Tại sao tàu New Shepard của Blue Origin lại có hình dạng giống "cái ấy" của đàn ông?

bk9sw
13/8/2021 19:45Phản hồi: 59
Tại sao tàu New Shepard của Blue Origin lại có hình dạng giống "cái ấy" của đàn ông?
Hình dạng của tàu New Shepard kết hợp giữa tên lửa đẩy tái sử dụng và khoang hành khách khiến nó đang là chủ đề bàn tán trên Internet. Một kỹ sư về hệ thống đẩy của NASA tại Trung tâm không gian Goddard nói rằng: "Đây có lẽ là con tàu vũ trụ trông giống dương vật nhất mà bạn từng thấy." Vậy tại sao nó lại có thiết kế giống "cái ấy", nó buộc phải có hình dạng như vậy để đổi lấy điều gì?

Các chuyên gia cho biết hình dạng đặc trưng của tàu New Shepard được thiết kế để tối ưu hóa không gian cabin cho 6 người và tăng độ ổn định của tên lửa khi nó quay trở lại Trái Đất.

New Shepard 2.jpg
Pedro Llanos - kỹ sư kiêm giáo sư hoạt động bay không gian tại đại học hàng không Embry-Riddle nói rằng: "Lý do chính khiến tên lửa có hình dạng như vậy là vì ngay từ đầu Jeff muốn đưa con người vào không gian và thế là mọi thứ được phát triển xoay quanh ý tưởng này, cabin dành cho 4 đến 6 người, sức chứa tối đa." … "Jeff còn muốn có các cửa sổ lớn để hành khách có được trải nghiệm tuyệt vời nhất" và điều này làm tăng kích thước của cabin.

Đồng ý rằng hầu hết tàu vũ trụ đều phần nào đó giống với cái ấy của đàn ông nhưng với New Shepard thì có lẽ nó giống nhất với khoang hành khách giống cây nấm còn phần thân tên lửa đẩy bên dưới lại nhỏ hơn.

New Shepard 1.jpg
Theo Llanos thì các kỹ sư của Blue Origin đã thử nghiệm hơn 100 thiết kế khoang hành khách trước khi chọn thiết kế hình đầu nấm này. Đây là thành phần đầu tiên sẽ chọc thủng bầu khí quyển (còn gọi là chóp nón) và hình dạng thoi tròn của nó nhằm làm giảm lực cản. NASA nói: "Hầu hết các bề mặt tròn có lực cản thấp hơn bề mặt phẳng."

Thêm vào đó khoang hành khách cũng cần giữ được độ ổn định khi giảm độ cao. Tên lửa đẩy đưa khoang hành khách lên độ cao khoảng 100 km, khoang hành khách sau đó quay trở lại khí quyển, nó rơi trong 4 phút trước khi bung dù để tiếp đất. Vì vậy nó cần có thiết kế phần đáy rộng để đảm bảo cú tiếp đất an toàn. Đáy càng rộng thì tiếp đất càng vững.

New Shepard 3.jpg
Về phần tên lửa đẩy, thiết kế của New Shepard cũng có chủ đích. Nguyên tắc là bay càng cao thì cần càng nhiều nhiên liệu. Chẳng hạn như tên lửa 2 tầng Falcon 9 của SpaceX được thiết kế để đưa tàu Dragon hay các module hàng hóa lên trạm không gian quốc tế ISS, tầng tên lửa thứ 2 sẽ đưa tàu Dragon đến độ cao 200 km. Trong khi đó, New Shepard chỉ cần nhiên liệu để bay đến đường Karman - ranh giới không gian ở độ cao 100 km so với mực nước biển. Vì vậy thiết kế của nó được làm ngắn lại, thân hẹp hơn để giảm lực cản, chứa lượng nhiên liệu vừa đủ cho chuyến bay.

