Luật mới của EU sẽ khiến iPhone phải chuyển sang sử dụng cổng USB-C thay vì Lightning?

Pnghuy
13/8/2021 14:46Phản hồi: 298
Luật mới của EU sẽ khiến iPhone phải chuyển sang sử dụng cổng USB-C thay vì Lightning?
Liên minh châu Âu EU đang cố gắng để thông qua một bộ luật mới vào tháng tới, bắt buộc các nhà sản xuất smartphone nói riêng hay toàn bộ các thiết bị công nghệ tiêu dùng nói chung đều phải sử dụng một cổng kết nối chung duy nhất, mà nhiều khả năng sẽ là cổng USB-C.

Điều này đồng nghĩa với việc, iPhone nếu muốn bán ra tại EU phải trang bị cổng USB-C thay vì Lightning như hiện tại. Trong số những thiết bị hiện tại của Apple, chỉ còn vài thiết bị nổi bật như iPhone, AirPods (bao gồm Max, Pro), iPad là còn sử dụng cổng Lightning để sạc và truyền dữ liệu, trong đó iPhone là thiết bị quan trọng nhất của Apple.

Vào năm 2009, Apple cùng với 14 công ty công nghệ khác đã đồng ý chuyển sang sử dụng một cổng sạc chung, đó là microUSB. Nhưng rồi cổng microUSB cho thấy nhiều sự bất cập dù đã cực kì phổ biến, vì vậy đến năm 2018 EU thông báo họ sẽ xem xét để đưa vào một cổng sạc chung và biến nó thành yêu cầu pháp lý bắt buộc của smartphone nếu muốn bán tại EU. Uỷ ban châu Âu đã viện dẫn bằng chứng hơn 51.000 tấn rác thải điện tử hàng năm từ các bộ sạc cũ cũng như sự bất tiện cho người dùng khi có nhiều chuẩn sạc khác nhau.

Cuối cùng, Uỷ ban châu Âu nói rằng họ đã có kế hoạch và sẽ sớm đưa nó thành luật, áp dụng cho toàn bộ các thành viên EU, tổng cộng 27 quốc gia. Dĩ nhiên động thái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Apple iPhone hơn thay vì các hãng khác vì các smartphone Android đa phần đều đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C dành cho việc sạc và truyền tải dữ liệu.

Giả sử nếu như bộ luật này được thông qua thì nó cũng sẽ không xảy ra ngay lập tức, vì các nhà sản xuất smartphone đã lên kế hoạch cho các thiết bị của họ trong vài năm tới, vì vậy họ cần phải có thông báo trước từ lâu và cần có thời gian để chuẩn bị. Cùng lúc đó, iPhone có thể đã đi theo hai con đường: chuyển sang sử dụng USB-C như iPad Pro đã làm, hoặc thậm chí là một chiếc iPhone không có cổng kết nối mà chỉ hỗ trợ sạc không dây. Rốt cuộc, tiêu chuẩn bộ sạc của châu Âu sẽ hoàn toàn không còn phù hợp vào thời điểm mà nó có hiệu lực.

