Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) - Antonio Guterres cảnh báo rằng, việc thất bại trong kế hoạch cắt giảm lượng khí thải toàn cầu đang khiến thế giới rơi vào tình trạng "thảm khốc”, khi nhiệt độ Trái Đất đang trên đà gia tăng đến khoảng 2,7°C.
Theo đó, một báo cáo của LHQ liên quan đến các cam kết phát thải toàn cầu cho thấy, thay vì các quốc gia trên thế giới cần phải cắt giảm một lượng khí thải nhất định để tránh những tác động xấu nhất có thể diễn ra do biến đổi khí hậu, thì thế giới đang phải chứng kiến "một sự gia tăng khí thải đáng kể” trong thời gian qua. Với việc nhiệt độ Trái Đất đang trên đà nóng lên đến 2,7°C, nó sẽ khiến các mục tiêu liên quan đến việc kiểm soát nhiệt độ Trái Đất của hiệp định khí hậu Paris bị phá vỡ, bởi mục tiêu của nhiệm vụ này là làm sao phải giữ cho nhiệt độ Trái Đất chỉ gia tăng dưới 2°C, tốt hơn nữa là giới hạn mức nhiệt gia tăng ở mức 1,5°C so với mức nhiệt độ tiền công nghiệp.
Guterres cho biết, việc không đạt được mục tiêu này sẽ dẫn đến các thiệt hại lớn về con người và sinh kế của thế giới. Ông nhấn mạnh rằng, trừ khi có các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính được thực hiện ngay lập tức với quy mô lớn, nếu không thì thế giới sẽ không thể giới hạn mức nhiệt nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C.
Hiệp định Paris 2015 là một Hiệp định được ra đời và ký kết mang tính bước ngoặt, khi các quốc gia tham gia hiệp định đều cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải cũng như hỗ trợ các quốc gia có khả năng dễ bị tổn thương nhất nếu gặp phải các vấn đề về biến đổi khí hậu gây nên. Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết, để có thể đáp ứng mục tiêu duy trì nhiệt độ Trái Đất tăng ở mức 1,5°C như dự tính, lượng khí thải phát ra trên toàn cầu phải thấp hơn khoảng 45% vào năm 2030 so với mức năm 2010. Thế nhưng, mức độ diễn biến của hiện tượng nóng lên toàn cầu được ghi nhận vào tháng 8 vừa qua chính là một dấu hiệu cảnh báo rằng, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng hơn 1,5°C vào khoảng năm 2030, sớm hơn một thập kỷ so với dự kiến đã được đưa ra vào 3 năm trước. LHQ cho biết, các cam kết hiện tại của 191 quốc gia ký kết trong Hiệp định Paris vẫn sẽ khiến lượng khí thải phát ra đến cuối thập kỷ này cao hơn 16% so với mức năm 2010 - và mức khí phát thải đó sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu tăng đến khoảng 2,7°C.
Theo đó, một báo cáo của LHQ liên quan đến các cam kết phát thải toàn cầu cho thấy, thay vì các quốc gia trên thế giới cần phải cắt giảm một lượng khí thải nhất định để tránh những tác động xấu nhất có thể diễn ra do biến đổi khí hậu, thì thế giới đang phải chứng kiến "một sự gia tăng khí thải đáng kể” trong thời gian qua. Với việc nhiệt độ Trái Đất đang trên đà nóng lên đến 2,7°C, nó sẽ khiến các mục tiêu liên quan đến việc kiểm soát nhiệt độ Trái Đất của hiệp định khí hậu Paris bị phá vỡ, bởi mục tiêu của nhiệm vụ này là làm sao phải giữ cho nhiệt độ Trái Đất chỉ gia tăng dưới 2°C, tốt hơn nữa là giới hạn mức nhiệt gia tăng ở mức 1,5°C so với mức nhiệt độ tiền công nghiệp.
Guterres cho biết, việc không đạt được mục tiêu này sẽ dẫn đến các thiệt hại lớn về con người và sinh kế của thế giới. Ông nhấn mạnh rằng, trừ khi có các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính được thực hiện ngay lập tức với quy mô lớn, nếu không thì thế giới sẽ không thể giới hạn mức nhiệt nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C.
