Một trong các tấm ảnh chân dung đầu tiên ở Mỹ được phát hiện trong một nhà kho nhỏ, cũ ở Long Island. Phát hiện mang tính lịch sử này bao gồm những bức ảnh đầu tiên, được chụp thử nghiệm bằng phương pháp daguerreotype - được sáng chế bởi Louis Daguerre.
Phương pháp này là một trong những phương pháp chụp ảnh khả thi về mặt thương mại, được giới thiệu vào năm 1839 bởi ông Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Một năm sau đó tức 1840, một bản mô tả hoàn chỉnh quá trình chụp này đã được công bố, nhiều người đã đua nhau chụp bằng phương pháp này.
Henry Fitz Jr (1808-1863), cùng với 2 cộng sự là Alexander Wolcott và John Johnson có vẻ đã thắng cuộc đua này bằng bộ ảnh Fitz Jr.’s family portraits - 22 tấm, được tìm thấy trong một bộ sưu tập bị lãng quên.Bây giờ nó đã trở thành một kho báu mang tính lịch sử ngành nhiếp ảnh.
Fitz Jr. sống ở New York City làm nghề chế tạo ống nhòm, ông này cũng góp phần hoàn thành bằng sáng chế về camera đầu tiên ở Mỹ. Vào năm 1840, ông đã ngồi làm mẫu cho một số tấm chụp chân dung đầu tiên thành công ở Mỹ. Chỉ có một vài tấm còn tồn tại cho đến ngày nay.
Phương pháp này là một trong những phương pháp chụp ảnh khả thi về mặt thương mại, được giới thiệu vào năm 1839 bởi ông Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Một năm sau đó tức 1840, một bản mô tả hoàn chỉnh quá trình chụp này đã được công bố, nhiều người đã đua nhau chụp bằng phương pháp này.
Henry Fitz Jr (1808-1863), cùng với 2 cộng sự là Alexander Wolcott và John Johnson có vẻ đã thắng cuộc đua này bằng bộ ảnh Fitz Jr.’s family portraits - 22 tấm, được tìm thấy trong một bộ sưu tập bị lãng quên.Bây giờ nó đã trở thành một kho báu mang tính lịch sử ngành nhiếp ảnh.
Fitz Jr. sống ở New York City làm nghề chế tạo ống nhòm, ông này cũng góp phần hoàn thành bằng sáng chế về camera đầu tiên ở Mỹ. Vào năm 1840, ông đã ngồi làm mẫu cho một số tấm chụp chân dung đầu tiên thành công ở Mỹ. Chỉ có một vài tấm còn tồn tại cho đến ngày nay.
Tấm ảnh này là chân dung của Henry Fitz Jr. được chụp trong khoảng thời gian tháng 01/1840, là một trong các ảnh chân dung đầu tiên ở Mỹ.
Nếu như bạn là một người quan tâm về lịch sử nhiếp ảnh Mỹ, thì chắc chắn bạn đã từng nghe về ông Fitz, và ai cũng biết rằng ông này từng ngồi làm người mẫu cho các thử nghiệm chụp ảnh chân dung đầu tiên.
Bộ sưu tập này bao gồm các tấm ảnh chụp các thành viên khác của nhà ông Fitz. Nhờ được truyền lại qua các thế hệ gia đình nhà Fitz nên nó vẫn còn tồn tại. Mặc dù chỉ mới được công bố, nhưng vào những năm 30 của thế kỷ trước nó đã được Harry Fitz quyên góp cho viện Smithsonian.
Trong số những bức ảnh được quyên góp thì có một bức ảnh của Henry Fitz Jr, tấm ảnh này được người trong gia đình Fitz cho biết là bức ảnh tự chụp (self-portrait) đầu tiên của nhân loại. Harry yêu cầu viện liên lạc với George Wells Fitz (một thành viên khác trong gia đình) để thu thập thêm các tài sản lịch sử khác liên quan, nhưng không tìm được gì. Điều này có nghĩa là các bức ảnh này tiếp tục bị lãng quên đến gần 8 thập kỉ nữa, cho đến năm 2020 thì mới được phát hiện khi các tài sản của gia đình được đem ra bán.
Grant Romer - một nhà sử học về nhiếp ảnh đã kêu gọi bảo tồn bộ ảnh này với lý do rằng nó đại diện cho bước đầu hình thành trong sự phát triển của nghệ thuật và công nghệ.
Bộ ảnh gia đình nhà Fitz, bao gồm cả bức chân dung sẽ được bán đấu giá vào ngày 15/11/2021 với đầy đủ thông tin liên quan tại trang web Hindman.
Theo: petapixel.com
Quảng cáo