Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Bị cấm chơi game ngày thường, trẻ em Trung Quốc thuê tài khoản 5 USD chơi 2 tiếng

P.W
9/9/2021 9:22Phản hồi: 118
Bị cấm chơi game ngày thường, trẻ em Trung Quốc thuê tài khoản 5 USD chơi 2 tiếng
Kể từ hôm mùng 1/9 vừa rồi, Trung Quốc đã có quy định mới, buộc tất cả trẻ em dưới 18 tuổi không được chơi game vào ngày thường, và ba ngày cuối tuần cũng như ngày nghỉ lễ cũng chỉ được phép chơi game 1 tiếng mỗi ngày. Và như một lẽ dĩ nhiên, cái khó ló cái khôn, nhiều giải pháp để qua mặt quy chế mới của chính phủ đã được nghĩ ra và ứng dụng ngay lập tức.

Đọc thêm: Trung Quốc ra luật mới: Trẻ dưới 18 tuổi chỉ được chơi game 1 tiếng mỗi ngày vào ngày nghỉ, ngày lễ

Tờ Thời báo Nhân dân thuộc chính phủ Trung Quốc đưa tin, tập đoàn Tencent đã khởi kiện hơn 20 trang thương mại điện tử và nền tảng cho thuê tài khoản game vì đã cho thuê hoặc đổi tài khoản cho người chơi tựa game Honor of Kings (Vương Giả Vinh Diệu), tựa game mobile phổ biến nhất Trung Quốc. Để hiểu tựa game này phổ biến tới mức nào, thì nó là tác phẩm đầu tiên đạt ngưỡng 100 triệu người chơi hàng ngày!

Để tuân thủ quy định mới của chính phủ Trung Quốc, Tencent đã tạo hệ thống đăng nhập sử dụng thông tin ten thật trong Honor of Kings. Nhưng gần như ngay lập tức, đã có những cách qua mặt hệ thống này, ví dụ như những kênh cho thuê tài khoản với giá từ 33 tệ (khoảng hơn 5 USD) để chơi trong 2 giờ đồng hồ. Bằng cách thuê tài khoản, những game thủ nhí dưới 18 tuổi hoàn toàn không cần phải nhập tên thật, mà cũng không lo chơi game bị giới hạn thời gian.

Tinhte_Game1.jpg

Theo nguồn tin của Kotaku, “tuân thủ quy định mới về cơ bản không khó, vì chỉ cần viết code SDK mới là xong. SDK này là một phần của công đoạn đăng nhập tài khoản game. Khi người chơi mới đăng ký và đăng nhập, game yêu cầu nhập luôn cả số chứng minh thư để xác nhận độ tuổi. Mọi gamer giá trẻ lớn bé đều phải đăng nhập bằng tên thật, và mọi game phát hành nội địa tại Trung Quốc đều buộc phải có tính năng ấy.” Nhưng theo Daniel Ahmad của Niko Partners, các bậc phụ huynh hoàn toàn không bị cấm cho con em mình mượn tài khoản chơi game thoải mái không bị quy định giới hạn thời gian. Và điều đó dẫn tới một thị trường xám đầy tiềm năng, đấy là cho những gamer dưới 18 tuổi thuê tài khoản game. Với cách này, về cơ bản quy định mới của chính phủ Trung Quốc coi như vô tác dụng.

Nhưng dĩ nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng trẻ em chơi game quá giờ quy định của Tencent là thứ không phải quốc gia nào cũng dám làm. Đó là hệ thống tên là “Midnight Patrol”, vừa được Tencent áp dụng cho hơn 60 tựa game mà họ phát hành tại Trung Quốc. Với hệ thống này, Tencent sẽ mượn camera trước của điện thoại để “quét gương mặt của những tài khoản đăng ký bằng tên thật và đã chơi game trong một khoảng thời gian nhất định vào ban đêm.” Tất cả những tài khoản từ chối cho quét khuôn mặt hoặc quét ra những gương mặt mà máy tính xác định là có độ tuổi dưới 18 đều sẽ bị coi là “trẻ vị thành niên” và tự động kick tài khoản đó khỏi máy chủ của trò chơi.

