Với tình trạng hiếm hàng và lạm phát khiến giá cả tăng vọt vào dịp lễ cuối năm, nhiều gia đình đã dần chuyển sang thói quen mua hàng trực tuyến, trong đó bao gồm cả đồ chơi cho trẻ con. Thế nhưng theo một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Sở thích và Đồ chơi Anh (BTHA) cho thấy, 88% những món đồ chơi được bán bởi các bên thứ ba trên các sàn thương mại như eBay, Amazon đều không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của nước Anh.
Trong số 255 đồ chơi được lựa chọn ngẫu nhiên, kiểm tra và thử nghiệm, 88% trong số đó được xem là bất hợp pháp và 48% không an toàn cho trẻ chơi. Nhiều món đồ chơi tiềm ẩn nguy cơ làm trẻ nghẹt thở, hóc, hỏng, nhiễm độc và thậm chí bị điện giật. sau khi kiểm tra các mặt hàng được mua trên các trang Amazon, eBay, AliExpress và Wish, BTHA đang kêu gọi thay đổi quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Sam McCarthy, mẹ của cô bé Rebecca, 2 tuổi đã suýt chết sau khi nuốt viêm nam châm vì lầm tưởng là kẹo, đang đứng đầu chiến dịch kêu gọi thay đổi này. Từ hình ảnh chụp X-quang cho thấy những viên nam châm mạnh đến mức, chúng có thể hít với nhau bên trong cơ thể cô bé và làm đứt ⅓ ruột của Rebecca.
“Tôi không muốn bất kỳ đứa trẻ nào khác phải trải qua những gì Rebecca phải chịu đựng, bởi những món đồ chơi quá nguy hiểm được bán trên các chợ trực tuyến. Chính phủ cần phải đưa ra các hành động khẩn cấp trước khi những đứa trẻ khác bị thương nặng hay thậm chí là tử vong.” - Sam McCarthy bày tỏ.
Hiện tại, không có yêu cầu pháp lý nào đối với các trang mạng trực tuyến trong việc kiểm tra độ an toàn của sản phẩm mà những người bán đang niêm yết trên trang web. Mặt khác, nhiều người trong số những người bán này có trụ sở ở nước ngoài, nằm ngoài thẩm quyền của cơ quan thi hành pháp luật Anh, gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm.
Để được xem là an toàn, những món đồ chơi phải đáp ứng được tiêu chí được liệt kê trong Quy định đồ chơi 2011 của Liên minh Châu Âu. Mặc dù Anh đã rời khỏi EU, nhưng các quy định này vẫn còn được áp dụng ở quốc gia này. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả đồ chơi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở xuống, với các điều khoản cụ thể và cảnh báo an toàn. Để được công nhận, những món đồ chơi phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về các vấn đề như tính dễ cháy, độc tính và độ vệ sinh. Nếu không đáp ứng, các món đồ chưoi sẽ bị thu hồi và thậm chí nhà sản xuất có thể bị kết tội hình sự.
Người phát ngôn của eBay cho hay: “Chúng tôi cực kỳ coi trọng sự an toàn của người dừng và rất tiếc khi nghe về trải nghiệm của bà McCarthy. Chúng tôi đã xoá các sản phẩm đó và sẽ có những hành động xử lý thích hợp với người bán.” Ngoài eBay, các trang thương mại trực tuyến khác như AliExpress, Amazon,… cũng đã đưa ra cam kết đưa ra các biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm trên nền tảng của họ.
Theo Sky
Trong số 255 đồ chơi được lựa chọn ngẫu nhiên, kiểm tra và thử nghiệm, 88% trong số đó được xem là bất hợp pháp và 48% không an toàn cho trẻ chơi. Nhiều món đồ chơi tiềm ẩn nguy cơ làm trẻ nghẹt thở, hóc, hỏng, nhiễm độc và thậm chí bị điện giật. sau khi kiểm tra các mặt hàng được mua trên các trang Amazon, eBay, AliExpress và Wish, BTHA đang kêu gọi thay đổi quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Sam McCarthy, mẹ của cô bé Rebecca, 2 tuổi đã suýt chết sau khi nuốt viêm nam châm vì lầm tưởng là kẹo, đang đứng đầu chiến dịch kêu gọi thay đổi này. Từ hình ảnh chụp X-quang cho thấy những viên nam châm mạnh đến mức, chúng có thể hít với nhau bên trong cơ thể cô bé và làm đứt ⅓ ruột của Rebecca.
“Tôi không muốn bất kỳ đứa trẻ nào khác phải trải qua những gì Rebecca phải chịu đựng, bởi những món đồ chơi quá nguy hiểm được bán trên các chợ trực tuyến. Chính phủ cần phải đưa ra các hành động khẩn cấp trước khi những đứa trẻ khác bị thương nặng hay thậm chí là tử vong.” - Sam McCarthy bày tỏ.
Hiện tại, không có yêu cầu pháp lý nào đối với các trang mạng trực tuyến trong việc kiểm tra độ an toàn của sản phẩm mà những người bán đang niêm yết trên trang web. Mặt khác, nhiều người trong số những người bán này có trụ sở ở nước ngoài, nằm ngoài thẩm quyền của cơ quan thi hành pháp luật Anh, gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm.
Để được xem là an toàn, những món đồ chơi phải đáp ứng được tiêu chí được liệt kê trong Quy định đồ chơi 2011 của Liên minh Châu Âu. Mặc dù Anh đã rời khỏi EU, nhưng các quy định này vẫn còn được áp dụng ở quốc gia này. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả đồ chơi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở xuống, với các điều khoản cụ thể và cảnh báo an toàn. Để được công nhận, những món đồ chơi phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về các vấn đề như tính dễ cháy, độc tính và độ vệ sinh. Nếu không đáp ứng, các món đồ chưoi sẽ bị thu hồi và thậm chí nhà sản xuất có thể bị kết tội hình sự.
Người phát ngôn của eBay cho hay: “Chúng tôi cực kỳ coi trọng sự an toàn của người dừng và rất tiếc khi nghe về trải nghiệm của bà McCarthy. Chúng tôi đã xoá các sản phẩm đó và sẽ có những hành động xử lý thích hợp với người bán.” Ngoài eBay, các trang thương mại trực tuyến khác như AliExpress, Amazon,… cũng đã đưa ra cam kết đưa ra các biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm trên nền tảng của họ.
Theo Sky