New Glenn.jpg
Nếu New Shepard được thiết kế để bay đến độ cao như Falcon 9 thì hình dạng của nó chắc chắn sẽ khác. Bằng chứng là tên lửa New Glenn mới của Blue Origin lại trông giống viên đạn. Đây là tên lửa đa tầng, có thể bay lên quỹ đạo và quay lại, được so sánh tương đương Falcon Heavy. Nó có thiết kế thuôn dài, không có phần chóp nón như New Shepard, vậy nên New Shepard có lẽ là tên lửa duy nhất của Blue Origin có hình dạng nhạy cảm như vậy.

Theo: Business Insider
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngoknc
CAO CẤP
3 năm
Vì ông ấy thích thế. OK
Opera Voz
TÍCH CỰC
3 năm
@ThânChâu "Tại sao New Shepard nhìn như cái đ*u b**i?" - Đó, thế có phải hay hơn không.
@Opera Voz Very good, ngắn gọn súc tích
bui1989
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Opera Voz nhìn như cuối đầu bài là được rồi bác =))
Juchengshy
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Opera Voz haha dễ hiểu =))
Dùng để doạ người ngoài hành tinh. "Đấy, tinh hoa giống nòi của trái đất đây, sợ chưa, hị hị hị" 🤤
nickzt
TÍCH CỰC
3 năm
@️ mig29f ☑️ Nghe kể là do hồi xưa, lúc đội thiết kế còn đang vẽ 3D, anh Bezos đi qua nhìn thấy xấu quá, liền lắc đầu chê: "Thiết kế như con c*c!", rồi bỏ đi. Mấy ông thiết kế nghe vậy liền sửa lại cho đúng ý ổng, thành ra giờ...
@nickzt Vậy bác cũng nghĩ ra, ha ha ha ha 🤣🤣
gravedigger
ĐẠI BÀNG
3 năm
@️ mig29f ☑️ Cho bọn ngoài trái đất nhìn mà sợ. Ở trái đất tụi tao, ai có cái "ấy" đều to như này.
Vì đến gần chị Hằng nên phải...ấy
Anh theo em
matrix8145
TÍCH CỰC
3 năm
@anxongjong Nhảm rồi, lên cách mặt đất có 100km, còn chị hằng cách mặt đất đến gần 300k km, gần đâu mà gần, được có 0,033%.
@anxongjong haha
fancy90
CAO CẤP
3 năm
Họ nhiên cứu chán rồi nên mới thấy hình dạng đó của tạo hóa ko phải tại sao nó như vậy
Là sự kết hợp Sinh vật lý học! Như thế mới dễ "đưa" vào không trung.
lastpr0
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vì nó dễ lên
Hình dạng này có thể dễ dàng xuyên thủng tần ozon để lên mây xanh.
phuoc07kcn
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tại sao ko so sánh với cái khác mà phải so sánh với cái ấy. Hết cái để so sánh rồi à.
@phuoc07kcn báo đài nước ngoài họ xài thẳng từ Penis 😁
@phuoc07kcn tại nhìn nó như cái CC
Cười vô mặt
@phuoc07kcn thế bạn cho từ thay thế đi nào, giống que diêm à 😆
llyllr
TÍCH CỰC
3 năm
Phóng lên phóng xuống thì phải thế
May mà nó thẳng, cong chắc nay lòng vòng chóng mặt chết hihhi
Áp dụng chuẩn quá !
vkl, cái gì cũng tưởng tượng ra con cu được
Đúng là cũng giống thật mà!
Vì nó dễ lên đỉnh 😆
Phần dưới ko thấy giống cho lắm, thiếu hẳn 2 khối tròn 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Hội chị em chắc sẽ rất thích. 😃
@SoGetSu hội chị em lên đấy nó phóng cho lên mây luôn 😁
Hot.Buns
TÍCH CỰC
3 năm
input thế nào đi nữa thì não ad chắc chỉ output ra đc 1 cái duy nhất
Mọi thứ tạo ra trên còn người đều hoàn hảo nên cứ thế mà tận dụng. Bản chất cái ấy đã đúng chuẩn để xuyên thủng màng... Vì thế nên tên lửa cũng nên như vậy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019