Bắt đầu từ 2004, nhà bán lẻ điện tử Value Electronics ở Mỹ đã đứng ra tổ chức một sự kiện thường niên có tên “TV Shootout,” một cuộc thi đấu trực tiếp giữa flagship hàng đầu của các hãng sản xuất TV. Kẻ chiến thắng sau cùng sẽ được trao tặng danh hiệu “King of TV,” công nhận TV hiển thị đẹp nhất năm ấy. Cách đây vài ngày, cuộc thi đấu này đã diễn ra tại Mỹ lần thứ 17 và tìm ra những kẻ xuất sắc nhất của năm 2021. Riêng năm 2020 không có sự kiện nào tổ chức do đại dịch COVID-19.
Cuộc thi đấu năm 2021 có format mới mẻ hơn, khi chia danh hiệu “King of TV” hàng năm vốn chỉ có 1 thành 2 - “King of TV 4K” và “King of TV 8K” - do sự xuất hiện nhiều hơn của các mẫu TV 8K. Ngoài ra, còn một danh hiệu khác cũng mới bổ sung là “King of UST Projector” (vua của các máy chiếu ultra short-throw). Bài viết sẽ tập trung vào hai giải TV và chỉ sơ lược qua phần máy chiếu.
Có ba danh hiệu để cạnh tranh nên cũng sẽ chia các thí sinh thành 3 nhóm như sau:
Cuộc thi đấu năm 2021 có format mới mẻ hơn, khi chia danh hiệu “King of TV” hàng năm vốn chỉ có 1 thành 2 - “King of TV 4K” và “King of TV 8K” - do sự xuất hiện nhiều hơn của các mẫu TV 8K. Ngoài ra, còn một danh hiệu khác cũng mới bổ sung là “King of UST Projector” (vua của các máy chiếu ultra short-throw). Bài viết sẽ tập trung vào hai giải TV và chỉ sơ lược qua phần máy chiếu.
Các thí sinh dự thi
Có ba danh hiệu để cạnh tranh nên cũng sẽ chia các thí sinh thành 3 nhóm như sau:
Nhóm TV 4K:
- Hisense ULED U9DG 75 inch: màn hình LCD dual-cell.
- LG OLED G1 65 inch: màn hình AMOLED.
- Samsung Neo QLED QN90A 65 inch: màn hình LCD cải thiện chấm lượng tử, đèn nền miniLED.
- Sony Bravia XR MASTER A90J 65 inch: màn hình AMOLED.
Đội hình TV 8K, đây là năm đầu tiên có bảng thi đấu này:
- LG OLED ZX 77 inch.
- Samsung Neo QLED QN900A 75 inch.
- Sony Bravia XR MASTER Z9J 75 inch.
Từ trái qua: Hisense L9G - LG HU85LA - Samsung LSP9T
Hội máy chiếu UST, cũng là lần đầu xuất hiện:
- Hisense L9G.
- LG HU85LA.
- Samsung LSP9T.
Về công nghệ trình chiếu, khá cân bằng khi cả ba máy chiếu đều là loại DLP sử dụng chip hình ảnh Full HD (1,920 x 1,080 pixel) từ Texas Instruments, nhờ công nghệ dịch chuyển điểm ảnh Pixel-Shift giúp x4 độ phân giải lên thành Ultra HD (3,840 x 2,160 pixel) để chiếu hình.
Quy trình giản lược
Quảng cáo
Một số thiết bị sau sẽ được sử dụng để cung cấp nguồn nội dung:
- Server Kaleidescape Strato S 12TB (9,000 USD).
- Hai đầu phát Blu-ray UHD Oppo UDP-203 (đầu Blu-ray top đầu thế giới).
- Hai đầu phát Blu-ray UHD Panasonic DP-UB9000 (cũng là top, nhất là sau khi Oppo bỏ hi-end AV).
Các TV đều được hiệu chỉnh từ trước để đảm bảo bước vào thi đấu ở trạng thái tốt nhất
Nguồn video làm tài liệu so sánh được chuẩn bị từ trước, bao gồm cả đoạn phim do 1 thành viên trong BGK là Đạo diễn kiêm Nhà quay phim, Phil Holland, đích thân ra tay. Đảm bảo không có sự thiên lệch.
Như thông lệ, sử dụng một màn hình tham chiếu TRIMASTER HX BVM-HX310 trị giá 4.3 triệu Yên từ Sony làm trọng tài. Các TV 4K và 8K được đặt quanh màn hình này, BGK sẽ so sánh video hiển thị trên màn hình các thí sinh với màn hình chuyên nghiệp Sony. Nguyên tắc là TV nào càng thể hiện gần nhất với trọng tài thì cho điểm càng cao, sau đó tính ra điểm trung bình và xếp hạng. Mỗi hạng mục có nhiều tiêu chí đánh giá, TV nào đứng đầu nhiều tiêu chí nhất sẽ chiến thắng ở hạng mục đó. Cuối cùng, chọn ra flagship xứng danh “King of TV”.
Về thành phần BGK, đều là các chuyên gia đều ngành với trình độ chuyên môn cao để đánh giá chất lượng video. Chức danh của họ sẽ được mình để nguyên tiếng Anh, bạn nào làm trong ngành thì sẽ biết họ làm công việc gì. Một số sẽ chỉ tham gia đánh giá TV hoặc máy chiếu.
- Charlie Anderson, Digital Imaging Technician & Director of Photography (chỉ TV).
- Jason Diamond, Director & Executive Producer (chỉ TV).
- Jason Dustal, ISF III Calibrator/Instructor & Application Engineer, Murideo.
- Jeff Hagerman, Digital Imaging Technician.
- Mark Henninger, Projector Reviewer & Photographer/Videographer (chỉ máy chiếu).
