Theo Quỹ Koala Úc (AKF) cho biết vào hôm thứ ba vừa qua rằng, số lượng gấu túi Koala ở quốc gia này đã giảm đi hơn 30% trong vòng 3 năm qua. Nguyên nhân được cho là do hạn hán, cháy rừng và nạn chặt phá rừng. Đồng thời, quỹ Koala cũng kêu gọi chính phủ Úc nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ loài động vật này. Tổ chức này ước tính dân số gấu Koala đã giảm từ 80.000 con (năm 2018) cuống còn dưới 58.000 con trong năm 2021. Trong đó, sự suy giảm nghiêm trọng nhất diễn ra ở bang New South Wales với tỷ lệ lên đến 41%.
Dù vậy, không hề ghi nhận xu hướng gia tăng số lượng Koala nào ở bất kỳ khu vực của Úc. Theo nghiên cứu, chỉ có khoảng một khu vực có hơn 5.000 con gấu túi, một số khác chỉ tầm 5 hoặc 10 con mà thôi. Chủ tịch Quỹ Koala Úc cho rằng quốc gia cần phải có một đạo luật để bảo vệ loài vật này: “Tôi nghĩ rằng hiện nay hành động bảo vệ là bắt buộc. Tôi biết nó có vẻ giống như các lời kêu gọi bất tận về sự tàn phá và bảo vệ môi trường. Nhưng số liệu là thật và thậm chí hiện thực ngoài kia có thể còn tồi tệ hơn”.
Được biết, sự suy giảm cá thể Koala ở New South Wales có thể còn giảm hơn nữa khi những khu rừng khổng lồ cứ liên tục bị tàn phá bởi các đám cháy. Thậm chí một số khu vực đã không còn Koala nữa. “Những gì chúng tôi lo ngại là ở các khu vực như miền Tây New South Wales, nơi mà hạn hán đã xảy ra trong suốt 10 năm qua. Điều này dẫn đến hệ thống sông ngòi đã khô hạn nhiều năm, khiến cho Koala không có nước uống và không tồn tại nổi.”
Hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Úc đã trưng cầu ý kiến người dân về kế hoạch phục hồi quốc gia tại các bang New South Wales, Queensland và Vùng thủ đô của Úc xung quanh Canberra, xem xét liệu có nâng cấp xếp loại Koala từ loài “dễ bị tổn thương” lên mức nguy cấp hay không. Kết quả của cuộc trưng cầu sẽ có vào ngày 24/9 sắp tới.
Bên cạnh các tác động của hạn hán và cháy rừng, tình trạng phá rừng lấy đất phát triển bất động sản, xây dựng đường xá đã phá huỷ môi trường sống của loài gấu túi, mang tính biểu tượng nước Úc này. “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu đã đến lúc thay đổi. Nhưng nếu những chiếc xe ủi đất vẫn cứ tiếp tục hoạt động, thì tôi thật sự rất lo sợ cho những con gấu túi này.”
Theo CNN
Dù vậy, không hề ghi nhận xu hướng gia tăng số lượng Koala nào ở bất kỳ khu vực của Úc. Theo nghiên cứu, chỉ có khoảng một khu vực có hơn 5.000 con gấu túi, một số khác chỉ tầm 5 hoặc 10 con mà thôi. Chủ tịch Quỹ Koala Úc cho rằng quốc gia cần phải có một đạo luật để bảo vệ loài vật này: “Tôi nghĩ rằng hiện nay hành động bảo vệ là bắt buộc. Tôi biết nó có vẻ giống như các lời kêu gọi bất tận về sự tàn phá và bảo vệ môi trường. Nhưng số liệu là thật và thậm chí hiện thực ngoài kia có thể còn tồi tệ hơn”.
Được biết, sự suy giảm cá thể Koala ở New South Wales có thể còn giảm hơn nữa khi những khu rừng khổng lồ cứ liên tục bị tàn phá bởi các đám cháy. Thậm chí một số khu vực đã không còn Koala nữa. “Những gì chúng tôi lo ngại là ở các khu vực như miền Tây New South Wales, nơi mà hạn hán đã xảy ra trong suốt 10 năm qua. Điều này dẫn đến hệ thống sông ngòi đã khô hạn nhiều năm, khiến cho Koala không có nước uống và không tồn tại nổi.”
Hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Úc đã trưng cầu ý kiến người dân về kế hoạch phục hồi quốc gia tại các bang New South Wales, Queensland và Vùng thủ đô của Úc xung quanh Canberra, xem xét liệu có nâng cấp xếp loại Koala từ loài “dễ bị tổn thương” lên mức nguy cấp hay không. Kết quả của cuộc trưng cầu sẽ có vào ngày 24/9 sắp tới.
Bên cạnh các tác động của hạn hán và cháy rừng, tình trạng phá rừng lấy đất phát triển bất động sản, xây dựng đường xá đã phá huỷ môi trường sống của loài gấu túi, mang tính biểu tượng nước Úc này. “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu đã đến lúc thay đổi. Nhưng nếu những chiếc xe ủi đất vẫn cứ tiếp tục hoạt động, thì tôi thật sự rất lo sợ cho những con gấu túi này.”
Theo CNN