Theo 9to5Mac.
298 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đuòheeru
ĐẠI BÀNG
3 năm
Apple ko chịu mô, lightning chắc chắn hơn u-c
boybala
CAO CẤP
3 năm
@trungkienmobile82 1 khi đã dùng ẩu cái gì cũng hỏng dc. Có con cổng C dùng trên con mimax 2 chuyên chơi game cũng dc 4 năm rồi chưa ảnh hưởng gì
jlovec
TÍCH CỰC
3 năm
@exciterc B nói ngược sao ấy chứ, cổng ln có khi còn bị bẩn chân tiếp xúc chứ type c thì có bao giờ phải vệ sinh?
Vs nhìn mạch ln cảm giác ghê hơn typec nó kín an toàn hơn.
Cổng ln mấy đứa chỗ m làm sạc của nhau nhiều lúc ko nhận, mà typec thì m thấy đút cái nào cũng vừa nhau hết😃
BOOTLOADER
TÍCH CỰC
3 năm
@Thuongquang7588 Bậy bạ, Cổng Lightning dễ gãy và oxi hóa hơn nhiều lần USB C
@Eldimio Micro usb thì rất dễ gãy. Bạn mình sửa điện thoại mấy năm trước nó thay chân sạc này rất nhiều. USB - C thì tất nhiên chắc chắn hơn nhiều rồi. Đây chỉ là so sánh độ chắc giữa chân sạc Lightning và USB C chứ mình ko khẳng định là nó sẽ dễ gãy.
alphi
TÍCH CỰC
3 năm
Thực ra nếu tiện dụng thì mình vẩn thích lightning hơn. Vì sạc rất dễ. Dễ hơn cả usb -c
Wru5224
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Xém Đẹp Trai77 Nhận cuồng cũng ...éo xong nữa =))))))))))
Wru5224
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Xém Đẹp Trai77 1 cái hình chữ nhật đưa vào 1 cái hình chữ nhật so với 1 cái hình chữ nhật đưa vào 1 cái hình chữ nhật nhưng ở giữa hình chữ nhật đó lại có 1 cái chấu cắm ở giữa thì theo m chi li ra cái nào nhanh hơn.
Wru5224
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Xém Đẹp Trai77 Thì t bảo là t cuồng rồi m cũng có tha cho t đâu 😆))))))
LeAnh0107
ĐẠI BÀNG
3 năm
May là chưa có tiền đổi đt nên ko phải lo vụ này
@vJsA017 Bác vui tính quá, cơ mà đúng 🤣🤣
Sỹ Nam
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ipad đã chuyển sang type C rồi minh nghĩ dần dần không có luật của EU thì apple cũng chuyển
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
@Sỹ Nam Tui thấy các hãng ko bán kèm cục sạc cũng hợp lý. Chỉ cần mua 1 cục sạc dùng cho nhiều thiết bị cho đỡ lãng phí. Tuy nhiên giá bán phải giảm theo thì hay nhất.
Sỹ Nam
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Khiemauto Thật ra ngày xưa thôi còn giờ sac của các hãng bên thứ 3 đều làm tốt với giá rẽ nữa nên cũng khong nhất thiết phải kèm theo sac của hãng. Đơn giản giờ đa số mỗi người đều sử dụng ít nhất 2 đên 3 thiết bị ( Laptop, điện thoại, tablet, đồng hồ thông minh ) cần sac mỗi ngày thì chỉ cần 1 cái sạc 3 cổng dòng ra ổn ổn xíu là ok rồi. Vừa rẽ, vừa tiện, lại gọn
Sỹ Nam
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Khiemauto Chứ máy hỗ trợ sạc nhanh 25W -55W mà bán kem cuc sac có 12W -18W thì thôi đàng nào cũng phải đổi
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
@Sỹ Nam Dùng 1 cái max công suất. Chủ yếu do người dùng muốn mua loại nào.
Ok ủng hộ thay đổi hết luôn cho 1 chuẩn USB-C.
Trong gia đình, cty chỉ cần 1 loại dây sạc, đi đâu cũng 1 loại dây cho tiện, các thiết bị IoT cũng đã chuyển dần sang USB-C hết rồi
almodeus
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cá nhân mình thấy lightning ngon hơn C. Sài C cái khe cắm nó dễ bị gãy cái lõi bên trong điện thoại, cái thứ 2 là khó vệ sinh. Lâu ngày còn chập chờn với lỏng khe cắm, có khi cái đầu C bị móp nữa. Thấy apple làm cái gì nó cũng triết lý và ok. Lightning dễ vệ sinh cả khe lẫn đầu cắm
