Mình vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tiếc nuối của mình dành cho Samsung hồi cuối năm 2016 khi mình ngồi dịch lại một bài viết rất hay của Bloomberg nói về sự cố của Galaxy Note 7. Nội dung của bài báo đó cho rằng việc nôn nóng muốn đánh bại Apple đã khiến cho Galaxy Note 7 gặp sự cố cháy nổ và và dẫn đến những hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng về mặt hình ảnh của công ty lẫn các thiệt hại về kinh tế. Bản thân các lãnh đạo của Samsung thời điểm đó cũng thừa nhận điều này. Thoát khỏi cái bóng của Apple là điều mà Samsung đã rất nỗ lực để vượt qua và theo mình, tính tới thời điểm hiện tại, họ đã thành công.
Nếu như khoảng 10 năm trước, người ta nghĩ về Samsung với những Galaxy S copy thiết kế từ ngoại hình cho đến giao diện người dùng của iPhone hay iOS thì giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Việc ra mắt những chiếc điện thoại tràn viền hai bổ sung tính năng bảo mật bằng mống mắt cho điện thoại là một trong những bước tiến rất đáng kể của Samsung nhằm tạo ra thứ gì đó đột phá cho điện thoại thông minh.
Mặc dù nó có thể không hiệu quả so với hệ thống Face ID hoạt động tốt và nhanh hơn rất nhiều, nhưng ít ra ra Samsung cũng cho thấy họ có cố gắng mang đến những những trải nghiệm khác biệt về mặt công nghệ. 3 năm trước, khi Samsung lần đầu tiên ra mắt Galaxy Fold với màn hình gập, người ta vẫn còn hoài nghi về tính thực tiễn của sản phẩm này tương tự như cái cách mà Galaxy Note đã bị nhận không ít lời châm chọc để rồi trở thành một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của Samsung.
Nếu như khoảng 10 năm trước, người ta nghĩ về Samsung với những Galaxy S copy thiết kế từ ngoại hình cho đến giao diện người dùng của iPhone hay iOS thì giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Việc ra mắt những chiếc điện thoại tràn viền hai bổ sung tính năng bảo mật bằng mống mắt cho điện thoại là một trong những bước tiến rất đáng kể của Samsung nhằm tạo ra thứ gì đó đột phá cho điện thoại thông minh.
Mặc dù nó có thể không hiệu quả so với hệ thống Face ID hoạt động tốt và nhanh hơn rất nhiều, nhưng ít ra ra Samsung cũng cho thấy họ có cố gắng mang đến những những trải nghiệm khác biệt về mặt công nghệ. 3 năm trước, khi Samsung lần đầu tiên ra mắt Galaxy Fold với màn hình gập, người ta vẫn còn hoài nghi về tính thực tiễn của sản phẩm này tương tự như cái cách mà Galaxy Note đã bị nhận không ít lời châm chọc để rồi trở thành một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của Samsung.
Samsung đã gặp không ít vấn đề với Galaxy Fold thế hệ đầu tiên khi họ phải hoãn đi hoãn lại rất nhiều lần bởi sự cố đối với bản lề và màn hình. Đã có lúc Samsung gần như đứng trước ngưỡng cửa phải ngừng bán Fold, theo các nguồn tin khác nhau vào thời điểm ấy.
Tuy nhiên, rất may mắn cuối cùng sản phẩm cũng đã được tung ra thị trường và đến tay người dùng. Kể từ thời điểm đó đến nay, Samsung không ngừng hoàn thiện công nghệ màn hình gập với Galaxy Fold thế hệ thứ 2, 3 và cả việc tung ra Galaxy Z Fip. Với Galaxy Fold, Samsung tạo ra một sản phẩm có thể linh hoạt chuyển đổi từ điện thoại sang máy tính bảng, còn đối với Z Flip, họ tạo ra một chiếc điện thoại thời trang với khả năng gập gọn. Mình đã từng cầm Galaxy Z Flip thế hệ đầu tiên để đi uống cà phê và và nhận không ít những lời hỏi han về chiếc điện thoại này.
Rõ ràng không chỉ mình mà nghĩ rất nhiều người khi cảm thấy hào hứng đối với một một thiết bị điện tử với màn hình có khả năng gặp như Z Fold hay Z Flip. Năm 2007, khi Apple tung ra thế hệ iPhone đầu tiên, họ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp khi biến thiết kế của điện thoại từ chi chít nút trở thành một thiết bị chỉ với màn hình cảm ứng. Kể từ đó đến nay, gần hai thập kỷ trôi qua ngành công nghiệp điện thoại vẫn phát triển và nó vẫn giữ nguyên kiểu hoạt động đó.
Các nhà sản xuất cố gắng làm thiết bị của mình trở nên khác biệt bằng các loại vật liệu khác nhau, camera ẩn bên trong màn hình. trồi sụt, hay thậm chí một thiết bị với 2 màn hình. Tuy nhiên tất cả đều không đủ sức hút và tính thực tiễn. Samsung ít ra tới thời điểm này cho thấy họ đã tiên phong trong công nghệ màn hình gập và đã thổi một luồng gió mới vào thiết kế của điện thoại vốn đang ngày càng trở nên nhàm chán.
Apple luôn mang đến cho người dùng những giá trị tốt nhất và thực dụng nhất. Họ tung ra những chiếc điện thoại iPhone thế hệ mới với nâng cấp rất thiết thực đó là camera, pin và trải nghiệm màn hình - những thứ mà người dùng điện thoại rất rất thường xuyên sử dụng.
Quảng cáo
Mặc dù vậy, bản thân mình cảm thấy đã không còn hào hứng với những chiếc điện thoại của Apple bởi trước khi sự kiện diễn ra, mình đã phần nào biết được nó vẫn sẽ là một chiếc điện thoại với màn hình cảm ứng thông thường và không có quá nhiều những đột phá về công nghệ.
Samsung chắc chắn còn rất nhiều thứ cần phải làm để một người dùng có thể đặt trọn niềm tin vào sản phẩm của họ. Đó là độ ổn định của hệ điều hành và việc nhận được những bản cập nhật nền tảng mới theo thời gian - thứ mà Apple đã làm rất tốt. Tuy nhiên với những gì mà Samsung đã làm được có thể để nói rằng họ đã thoát khỏi cái bóng của Apple.
Xem thêm: