@cucai.duong
Những phần mềm thuộc loại giá cao chót vót vì nó sinh ra để phục vụ những công việc đem lại mức thu nhập vài chục nghìn đến cả trăm nghìn USD một năm. Lấy một phần rất nhỏ trong số đó để đầu tư cho phương tiện hỗ trợ công việc chẳng có gì là không hợp lý cả. Nếu bác làm freelance và công việc của bác sử dụng phần mềm nọ đem lại thu nhập hàng tháng cho bác ở mức cao, thì trích mỗi tháng để "nuôi" phần mềm có gì không đúng? Nếu bác làm cty và lợi nhuận hàng năm của cty lên đến hàng vài trăm nghìn USD thì chẳng lẽ cty keo tới mức không thể trích mỗi năm có hơn 1k để mua phần mềm? 😁
@Penguin Pingu
Không bác nhé! Công ty sản lượng 1 năm chục nghìn tỷ nhưng phần mềm tính toán cũng chỉ mua bản giới hạn, bản quyền vĩnh viễn 2xK$. Không mua theo năm. Còn mình làm thì lương 2-3 tháng mới đủ thuê phần mềm dùng 1 năm nên khó có thể mua bản quyền được. Như office thì rẻ mua đc, còn mấy pm chuyên nghiệp đắt so với số tiền kiếm được :D