@almodeus Nhìn cái cổng c ở đt có 1 thanh mỏng te nhìn ko an toàn tí nào, còn lightning thì trơn chỉ cần cắm vào là xong nên thấy tiện hơn! Tươngr tượng cái lỗ cắm trên ip là cái loz, còn jack lightning là thằng nhr, để vào ko dễ hơn à😂😂😂 ban đêm tắt đèn tối thui vẫn đút chính xác được
@mannavod Thì y như cây hàng của bạn với cái loz thôi, tắt đèn vẫn cắm vào chính xác thôi 😂😂😂 quy luật tự nhiên
thainguu
TÍCH CỰC
3 năm
@almodeus À thế à, xài Xiaomi Mi 9T Pro cổng USB-C 3 năm e ngày nào cũng sạc mà mãi k thấy hư, lạ quá
digikei
CAO CẤP
3 năm
@almodeus Thánh nói láo không biết ngượng mồm đây rồi. Nhà tôi có mỗi loại Type C 3-4 dây cắm vào 1 ổ sạc Xiaomi vs 1 cái Baseus, và nhà tôi xài tất cả type C 4 năm nay : đèn bàn, 3 laptop, đèn sạc cảm ứng cầm tay cho Toilet & tủ quần áo, 3 cục sạc dự phòng, quạt mini, nhà 3 người 6 cái điện thoại SS lẫn xiaomi, máy bắn vít cầm tay sạc, máy xay sinh tố mini, đồng hồ huawei GT pro, đồng hồ báo thức sạc, gần đây thêm Ipad mới xài Type C ..v.v
Có thể nói ba bốn người thay phiên cắm ra rút vào đếm phải đến bao nhiêu nghìn lần mấy năm nay mà chưa thấy một cái lỗ nào lỏng hoặc dây bị hư. Cũng chưa bao giờ cần vệ sinh gì. Có mấy thằng xài lightning bị dơ bẩn mãi hay phải vệ sinh thì lại đi tưởng tượng Type C cũng vệ sinh và dơ giống mình lên đây chém gió nghe như thật. Ai chưa xài type C không khéo nghe lại tưởng như thật
Còn bé đã mắc bệnh chém gió không biết ngượng mồm là không tốt. Sống cần có tí liêm sỉ.
Nếu Apple thậy sự vì môi trường thì cũng nên chuyển qua Type C để tận dụng đám cáp sạc cũ của người dùng .
Cười vô mặt
@ngoinhala Bọn apple nó còn chó đến mức tai nghe cổng type C của điện thoại samsung còn ko dùng đc trên ipad
ngocgiang205
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Mongtonhatlang E dùng tai nghe đi kèm đt huawei thì lại ngon bác ạ. Hiện tên thiết bị là huawei luôn
@ngocgiang205 Có nghĩa là tai nghe SS có vấn đề bạn nhỉ 😆
Vừa cái bụng tao quá
Đồng bộ hết cho tiện cắm lỗ nào cũng được.
x.dung
TÍCH CỰC
3 năm
@tuanbida lại đẻ ra chip bảo mật usb c cho xem
Lũ cường quyền hà hiếp apple 😃
Eazy
TÍCH CỰC
3 năm
Phần hài là con Mac và con dt Sony của mình dùng chung sạc type C, ra cafe chỉ cần mang 1 sạc rất tiện lợi, trong khi iPhone lại ko
@Eazy đấy là vui thú của người dùng Táo đó bác.
những cái phức tạp thì làm đơn giản đi, những cái đơn giản lại làm phức tạp lên. thế nó mới khác biệt chứ
almodeus
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thấy cable iphone 12 pro là ok nhất. Nếu như iphone làm đầu chuôi nó chắc chắn hơn (vì hay bị rách với bể cái chỗ cọng dây 2 đầu) thì ok. Sạc dễ, cắm vào không sợ bị lệch, vệ sinh dễ, type C như shit, sài mấy con thời gian lâu là cứ bị lỏng calbe, với khó vệ sinh vãi lờ, có cái bị gãy mẹ lõi cắm bên trong khe điện thoại
@Manhtoan112 Cái này thì mình công nhận. Rò rỉ và dễ cháy chân.
@crazyfox Ông bán điện thoại không có nghĩa cái gì về điện thoại ông cũng biết. Bán điện thoại mà ngu như chó thiếu gì. Việc ông cầm trên tay nhiều điện thoại nó chả liên quan gì đến việc type C có đầu đực hay không. Ông cứ tìm cho tôi cái dẫn chứng nói type C không phải đầu đực xem nào? Hay không biết tiếng Anh?