- Phil Holland, Director & Cinematographer.
- David Mackenzie, Compressionist, Fidelity in Motion.
- David Medina, Production Technical Operations Manager, HBO.
- John Reformato, ISF III Calibrator.
- Giles Sherwood, Director of Post Production, Criterion.
Quảng cáo
Ở giữa các thí sinh là một màn hình chuyên nghiệp 4.3 triệu Yên, nhiệm vụ của tất cả là phải từ cùng một nguồn video có thể cho ra hình ảnh sát nhất với hình ảnh trên Sony
King of TV 4K
Để giành được danh hiệu này, các thí sinh sẽ phải thi đấu ở 3 hạng mục gồm:
- TV 4K phòng khách tốt nhất: video SDR với ánh sáng xung quanh trong phòng.
- TV 4K rạp hát tại gia tốt nhất: video SDR tắt hết ánh sáng xung quanh trong phòng.
- TV 4K HDR tốt nhất: video HDR tắt hết ánh sáng xung quanh trong phòng.
Đại diện A90J từ Sony đã xuất sắc thắng cả 3 hạng mục và lên ngôi “King of TV 4K” của năm 2021. Nhìn vào điểm số, ta dễ dàng nhận thấy nó dẫn đầu tuyệt đối ở hai hạng mục chiếu nguồn video SDR. Sang đến hạng mục thứ ba, “TV 4K HDR tốt nhất,” TV Sony bị LG G1 cầm hòa ở 1 tiêu chí đánh giá với điểm số cao nhất, cũng lại để thua 2 tiêu chí khác ở hạng mục này bởi LG.
Sony A90J càn quét cả 3 hạng mục và sau đó trở thành “King of TV 4K”
Hai chiếc LCD rất tiếc không thể bắt kịp phe OLED ở bất kì tiêu chí nào. Riêng Hisense U9DG thì khá thú vị khi sử dụng công nghệ LCD dual-cell, cũng chính là thứ đang có trên màn hình chuyên nghiệp Sony được chọn làm trọng tài. Giống như Hàng long thập bát chưởng trong kiếm hiệp Kim Dung, vào tay Tiêu Phong là chưởng lực cương mãnh nhất thiên hạ, còn bởi kẻ khác thì lại hên xui.
Đối với Sony, chiến thắng năm nay giúp họ bảo toàn danh hiệu đã có từ năm 2018. Sony chính là hãng đã chấm dứt chuỗi liên thắng của LG ở TV Shootout hàng năm và đang nắm giữ 3 kỳ liên tiếp.
King of TV 8K
Các thí sinh sẽ phải thi đấu trong điều kiện không có ánh sáng trong phòng, chỉ có 4 tiêu chí đánh giá:
- Cấp độ chi tiết vùng đen/tối.
- Upscaling.
- Màu sắc.
- Chất lượng video 8K nguyên bản.
Trọng tài cho bảng đấu 8K vẫn tiếp tục là màn hình Sony HX310 dù nó chỉ có độ phân giải 4K
Ba tiêu chí đầu sẽ sử dụng nguồn video 4K, cái cuối cùng mới là video 8K nguyên gốc. Video 8K này do chính tay Nhà quay phim Phil Holland cung cấp cho cuộc thi, được chơi qua USB. Tuy nhiên, một trục trặc đã xảy ra khi thí sinh Z9J từ chối chơi video bằng USB mà chỉ nhận video 8K chơi qua cổng HDMI. Pha xử lí rất là cồng kềnh của Sony coi như đã tự từ bỏ quyền thi đấu, nên tiêu chí cuối cùng sẽ chỉ còn là cuộc đua song mã của hai ông lớn Hàn Quốc.
Dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán chúng ta, TV OLED 8K duy nhất trên thế giới hiện nay dễ dàng giành chiến thắng sau cùng. LG OLED ZX dẫn đầu ở 2/3 tiêu chí sử dụng nguồn cấp video 4K, cũng thắng luôn Samsung Neo QLED QN900A ở tiêu chí cuối cùng đọ chiếu video 8K native. Bất ngờ duy nhất ở đây có lẽ ở tiêu chí “4K Upscaling” khi Sony có điểm số cao nhất, còn LG OLED 8K xếp sau.
TV OLED LG thành “King of TV 8K” sau khi dẫn đầu ở 3/4 tiêu chí, còn Sony tuy bị loại ở 1 tiêu chí nhưng lại vượt LG ZX ở tiêu chí “4K Upscaling”
King of UST Projector
Các hãng đều quảng cáo sản phẩm máy chiếu của họ là sự thay thế TV màn hình cực lớn, có nghĩa tầm trên 100 inch thì máy chiếu laser UST là sự lựa chọn hợp lý hơn TV (p/p ăn chặt). Vậy nên nhóm chuyên gia quyết định áp luôn bộ khung đánh giá của TV 4K vào bảng đấu này. Đây là kết quả:
- Hisense L9G: Đạt điểm số cao nhất ở 10/15 tiêu chí.
- LG HU85LA: Đạt điểm số cao nhất ở 2/15 tiêu chí.
- Samsung LSP9T: Đạt điểm số cao nhất ở 4/15 tiêu chí.
Không thể tin nổi khi máy chiếu Trung Quốc cân hai đối thủ Hàn Quốc vẫn chiến thắng, trở thành “King of UST Projector”
Mình biết LG và Samsung không phải tên tuổi mạnh ở mặt hàng máy chiếu, nhưng không ngờ đi thi shootout lại chênh lệch đến như thế này.
Tổng kết
- King of TV 4K: Sony A90J.
- King of TV 8K: LG ZX.
- King of UST Projector: Hisense L9G.
Nguồn: