Sau 6 tháng điều tra nghiên cứu hơn 1.300 trang các báo cáo và hồ sơ khiếu nại thì 1 nhóm nghị sỹ tại Brazil đã đưa đề nghị truy tố tổng thống Bolsonaro 9 tội danh. Một trong số đó là tội ác chống lại loài người khi cáo buộc ông này cố tình thả nổi tình trạng lây lan virus trên cả nước để hướng tới mục đích đạt được miễn dịch cộng đồng. Tổng số người bị đề nghị truy tố là 77 người, trong đó có các quan chức chính phủ, 3 người con trai của tổng thống và 1 số công ty cũng như cá nhân khác.
Theo đó ông tổng thống và nhiều thành viên chính phủ đã có những hành động như không khuyến khích người dân đeo khẩu trang, bỏ qua các lời đề nghị mua vaccine từ sớm và có hành động kêu gọi sử dụng các dạng thuốc chưa được phê chuẩn dù trước đó đã có nhiều bằng chứng khẳng định dạng thuốc đó không có hiệu quả trên người bệnh. Chính việc này được cho là đã dẫn tới hơn 600 nghìn cái chết vì covid tại Brazil, đưa nước này trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ.
Bản báo cáo này đã được gửi lên chánh án tòa án tối cao của Brazil, người sẽ có 30 ngày để quyết định có chính thức truy tố ông Bolsonaro và những người có liên quan hay không. Việc này cũng không dễ dàng gì bởi để chính thức tiến hành truy tố bên nguyên đơn còn phải có được phiếu thuận từ phía Hạ viện. Ngoài yêu cầu luận tội thì số nghị sỹ này còn đề nghị cấm tổng thống tham gia các mạng xã hội để bảo vệ người dân khỏi các thông tin sai lệch. Đắc biệt sau khi ông này lên mạng livestream cho rằng tiêm vaccine làm tăng nguy cơ nhiễm HIV. Được biết sau đó cả Facebook lẫn Youtube đề đã gỡ bỏ đoạn video này vì vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng.
Hiện văn phòng tổng thống chưa có câu trả lời về sự việc này nhưng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thì đã có phát biểu ủng hộ ông Bolsonaro ngay sau đó. Ông Trump cho rằng Brazil đang rất may mắn khi được 1 người như ông Bolsonaro lãnh đạo trong giai đoạn này.
Tham khảo NYT
Theo đó ông tổng thống và nhiều thành viên chính phủ đã có những hành động như không khuyến khích người dân đeo khẩu trang, bỏ qua các lời đề nghị mua vaccine từ sớm và có hành động kêu gọi sử dụng các dạng thuốc chưa được phê chuẩn dù trước đó đã có nhiều bằng chứng khẳng định dạng thuốc đó không có hiệu quả trên người bệnh. Chính việc này được cho là đã dẫn tới hơn 600 nghìn cái chết vì covid tại Brazil, đưa nước này trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ.
Bản báo cáo này đã được gửi lên chánh án tòa án tối cao của Brazil, người sẽ có 30 ngày để quyết định có chính thức truy tố ông Bolsonaro và những người có liên quan hay không. Việc này cũng không dễ dàng gì bởi để chính thức tiến hành truy tố bên nguyên đơn còn phải có được phiếu thuận từ phía Hạ viện. Ngoài yêu cầu luận tội thì số nghị sỹ này còn đề nghị cấm tổng thống tham gia các mạng xã hội để bảo vệ người dân khỏi các thông tin sai lệch. Đắc biệt sau khi ông này lên mạng livestream cho rằng tiêm vaccine làm tăng nguy cơ nhiễm HIV. Được biết sau đó cả Facebook lẫn Youtube đề đã gỡ bỏ đoạn video này vì vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng.
Hiện văn phòng tổng thống chưa có câu trả lời về sự việc này nhưng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thì đã có phát biểu ủng hộ ông Bolsonaro ngay sau đó. Ông Trump cho rằng Brazil đang rất may mắn khi được 1 người như ông Bolsonaro lãnh đạo trong giai đoạn này.
Tham khảo NYT