Sau bản báo cáo được đánh giá không đem lại kết luận như ý và nhận nhiều chỉ trích vào hồi đầu năm thì hôm qua WHO thông báo họ đã chọn ra 26 nhà khoa học và thành lập 1 nhóm mới để tiếp tục điều tra nguồn gốc virus.
Tổ chức này cho biết họ đã chọn nhóm sau khi lọc hơn 700 bộ hồ sơ ứng tuyển, nhóm mới sẽ bao gồm 26 quốc gia, mỗi nước đóng góp 1 chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ này. Điều này được đánh giá là 1 cố gắng của WHO để mở rộng sự hỗ trợ của nhiều quốc gia trong công cuộc tìm kiếm đầy khó khăn về nguồn gốc virus. Đáng chú ý trong nhóm này có bác sỹ Inger Damon, là người làm việc trực tiếp đến việc phản ứng lại đại dịch Ebola của CDC Mỹ, và điều khác biệt nữa là trong nhóm còn có cả 1 nhà khoa học Trung Quốc, phó giám đốc Học viện gene tại Bắc Kinh trực thuộc học viện khoa học Trung Quốc.
https://nyti.ms/3vbcFEk
Với nhóm điều tra mới này WHO được cho là đang cố cho khởi động lại việc tìm kiếm nguồn gốc của virus với kết quả ban đầu cho rằng rất khó có khả năng virus được lan ra từ phòng thí nghiệm, nhưng rồi sau đó chính tổng giám đốc tổ chức này lại cho rằng kết luận như vậy là hơi vội vàng. Được biết có 6 cựu thành viên của nhóm điều tra cũ cũng tham gia vào nhóm mới, trong đó có người đứng đầu của Trung tâm an toàn sinh học Thụy Sỹ, 1 gợi ý về việc nhóm điều tra mới sẽ tập trung hơn vào giả thuyết virus lan ra từ phòng thí nghiệm.
Sau khi tuyên bố thành lập dự kiến nhóm này sẽ gặp nhau sau đây 2 tuần, đánh giá các nghiên cứu hiện tại rồi tư vấn các bước cần làm tiếp theo, kể cả việc nghiên cứu tại thực địa ở Trung Quốc.
Khác với nhóm điều tra cũ được lập lên chỉ để tập trung cho chuyến đi đến Trung Quốc, nhóm điều tra lần này còn có những người khác có kinh nghiệm điều tra cá đường lây nhiễm khác ngoài virus corona. Theo đánh giá của bác sỹ Michael Ryan, giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO thì đây là cơ hội tốt nhất và có thể là cơ hội cuối cùng để hiểu được nguồn gốc của virus dựa vào sự phối hợp của nhiều bên dựa trên nền tảng khoa học và tôn trọng lẫn nhau.
Tham khảo NYT
Tổ chức này cho biết họ đã chọn nhóm sau khi lọc hơn 700 bộ hồ sơ ứng tuyển, nhóm mới sẽ bao gồm 26 quốc gia, mỗi nước đóng góp 1 chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ này. Điều này được đánh giá là 1 cố gắng của WHO để mở rộng sự hỗ trợ của nhiều quốc gia trong công cuộc tìm kiếm đầy khó khăn về nguồn gốc virus. Đáng chú ý trong nhóm này có bác sỹ Inger Damon, là người làm việc trực tiếp đến việc phản ứng lại đại dịch Ebola của CDC Mỹ, và điều khác biệt nữa là trong nhóm còn có cả 1 nhà khoa học Trung Quốc, phó giám đốc Học viện gene tại Bắc Kinh trực thuộc học viện khoa học Trung Quốc.
https://nyti.ms/3vbcFEk
Với nhóm điều tra mới này WHO được cho là đang cố cho khởi động lại việc tìm kiếm nguồn gốc của virus với kết quả ban đầu cho rằng rất khó có khả năng virus được lan ra từ phòng thí nghiệm, nhưng rồi sau đó chính tổng giám đốc tổ chức này lại cho rằng kết luận như vậy là hơi vội vàng. Được biết có 6 cựu thành viên của nhóm điều tra cũ cũng tham gia vào nhóm mới, trong đó có người đứng đầu của Trung tâm an toàn sinh học Thụy Sỹ, 1 gợi ý về việc nhóm điều tra mới sẽ tập trung hơn vào giả thuyết virus lan ra từ phòng thí nghiệm.
Sau khi tuyên bố thành lập dự kiến nhóm này sẽ gặp nhau sau đây 2 tuần, đánh giá các nghiên cứu hiện tại rồi tư vấn các bước cần làm tiếp theo, kể cả việc nghiên cứu tại thực địa ở Trung Quốc.
Khác với nhóm điều tra cũ được lập lên chỉ để tập trung cho chuyến đi đến Trung Quốc, nhóm điều tra lần này còn có những người khác có kinh nghiệm điều tra cá đường lây nhiễm khác ngoài virus corona. Theo đánh giá của bác sỹ Michael Ryan, giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO thì đây là cơ hội tốt nhất và có thể là cơ hội cuối cùng để hiểu được nguồn gốc của virus dựa vào sự phối hợp của nhiều bên dựa trên nền tảng khoa học và tôn trọng lẫn nhau.
Tham khảo NYT