Theo Kotaku
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

concuuduc
TÍCH CỰC
3 năm
Suốt ngày chơi game không lo học. Cấm luôn buôn bán gameing phone, gaming laptop gaming case. Tôi đề nghị Việt Nam học theo.
@chetdichoroi Thật ra ko nên cấm mà bán có quản lý và thu thuế thật thật nặng nữa vào. Như hiện tại Việt Nam vài chục ngàn có ngay lít rượu, vài ngàn có ngay cốc bia, vài ngàn có bao thuốc lá thì làm sao mà lại chả tiêu thụ nhiều bia rượu top đầu thế giới. Cứ đánh thuế thêm x5 x10 vào giảm ngay cần gì cấm.
@ZeroXHunter86 Cứ bảo là độc hại mà đi đâu cũng thấy tràn lan. Nhìn mà tức
beboylqt
TÍCH CỰC
3 năm
@Lintek Hồi xưa ông bà làm gì có internet xài, bạn tự cách ly với internet đi.
tuan 95
CAO CẤP
3 năm
coc kìa
@tuan 95 Coc coc 😆
@tuan 95 Clash of Clans kia
Mấy ông này kiện là đúng đã đưa ra quy định rồi còn lách luật để kiếm tiền đủ cách!
hạn chế là tốt, nhưng sao lại đánh đồng tất cả các độ tuổi dưới 18 là như nhau đc??? lẽ ra từng cấp hoặc từng tuổi nên có giới hạn khác nhau mới đúng chứ
mà không biết việc giới hạn giờ chơi này có liên kết giữa các tựa game ko nhỉ 😃
@Cang_Thị_Đù Thứ nhất, giáo dục ko liên quan tới súng đạn => phản biện lạc đề
Thứ 2, đó cũng là lý do mà giáo dục các nước châu á ko bao giờ bằng bọn tây lông được, dẫn đến hệ lụy là các phát minh sáng chế mới chủ yếu toàn là bên tây lông, khoa học kỹ thuật bọn nó phát triển ở tầm khác rồi.
thứ 3, bị nhốt trong chuồng quen rồi nên chả hiểu được thế nào là tự do đâu
@Cang_Thị_Đù Con người chứ không phải con robot mà muốn lập trình sao cũng được, cấm cái gì cũng được.
Ý, chân ái haha
image.jpg
M-ART
ĐẠI BÀNG
3 năm
@zozolozozove Coc có cơ chế rất hay đó là sau khi bị bem thì nó sẽ tạo khiên mà.
tuan 95
CAO CẤP
3 năm
@МАИ-TT✅ lv14 rồi à, e chơi 8 năm rồi mà mới tới lv12 😆)), mà bác che tài nguyên chi vậy, kk
@Joshua_Tree Lấy lại chơi vui, 12 13 14 có nhiều thứ mới
@tuan 95 Thấy mấy cha kia share cũng che nên mình bắt chước, ai biết j đâu 🤣🤣🤣
Chẳng ưa gì cái vụ này lắm. Dạy con cái là việc của bố mẹ chứ không phải của chính phủ. Đã có luật thì sẽ có cách lách, mà càng lách thì càng bị kiểm soát mạnh. Tự hỏi tới khi nào thì phải có cái camera quay cái mặt 24/7 thì mới được sống?
TQ nó ra luật này hơi bị chuẩn, dù nó biết chính nó đang tự bắn vào chân nó vì TQ có thị trường game cũng như nhiều cty game nổi tiếng
thinhpham_nt
ĐẠI BÀNG
3 năm
@gauto988 Trừ cái vụ dùng camera quét mặt thì cũng chuẩn thật. Giờ bọn nhóc chơi dữ quá
@gauto988 Mình đồng ý là nên hạn chế chơi game. Nhưng 3 tiếng/tuần là ít quá. Mình đề xuất là 7 tiếng/tuần, mỗi ngày ko quá 2 tiếng sẽ hợp lý hơn.
truongan9393
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Joshua_Tree Không biết "Mình" bao nhiêu tuổi rồi mà mỗi ngày chơi game tận 2 tiếng ???
