phải có hạ tầng đủ tốt cho xe điện hoạt động.

Gần 50 tỉ USD là số tiền mà Mercedes sẽ đầu tư cho xe điện từ 2022 tới 2030, chủ yếu là khâu nghiên cứu và phát triển. Mercedes có kế hoạch tăng trưởng về doanh thu nhờ các dòng xe hiệu năng cao AMG và xa xỉ Maybach. Trong khi Benz vẫn sẽ là đầu tàu về lợi nhuận.

Ba cấu trúc xe mới sẽ là MB.EA cho xe cá nhân cỡ vừa và lớn, AMG.EA cho xe hiệu năng và VAN.EA cho xe thương mại hạng nhẹ. Về pin, Mercedes sẽ hợp tác với các đối tác để xây dựng lên tới 8 nhà máy sản xuất cell pin. Công nghệ trong tương lai sẽ là pin thể rắn hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.

Nguồn: CNET
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

May thật định mua GLC mà đọc tin này nên thôi sợ mua xe xăng lạc hậu, nên đợi 10 năm nữa rồi mua cũng chưa muộn
vậy là 10 năm tới k riêng Mec mà rất nhiều hãng sẽ không còn sản xuất xe điện nữa. 1 hãng V nào đó ở VN sẽ đi tắt đón đầu, trong 5 năm tới sẽ không còn sản xuất xe đốt trong.
@tannguyen2606 Vn mấy chục năm trước cũng đòi đi tắt đón đầu công nghệ thông tin với bao nhiêu ngành công nghệ khác nữa. ........... Hồi đó T nghe đài chưa biết gì, sau này internet với google khai sáng mới biết tài năng của đảng nên thôi khi nghe nó nói lại thì cứ bơ đi coi như ko biết gì, như thằng điên nó nói và cười khểnh nó thôi.
@tannguyen2606 Đang bán tống bán tháo xe xăng kìa bạn. Chắc năm sau bỏ xe xăng để đú xe điện nó mới đúng phong cách mở ra đóng cửa rất nhanh của hãng ấy.
norimo
TÍCH CỰC
3 năm
Chắc là xe xăng pha điện chứ, mỗi điện không phê
@norimo Xăng pha điện Merc đang làm EQBooat r đó thây
hoanglong213
ĐẠI BÀNG
3 năm
@norimo Xăng pha nhớt đầy đường rồi
Mới coi lại NGƯỜI VẬN CHUYỂN 1 tối qua. BMW xin hơn Mẹc. ^^!
@ometa020983 người vận chuyển 1 chạy audi A8 mà thầy 😆
@cadenlid Sai rồi. Audi A8 là 3 lận 2016
tieu.ngao
TÍCH CỰC
3 năm
Xe điện cho sạch
Mặc dù rất ủng hộ xe điện nhưng nếu công nghệ pin mà ko cải tiến thêm nhiều nhiều nữa điều này chắc khó xảy ra
@dlv.thickgame Pin thể rắn là tương lai đó. Dyson dùng cho V10 rồi bạn. Lâu chai hơn rất nhiều lin hiện tại và cho ra công suất mạnh hơn. Khó cháy nổ hơn. Bây giờ vấn đề không phải pin mà là chạm sạc nhanh bao giờ mới mọc như nấm
w810i
CAO CẤP
3 năm
Có vẻ tốn nhiều thể tích chứa pin nên sàn xe và tổng thể cao quá, mất cái dáng trường xe. Hèn chi xe pin toàn suv là chính
ồ thông tin này quả là vui 😁
Lợi thế về động cơ đốt trong của Đức, Nhật, Mỹ dường như sẽ ko còn, thế giới sẽ cạnh tranh nhau công bằng hơn. Và các hãng xe Trung Quốc sẽ có cơ hội lớn, vì tiềm lực về công nghệ liên quan đến xe tự lái, AI, BigData và động cơ điện... thì TQ tự tin dẫn đầu và cạnh tranh giá bán luôn
@Nikola Tesla vậy còn kinh nghiệm làm xe, thương hiệu Đức, Nhật. Tập data khách hàng thì tàu làm gì có.
Merc hay BMW làm xe điện thì Tesla chỉ có đái ra quần.
Nhìn con Tesla Model S, X trông thấy gớm mà các bạn khen lấy khen để.
@Nikola Tesla Chuẩn, Tesla nhìn như xe đồ chơi, xấu quắc
@Nikola Tesla Đúng thật, chẳng qua lúc mới ra thì nó thu hút do lạ và mới mẻ thôi. Chứ so với Porsche Taycan hay EQS của Mercedes Benz thì căn bản là không có cửa, sơn tệ, panel gap to, interior parts thì ọp ẹp
Mình nghĩ chỉ cho thị trường Châu Âu thôi . Châu Á và Châu Mỹ khá là khó phổ biến
GiangSCE
TÍCH CỰC
3 năm
Tình hình chung thì 2030 hãng nào cũng chuyển sang xe điện rồi còn gì
TMart
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ngành điện lực còn độc quyền hơn xăng dầu, đã giàu rồi đến thời lại càng giàu thêm
AMG áp lên xe điện thì nghe cũng hơi lạ nhỉ
W.H.R
ĐẠI BÀNG
3 năm
@KhôiTrần15 Thì body kit với mạnh tí là được 😃
grozar
CAO CẤP
3 năm
Chuyện ko thể khác khi mà tiêu chuẩn khí thải Euro ngày càng gắt hơn.
Ở đâu chứ VN mình chưa tin được là cơ sở hạ tầng đủ đáp ứng cho xe điện.
Còn lâu mà 😁
tuluan
TÍCH CỰC
3 năm
Hi vọng 10 năm nữa ráng đổi sang Mer chạy xăng 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019