Ông không tìm được dẫn chứng cho lời ông nói thì khỏi quote.
Chấm hết
digikei
CAO CẤP
3 năm
@almodeus Thánh nói láo không biết ngượng mồm đây rồi. Nhà tôi có mỗi loại Type C 3-4 dây cắm vào 1 ổ sạc Xiaomi vs 1 cái Baseus, và nhà tôi xài tất cả type C 4 năm nay : đèn bàn, 3 laptop, đèn sạc cảm ứng cầm tay cho Toilet & tủ quần áo, 3 cục sạc dự phòng, quạt mini, nhà 3 người 6 cái điện thoại SS lẫn xiaomi, máy bắn vít cầm tay sạc, máy xay sinh tố mini, đồng hồ huawei GT pro, đồng hồ báo thức sạc, gần đây thêm Ipad mới xài Type C ..v.v
Có thể nói ba bốn người thay phiên cắm ra rút vào đếm phải đến bao nhiêu nghìn lần mấy năm nay mà chưa thấy một cái lỗ nào lỏng hoặc dây bị hư. Cũng chưa bao giờ cần vệ sinh gì. Có mấy thằng xài lightning bị dơ bẩn mãi hay phải vệ sinh thì lại đi tưởng tượng Type C cũng vệ sinh và dơ giống mình lên đây chém gió nghe như thật. Ai chưa xài type C không khéo nghe lại tưởng như thật.
Type C cắm vào dễ bị lệch ? Vãi xạo loz, làm như micro usb. Nhắm mắt lại cắm dễ gấp trăm lần Lightning mà không sợ hư đầu.
Còn bé đã mắc bệnh chém gió không biết ngượng mồm là không tốt. Sống cần có tí liêm sỉ.
Xạo quá khỏi quote.
Chấm hết.
euxeon
ĐẠI BÀNG
3 năm
@almodeus Xài type c mà gãy cái lõi ở tring dc thì chỉ có 4 khả năng
1 do chủ ng,u (đang nói ô đấy)
2 thiết bị lởm
3 do thằng sử dụng ng.u
4 do lỗi người dùng
Ủng hộ cực mạnh luôn châu âu ơi =)) . Bỏ quách cổng lightning cổ đại dùm cái . Chuyển qua type C mở ra thế giới phụ kiện cho em
Giữ lightning chính là nét riêng của hãng, chưa cần thiết thì chắc họ cũng không cần đổi làm gì ! Mình thì thấy cổng sạc Apple làm nó cứng và chắc hơn, sạc cái note10 cổng usbc nó lắc lắc cảm giác ko chắc bằng.
@centernc cốt cán thì cũng chỉ muốn khoe của hả bạn ?! nếu dị thì nói ngày từ đâu đi để tui hiểu răng " xạo lờ " = " " khoe của " chứ. Ác thiệt nay lại học đc thêm từ mới vào vốn kiến thức nhỏ nhoi của mình. à sẵn tiện bạn cho hỏi cái Macbook gì đó nó sịn lắm hả bạn ? mình cũng mua đồ Apple xài nhưng chưa biết xài cái đó
Cười vô mặt
@lengoan_auto389 khoe ô tô khoe nhà khoe gì mấy thứ này, Macbook xịn gì khó dùng lag giật với cấu hình trung bình
@centernc haha, đã là khoe của thì có gì khoe nấy là tất yếu rồi, kkk. Vậy thôi, nghe nói vậy thôi không mua Macbook nữa đâu , cứ cái Surface laptop 3 tôi dùng tạm kím cơm vậy ! cuối ngày thôi tôi cũng gửi lại bạn cái gì gì mà gọi là " xạo ... " nhé !
hisansi.jpg
@lengoan_auto389 Ông ko hiểu ý tôi, ông quay video lại đưa bằng chứng là usb c lỏng lẻo hơn lightning đi, còn t thấy cái dây sạc của Macbook nó còn làm chặt quá ý, lúc nào rút cũng phải 2 tay một tay phải giữ Macbook, ko tiện như Magsafe trên Macbook cũ
l0ngnguye
TÍCH CỰC
3 năm
Thực sự là nên vậy! Dùng cáp type C hết cho khỏe!
cảm ơn EU rất nhiều
Tui ủng hộ. Chứ vụ lightning thực sự ghét quá đi, khi nào cần truyền dữ liệu phát rồ luôn. Đe* hiểu thời đại nào rồi mà vẫn đung chuẩn 2.0. Mặc dù fan nhưng vụ này ko thể chấp nhận đc. Năm nay mà ko đổi sang type C vs tăng rốc độ truyền file thì vẫn trung thành vs 11
Vậy đi cho lành

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019