Hiệp định Paris 2015 là một Hiệp định được ra đời và ký kết mang tính bước ngoặt, khi các quốc gia tham gia hiệp định đều cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải cũng như hỗ trợ các quốc gia có khả năng dễ bị tổn thương nhất nếu gặp phải các vấn đề về biến đổi khí hậu gây nên. Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết, để có thể đáp ứng mục tiêu duy trì nhiệt độ Trái Đất tăng ở mức 1,5°C như dự tính, lượng khí thải phát ra trên toàn cầu phải thấp hơn khoảng 45% vào năm 2030 so với mức năm 2010. Thế nhưng, mức độ diễn biến của hiện tượng nóng lên toàn cầu được ghi nhận vào tháng 8 vừa qua chính là một dấu hiệu cảnh báo rằng, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng hơn 1,5°C vào khoảng năm 2030, sớm hơn một thập kỷ so với dự kiến đã được đưa ra vào 3 năm trước. LHQ cho biết, các cam kết hiện tại của 191 quốc gia ký kết trong Hiệp định Paris vẫn sẽ khiến lượng khí thải phát ra đến cuối thập kỷ này cao hơn 16% so với mức năm 2010 - và mức khí phát thải đó sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu tăng đến khoảng 2,7°C.
Cho đến nay, chỉ với mức tăng 1,1°C của mức nhiệt trên Trái Đất, thế giới đã chứng kiến hàng loạt thảm họa thời tiết chết người với mức độ gay gắt ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong những tháng gần đây, từ những đợt nắng nóng nóng có thể khiến nhựa đường và dây cáp tan chảy, cho đến các hiện tượng lũ quét và cháy rừng quy mô lớn khó có thể lường trước được.
Bà Patricia Espinosa, trưởng bộ phận về các vấn đề khí hậu của LHQ nói rằng “các số liệu báo cáo về hiện tượng khí thải nhà kính đều đang đi ngược lại với mục tiêu chung của toàn thế giới”. Tuy nhiên, vẫn có một "tia hy vọng" cho vấn nạn này, chủ yếu đến từ các hành động của 113 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và EU, khi các quốc gia này đã “cập nhật” các cam kết nhằm khắc phục và đẩy nhanh tiến trình “nói không với khí phát thải”, nhằm giảm 12% lượng khí phát thải vào năm 2030 so với mức năm 2010.
Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia vẫn chưa “cập nhật” thêm sự thay đổi nào khác nhằm đẩy nhanh các hành động kiềm hãm hiện tượng nhiệt độ Trái Đất đang trên đà tăng nhanh này. Trung Quốc - một trong những quốc gia có lượng khí phát thải lớn nhất thế giới, cho biết, họ sẽ hoàn thành mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060, chứ vẫn chưa thể đưa ra thêm được các mục tiêu hay biện pháp mới giúp giảm lượng khí phát thải vào năm 2030. Ngoài ra, các chính sách mới cho mực tiêu giảm lượng phát thải vào năm 2030 do Brazil và Mexico đề xuất lại có vẻ không thực sự có tác dụng so với những mục tiêu mà họ đã đệ trình cách đây 5 năm.
Một vấn đề khác đang được bàn luận tại hội nghị thượng đỉnh Glasgow liên quan đến các cam kết chưa được thực hiện của các quốc gia - khi các quốc gia giàu có cam kết sẽ cung cấp nguồn tài trợ để các quốc gia nghèo hơn đang phải chịu sự tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể giải quyết các vấn đề khí hậu, với mức tài trợ hàng năm trị giá 100 tỷ USD sẽ được gửi đi từ năm 2020. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết, mức tài trợ cho các quốc gia nghèo hơn để giải quyết vấn đề trên là khá ít, khi mà các nước đang phát triển chỉ nhận được 79,6 tỷ USD tài trợ từ các nước giàu trong năm 2019. Hơn hết, mục tiêu đặt ra trong năm 2020 để giải quyết các vấn đề liên quan có thể sẽ không thể được hoàn thành, do thế giới hiện đang phải chịu các tác động nặng nề do đại dịch COVID-19 gây nên, khiến cho mọi khía cạnh, đặc biệt là kinh tế, phải chịu ảnh hưởng và thất thoát nghiêm trọng
Ông Guterres chia sẻ rằng, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ chỉ thành công khi tất cả các quốc gia đều bắt tay cùng nhau thúc đẩy và thực hiện các hành động thích hợp. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu những hệ quả nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.
Mời anh em xem thêm:
Quảng cáo