Chính phủ Singapore cho biết đất nước sẽ không chi trả hoá đơn điều trị COVID-19 cho những người “lựa chọn không tiêm vaccine” từ ngày 8/12. Các nhà chức trách cho rằng chính những người không tiêm chủng chiếm phần lớn trong số bệnh nhân được chăm sóc tích cực nhất. Điều này đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của Singapore khi quốc gia đang phải vật lộn với sự gia tăng của số ca bệnh.
Hiện nay, chính phủ Singapore chi trả toàn bộ chi phí điều trị COVID-19 cho tất cả người dân, cũng như thường trú nhân, người có thị thực dài hạn. Ngoại trừ trường hợp những người này xét nghiệm dương tính ngay sau khi trở về từ nước ngoài. Tuy nhiên, từ 8/12 sắp đến, chính phủ sẽ "bắt đầu tính phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đã lựa chọn từ chối tiêm vaccine.
Còn đối với những người không đủ điều kiện tiêm vaccine chính phủ vẫn sẽ tiếp tục chi trả tiền viện phí cho họ. Bên cạnh đó, những người chỉ mới tiêm 1 mũi sẽ được hỗ trợ đến 31/12 để họ có thêm thời gian tiêm mũi 2.
Trên thực tế, Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với khoảng 85% dân số đã tiêm phòng đầy đủ. Dù vậy, thành phố vẫn đang vật lộn với số ca nhiễm gia tăng. Hồi tháng trước, hệ thống chăm sóc sức khoẻ của họ đã có nguy cơ “quá tải” bởi số ca bệnh tăng nhanh chóng. Tình trạng này diễn ra một ngày sáu khi đất nước mở cửa du lịch, cho phép du khách từ 8 quốc gia có thể nhập cảnh mà không cần cách ly.
Thủ tướng Lý Hiển Long trước đây từng tuyên bố sẽ không thể đóng cửa mãi và Singaopre đã chuyển từ chiến lược zero COVID-19 sang chung sống và thích nghi với đại dịch. Số ca nhiễm tăng vọt sau khi nước này nới lỏng các hạn chế. Điều này buộc Singapore phải tạm ngưng mở cửa trở lại vào cuối tháng 10. Đồng thời, các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng thêm một tháng để ngăn ngừa sự lây lan của virus và giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế.
Theo Guardian
Hiện nay, chính phủ Singapore chi trả toàn bộ chi phí điều trị COVID-19 cho tất cả người dân, cũng như thường trú nhân, người có thị thực dài hạn. Ngoại trừ trường hợp những người này xét nghiệm dương tính ngay sau khi trở về từ nước ngoài. Tuy nhiên, từ 8/12 sắp đến, chính phủ sẽ "bắt đầu tính phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đã lựa chọn từ chối tiêm vaccine.

Còn đối với những người không đủ điều kiện tiêm vaccine chính phủ vẫn sẽ tiếp tục chi trả tiền viện phí cho họ. Bên cạnh đó, những người chỉ mới tiêm 1 mũi sẽ được hỗ trợ đến 31/12 để họ có thêm thời gian tiêm mũi 2.
Trên thực tế, Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với khoảng 85% dân số đã tiêm phòng đầy đủ. Dù vậy, thành phố vẫn đang vật lộn với số ca nhiễm gia tăng. Hồi tháng trước, hệ thống chăm sóc sức khoẻ của họ đã có nguy cơ “quá tải” bởi số ca bệnh tăng nhanh chóng. Tình trạng này diễn ra một ngày sáu khi đất nước mở cửa du lịch, cho phép du khách từ 8 quốc gia có thể nhập cảnh mà không cần cách ly.

Thủ tướng Lý Hiển Long trước đây từng tuyên bố sẽ không thể đóng cửa mãi và Singaopre đã chuyển từ chiến lược zero COVID-19 sang chung sống và thích nghi với đại dịch. Số ca nhiễm tăng vọt sau khi nước này nới lỏng các hạn chế. Điều này buộc Singapore phải tạm ngưng mở cửa trở lại vào cuối tháng 10. Đồng thời, các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng thêm một tháng để ngăn ngừa sự lây lan của virus và giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế.
Theo Guardian