Tuần trước, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã đệ đơn lên toà án liên bang kiện NASA, nhằm bày tỏ sự phản đối của Blue Origin về quyết định của NASA trong việc trao hợp đồng chương trình Hệ thống Hạ cánh có người lái (HLS) cho phía công ty đối thủ SpaceX. Động thái này diễn ra sau khi đơn phản đối trình lên Văn phòng giải trình của Chính phủ liên bang (GAO) của Blue Origin đã bị bác bỏ, từ chối vào cuối tháng vừa qua.
Sau vụ việc, NASA ngày hôm qua cho biết họ sẽ tạm thời hoãn lại việc ký hợp đồng trị giá 2,9 tỷ USD với SpaceX. Cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết kết quả của vấn đề sẽ ngã ngũ sau khi vụ kiện tụng kết thúc vào ngày 1/11 tới đây. Ban đầu, NASA dự định sẽ có 2 bản hợp đồng khác nhau để thực hiện dự án quay lại mặt trăng. Nhiều nhà thầu đã nhảy vào để thực hiện từng nhiệm vụ khác nhau của sứ mệnh để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như tiến độ. Tuy nhiên, NASA sau đó chỉ nhận được một phần ngân sách để phát triển tàu đổ bộ mặt trăng, vậy là tàu Starship của SpaceX được chọn, hợp đồng thứ 2 - cơ hội dành cho các nhà thầu khác, bao gồm cả Blue Origin đã bị hủy bỏ.
Theo NASA nhận xét bản hợp đồng của SpaceX mang lại nhiều “giá trị tốt nhất cho chính phủ”. Đáp lại, Jeff Bezos cũng đã gửi một bức thư cho Quản trị viên NASA - Bill Nelson bày tỏ sự phản đối khi NASA đã để SpaceX sửa đổi bảng báo giá và yêu cầu họ xem xét lại. Không dừng lại ở đó, Bezos thậm chí còn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn rằng sẽ từ bỏ tất cả khoản thang toán với tổng giá trị lên đến 2 tỷ USD, bao gồm cả việc công ty sẽ chi trả cho toàn bộ khoản phí phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống.
Sau vụ việc, NASA ngày hôm qua cho biết họ sẽ tạm thời hoãn lại việc ký hợp đồng trị giá 2,9 tỷ USD với SpaceX. Cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết kết quả của vấn đề sẽ ngã ngũ sau khi vụ kiện tụng kết thúc vào ngày 1/11 tới đây. Ban đầu, NASA dự định sẽ có 2 bản hợp đồng khác nhau để thực hiện dự án quay lại mặt trăng. Nhiều nhà thầu đã nhảy vào để thực hiện từng nhiệm vụ khác nhau của sứ mệnh để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như tiến độ. Tuy nhiên, NASA sau đó chỉ nhận được một phần ngân sách để phát triển tàu đổ bộ mặt trăng, vậy là tàu Starship của SpaceX được chọn, hợp đồng thứ 2 - cơ hội dành cho các nhà thầu khác, bao gồm cả Blue Origin đã bị hủy bỏ.
Theo NASA nhận xét bản hợp đồng của SpaceX mang lại nhiều “giá trị tốt nhất cho chính phủ”. Đáp lại, Jeff Bezos cũng đã gửi một bức thư cho Quản trị viên NASA - Bill Nelson bày tỏ sự phản đối khi NASA đã để SpaceX sửa đổi bảng báo giá và yêu cầu họ xem xét lại. Không dừng lại ở đó, Bezos thậm chí còn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn rằng sẽ từ bỏ tất cả khoản thang toán với tổng giá trị lên đến 2 tỷ USD, bao gồm cả việc công ty sẽ chi trả cho toàn bộ khoản phí phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống.
NASA puts SpaceX's lunar lander contract on hold following Blue Origin's lawsuit
NASA agreed to put SpaceX's lunar lander contract on hold due to Blue Origin's lawsuit.
engadget.com