Từ sau vụ kiện Sonos buộc tội google ăn cắp công nghệ về loa thông mình của mình vào năm ngoái, thì mới đây một phán quyết sơ bộ đã được thông qua cáo buộc Google vi phạm một số bằng sáng chế của họ.
Giám đốc pháp lý của Sonos, Eddie Lazarus hôm nay tiết lộ rằng Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã đưa ra phán quyết sơ bộ liên quan đến cuộc chiến bằng sáng chế với Google. Chánh án luật hành chính Charles Bullock nói rằng Google đã vi phạm “tất cả năm bằng sáng chế của Sonos”. ITC có thể dẫn đến việc cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm phần cứng của Google bao gồm loa thông minh, Chromecast và thậm chí cả điện thoại thông minh Pixel của Google.
Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 13 tháng 12, mặc dù vậy nhưng sau 60 ngày kể từ lúc đưa ra phán quyết lệnh cấm nhập khẩu đối với google mới có hiệu lực.

Theo TechCrunch
1
1
Eva Adam
CAO CẤP
Vì hiện tại nó không xài được tiếng Việt nên có cấm hay không chẳng thèm quan tâm...
1
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019