Hôm thứ hai vừa qua, chủ tịch Moderna - Noubar Afeyan cho biết công ty không có kế hoạch chia sẻ công thức sản xuất vaccine COVID-19, vì họ cho rằng việc mở rộng quy mô sản xuất chính là cách tốt nhất để tăng nguồn cung trên toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Associated Press, Noubar Afeyan cũng nhắc lại lời cam kết mà Moderna đã đưa ra cách đây một năm rằng công ty sẽ không ngăn cản việc điều chế các loại vaccine chống virus sử dụng những công nghệ mà Moderna đang sở hữu độc quyền.
Cơ quan y tế Liên Hợp quốc đã nhiều lần gây sức ép kêu gọi Moderna chia sẻ công thức vaccine của mình. Đáp lại, Afeyan cho biết công ty đã phân tích liệu có nên chia sẻ công nghệ RNA thông tin hay không. Cuối cùng họ đã đưa ra kết luận rằng có thể mở rộng sản xuất và cung cấp hàng tỷ liều bổ sung vào năm 2022. “Trong vòng 6-9 tháng tới, cách đáng tin cậy nhất để tạo ra vaccine chất lượng cao một cách hiệu quả là do chúng tôi tạo ra.” - Afeyan chia sẻ.
Khi được hỏi về các kháng nghị từ Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác, ông đã cho rằng những lời hối thúc đó là vì cho rằng “Chúng tôi không đủ năng lực, nhưng thực tế chúng tôi biết mình có thể."
Số lượng sản xuất vaccine của Moderna đã đi từ “0 lên đến 1 tỷ liều trong vòng chưa đầy một năm. Chúng tôi tin rằng mình có thể tăng từ 1 đến 3 tỷ vào năm 2022." Afeyan đề cập đến quá trình chạy nước rút trong việc sản xuất của công ty có trụ sở tại Massachusetts. Và khi được hỏi về những chỉ trích gần đây cáo buộc Moderna chỉ tập trung cung cấp chủ yếu vaccine cho các nước giàu, Afeyan cho biết rằng công ty đã cung cấp lượng vaccine “khá đáng kể” cho các quốc gia nghèo thông qua các chương trình hợp tác với chính phủ Mỹ.
Hiện vaccine COVID-19 là sản phẩm thương mại duy nhất của Moderna, công ty đã tuyên bố kế hoạch mở một nhà máy vaccine ở Châu Phi vào tuần trước. Afeyan hy vọng sẽ sớm đưa ra quyết định về địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, có thể mất đến nhiều năm để nhà máy có thể đi vào hoạt động.
Theo CNBC
Cơ quan y tế Liên Hợp quốc đã nhiều lần gây sức ép kêu gọi Moderna chia sẻ công thức vaccine của mình. Đáp lại, Afeyan cho biết công ty đã phân tích liệu có nên chia sẻ công nghệ RNA thông tin hay không. Cuối cùng họ đã đưa ra kết luận rằng có thể mở rộng sản xuất và cung cấp hàng tỷ liều bổ sung vào năm 2022. “Trong vòng 6-9 tháng tới, cách đáng tin cậy nhất để tạo ra vaccine chất lượng cao một cách hiệu quả là do chúng tôi tạo ra.” - Afeyan chia sẻ.
Khi được hỏi về các kháng nghị từ Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác, ông đã cho rằng những lời hối thúc đó là vì cho rằng “Chúng tôi không đủ năng lực, nhưng thực tế chúng tôi biết mình có thể."
Số lượng sản xuất vaccine của Moderna đã đi từ “0 lên đến 1 tỷ liều trong vòng chưa đầy một năm. Chúng tôi tin rằng mình có thể tăng từ 1 đến 3 tỷ vào năm 2022." Afeyan đề cập đến quá trình chạy nước rút trong việc sản xuất của công ty có trụ sở tại Massachusetts. Và khi được hỏi về những chỉ trích gần đây cáo buộc Moderna chỉ tập trung cung cấp chủ yếu vaccine cho các nước giàu, Afeyan cho biết rằng công ty đã cung cấp lượng vaccine “khá đáng kể” cho các quốc gia nghèo thông qua các chương trình hợp tác với chính phủ Mỹ.
Hiện vaccine COVID-19 là sản phẩm thương mại duy nhất của Moderna, công ty đã tuyên bố kế hoạch mở một nhà máy vaccine ở Châu Phi vào tuần trước. Afeyan hy vọng sẽ sớm đưa ra quyết định về địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, có thể mất đến nhiều năm để nhà máy có thể đi vào hoạt động.
Theo CNBC