hungcao2112
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ước gì VN cũng áp dụng luật này nhỉ 😃
@hungcao2112 @hungcao2112 chỉ bọn ngu mới áp dụng luật này
Đề nghị các bậc phụ huynh mua game offline cho các cháu chơi nha. Game vừa có cốt truyện vừa luyện được kỹ năng. Chơi 3 cái game online paytowin chơi làm mẹ gì
caoanh666
ĐẠI BÀNG
3 năm
cấm thế naỳ thì game offline lại phát triển mạnh, quán nét lại đông
donganh444
TÍCH CỰC
3 năm
@caoanh666 Nhưng để chơi được game off ngon thì lại phải đầu tư cpu xịn, vga xịn mà giá vga xịn thì... ố quèo.
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
@donganh444 Chơi game online ko phải đầu tư card các kiểu hả bác.
@donganh444 Chơi Game. Offline... Mình thấy Sắm .Console như PS or XB
trungking
TÍCH CỰC
3 năm
Và khi hệ thống Midnight Patrol ra đời sẽ có phần mềm fake camera trước thành mặt người ngẫu nhiên nào đó =))
móng tay nhọn có bấm móng tay
Cười vô mặt
Eldimio
CAO CẤP
3 năm
@trungking Tàu nó có dữ liệu mặt toàn dân hay sao í, quét mặt mà không khớp với Căn cước thì cũng nghỉ 😆
trungking
TÍCH CỰC
3 năm
@Eldimio thì vốn tụi cho thuê account nó đăng ký bằng căn cước của nó mà, rồi nó ghép mặt nó vào luôn, làm gì nhau
Cười vô mặt
@trungking Gì chứ Trung Quốc thì sẵn sàng tham gia cuộc chiến không có hồi kết này. Nếu bị hack thì họ lại vá lỗi thôi. Chắc chắn không cấm được hết nhưng sẽ cấm được rất nhiều.
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
@lucky10000 Cấm mãi, dân nó đứng lên lật đổ thì bỏ mẹ.
Tencent chắc đang lấy lòng chính phủ thôi, vài tháng lại lỏng ra toàn mỏ vàng mà cấm thế này.
@user1626575363957 mới đọc bài phân tích hôm qua, lượng người chơi dưới 18 đóng góp doanh thu rất thấp nên cứ cấm đi cho đẹp lòng lãnh đạo mà ko thiệt hại nhiều.
@boyngo1988 Nhưng đó là những game thủ tương lai, khách hàng tương lai
@D.lord Nó lớn lên đủ tuổi rồi ai cấm nó nữa.
ides
CAO CẤP
3 năm
Ôiii. Pờ ra đaiii 😆))
thinhpham_nt
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đàn áp mạnh thật. Đòi cả quyền camera để quét mặt thì thua rồi
Bọn tàu thái quá, nuôi dạy con như thế nào là do cha mẹ, cha mẹ hướng con sang mảng game thì sao 😆 thằng anh làm được kiểu gì mấy bữa thằng em Đông Lào lại học hỏi theo 😃)
Bị chính phủ đè nén ghê quá rồi, cũng chỉ tại bọn trẻ con suốt ngày cắm mặt vào game online nhiều quá
Cười vô mặt
liem.ht
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đàn áp để chúng nó tinh khôn hơn. 😆
cái trò quét gương mặt này chắc không khả thi ở nước ngoài đâu, nhưng tại TQ thì có vẻ ok đó 😁
junkey
TÍCH CỰC
3 năm
xứ sở của tự do

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019