Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã thành công ghép thận của heo biến đổi gene cho người, một bước lớn trong ước mơ suốt hàng thập kỷ sử dụng nội tạng động vật cứu sống bệnh nhân của con người. Lợn vốn là động vật trọng tâm trong các cuộc nghiên cứu gần đây để giải quyết tình trạng thiếu nội tạng của con người. Thế nhưng, một loại phân tử đường trong tế bào của chúng lại gây ra sự phản ứng thải ngay lập tức. Tuy nhiên, quả thận trong cuộc phẫu thuật lần này đến từ một con lợn đã qua chỉnh sửa gene được gọi là alpha-gal, đã được loại bỏ loại đường đó và tránh được sự tấn công của hệ thống miễn dịch.
Các bác sĩ đã gắn quả thận vào các mạch máu bên ngoài cơ thể của bệnh nhân đã chết não, có dấu hiệu rối loạn chức năng thận và quan sát nó trong vòng 2 ngày. Kết quả, thận đã hoạt động những gì nó cần phải làm, lọc chất thải và sản xuất nước tiểu, quan trọng hơn là không gây ra phản ứng đào thải.
Tiến sĩ Robert Montgomery, người dẫn đầu nhóm phẫu thuật tại NYU Langone Health cho biết: “Thận có chức năng hoàn toàn bình thường, không gây ra phản ứng đào thải mà chúng tôi lo lắng. Nghiên cứu này là bước tiến quan trọng, và cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng." Thường sự đào thải mạnh mẽ sẽ xảy ra dường như ngay lập tức nếu thận lợn chưa được biến đổi cấy ghép vào động vật linh trưởng.
Các bác sĩ đã gắn quả thận vào các mạch máu bên ngoài cơ thể của bệnh nhân đã chết não, có dấu hiệu rối loạn chức năng thận và quan sát nó trong vòng 2 ngày. Kết quả, thận đã hoạt động những gì nó cần phải làm, lọc chất thải và sản xuất nước tiểu, quan trọng hơn là không gây ra phản ứng đào thải.
Tiến sĩ Robert Montgomery, người dẫn đầu nhóm phẫu thuật tại NYU Langone Health cho biết: “Thận có chức năng hoàn toàn bình thường, không gây ra phản ứng đào thải mà chúng tôi lo lắng. Nghiên cứu này là bước tiến quan trọng, và cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng." Thường sự đào thải mạnh mẽ sẽ xảy ra dường như ngay lập tức nếu thận lợn chưa được biến đổi cấy ghép vào động vật linh trưởng.
Giấc mơ cấy ghép nội tạng động vật sang người đã có từ thế kỷ 17 và có cả một thuật ngữ để dành riêng cho việc ghép tạng hoặc mô từ loài này sang loài khác là xenotransplantation. Vào thế kỷ 20, các bác sĩ đã cố gắng ghép nội tạng từ khỉ đầu chó và người. Đây được xem là một trong những ca phẫu thuật đặc biệt nhất của giới y khoa: ghép tim của một con khỉ đầu chó vào một đứa trẻ sơ sinh sắp chết. Cuối cùng, đứa trẻ đã sống được 21 ngày sau ca phẫu thuật.
Do không có sự thành công lâu dài và cả sự tranh cãi, ồn ào từ dư luận mà các nhà khoa học đã chuyển từ động vật linh trưởng sang lợn. Bởi lợn có lợi thế hơn khỉ và vượn, chúng được nuôi để cung cấp thực phẩm, vì thế việc dùng cơ quan nội tạng của chúng gây ít sự tranh cãi về đạo đức hơn. Bên cạnh đó, lợn có lứa đẻ khá lớn, thời gian mang thai ngắn và kích cỡ nội tạng cũng tương đương với người.
Van tim lợn cũng đã từng được dùng trong nhiều thập kỷ ở người, hay da lợn cũng từng được dùng để ghép vào cơ thể người cho các trường hợp bỏng nặng. Trong trường hợp của các bác sĩ NYU, phẫu thuật diễn ra với thi thể của một bệnh nhân nữ đã qua đời sau khi nhận được sự đồng ý từ gia đình cô. Trước khi qua đời, bệnh nhân này đã mong muốn được hiến tặng nội tạng của mình. Gia đình cô cảm thấy có thể “một số điều tốt đẹp sẽ diễn ra từ chính cơ thể của cô”. Thật vậy, hơn 90,000 người ở Mỹ đang chờ được ghép thận tại Mỹ và mỗi ngày, có đến 12 người chết đi vì không thể chờ được.
Lợn biến đổi gene được nuôi bởi Revivicor, một công ty con của United Therapeutics. Loài lợn biến đổi đã được Cụ quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vào tháng 12/2020 là an toàn để làm thực phẩm và thuốc cho con người. Tuy nhiên, FDA cho biết việc ghép nội tạng lợn vào cơ thể người sống vẫn chưa còn cần thêm nhiều giấy tờ để được chấp thuận.
Theo Guardian
Quan tâm tin tức về phẫu thuật, mời xem thêm bài: Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên yêu cầu lắp camera giám sát trong phòng phẫu thuật
Quảng cáo