Huawei sẽ cấp phép cho bên thứ ba sản xuất điện thoại để tiếp cận các công nghệ của Mỹ và đồng minh?

Pnghuy
16/11/2021 4:59Phản hồi: 49
Huawei sẽ cấp phép cho bên thứ ba sản xuất điện thoại để tiếp cận các công nghệ của Mỹ và đồng minh?
Theo Bloomberg, Huawei dường như đã tìm ra giải pháp để có thể “lách luật” về những lệnh cấm mà chính phủ Mỹ áp đặt lên mình trong suốt những năm vừa qua. Kể từ khi chính quyền Trump cấm các doanh nghiệp Mỹ không được làm ăn với Huawei thì Huawei gặp khó khăn trong việc tự sản xuất smartphone, đến mức họ phải bán đi thương hiệu con Honor để thương hiệu này tiếp tục được sử dụng các dịch vụ của Google. Sắp tới, có thể Huawei sẽ cấp phép cho bên thứ ba được sản xuất điện thoại dưới thương hiệu Huawei.

Giải pháp này có thể giúp Huawei được phép tiếp cận với các thành phần linh kiện mà họ bị cấm trước đây như vi xử lý cũng như các bộ phận quan trọng khác của smartphone. Bloomberg cũng đề cập đến công ty bên thứ ba chính là công ty TNHH Thiết bị Viễn Thông và Bưu điện Trung Quốc (PTAC), một công ty thuộc sở hữu của chính phủ và trước đây đã từng hợp tác với Huawei để phát triển Huawei Nova 9. Huawei và PTAC sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác để có thể bán điện thoại thương hiệu Huawei dựa trên các thiết kế phần cứng được cấp phép bởi chính Huawei.

Động thái này có thể là lựa chọn duy nhất để Huawei duy trì sự hoạt động của bộ phận nghiên cứu & phát triển (R&D) cũng như duy trì sự hiện điện trên thị trường, vì một khi đã rút chân khỏi thị trường sẽ rất khó để quay trở lại, đặc biệt là Huawei đang phải gần như làm lại từ đầu trong bối cảnh mới phức tạp. Huawei hy vọng rằng quan hệ đối tác này có thể đưa doanh số bán hàng của họ tăng trở lại, với hơn 30 triệu chiếc được bán ra trong năm tới. Tuy nhiên, một cách chính thức, cả Huawei và các đối tác của họ đều không đưa ra bình luận nào, vì vậy vẫn còn phải chờ xem liệu sự hợp tác này có thành công hay không.

Khi Tổng thống Biden lên thay Donald Trump, nhiều bên đã mong chờ vào một sự nới lỏng dành cho Huawei nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Huawei sẽ được kinh doanh và hợp tác trở lại với các doanh nghiệp Mỹ, trên đất Mỹ, tình trạng bế tắc của Huawei dự kiến sẽ không có sự biến chuyển nào trong ngắn hạn.

Theo Android Police.
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rất thích điện thoại của huawei vì dùng mượt mà pin trâu đợt trước có mượn của bạn dùng thử nhưng lúc đấy chưa có điều kiện mà sau này có điều kiện rồi thì nó không có google nữa chán thật
CYRET
ĐẠI BÀNG
2 năm
@phạm nhật minh 1912 nếu ko bị Mỹ dập thì chắc nắm top đầu rồi.
@CYRET ko phải top đầu mà là đứng đầu thì đúng hơn, khi ấy huawei đã vượt mặt samsung để trở thành nhà sx smartphone lớn nhất thế giới
CYRET
ĐẠI BÀNG
2 năm
@nhân hunter Mình nói top đầu thì cùng mâm với những ông lớn như lợi nhuận hay số lượng chứ đứng đầu về số lượng thì thằng nào có thể lên tùy theo quý còn lợi nhuận lại khác nữa
như mèo vờn chuột thôi, tìm cách lách xong lại bị chặn. Rồi lại lách, rồi lại chặn.
HW chọn thân với chính phủ trung quốc để phát triển lên nhanh chóng, giờ thành vật tế thần giữa 2 nước.
Tưởng nhà trồng được hết, tự sx tự tiêu thụ thị trường tỷ dân không cần phải mang ra bên goài bán
@TT411 Nói vậy cho sang mồm =))
toanlb
TÍCH CỰC
2 năm
@TT411 Nói cho sang mồm thôi chứ khác gì bố con trong nhà, tự sản xuất, tự tiêu thụ sp của nhau 😆
HP_trader
TÍCH CỰC
2 năm
hong meng OS làm tới đâu ròi nhỉ?
@HP_trader Harmony os bác ơi
HP_trader
TÍCH CỰC
2 năm
@phạm nhật minh 1912 nhớ mang máng thôi 😁
@HP_trader harmony, mod android thôi
Cười ra nước mắt
@HP_trader Ngon hơn đám android còn lại.

Mượt hơn và đồng bộ trong hệ sinh thái không kém gì Apple
@HP_trader Nếu tính từ chân lên thì đến mắc cá kkk
der_titan
TÍCH CỰC
2 năm
Hóng TQ cho FB, Google trở lại ĐẠi lục
@der_titan giờ có cho trở lại cũng k còn ng dùng nữa vì bị các hãng nội địa giành sạch thị phần r :v
@der_titan TQ giờ nó có đủ đồ chơi rồi, nên cho quay lại chắc cũng khó cạnh tranh được lắm. Như mấy con loa thông minh bọn tàu nó làm vãi đàn hơn Google Assistant nhiều
der_titan
TÍCH CỰC
2 năm
@tuanquang_caxc Căn bản là cho vô đi đã
@der_titan Đồ nội địa nó ám vô trong người hết rồi. Giờ nhảy vô chắc khó sa bác.
chơi với tư bản nó vẫn khác , mặc dù bên nào cũng b ẩ n như nhau , nhưng phương tây chắc không bằng +$ được , hạ tầng mạng nokia hay ericsson luôn đắt két lẹt bảo sao hàng tàu chui vào được các nước phương tây
@hoanghung.tb Thiết bị mạng ở Việt Nam vẫn nhiều đồ tàu lắm . Ở thành phố thì dần đổi sang erricsson và nokia rồi nhưng ở nông thôn mình toàn thấy huawei và zte. Core network chưa đc diện kiến nên ko biết
Chắc mớm thông tin để sau cuộc họp giữa xi và den là mở thôi. Công chúa được thả với các điều kiện mà. Có nhiều tiền chuyện gì cũng gần xong
Tại sao Mỹ cấm được Huawei mà Trung Quốc lại không cấm được IPhone nhỉ. Phải chăng tất cả lãnh đạo Trung Quốc họ cũng thích sài điện thoại iPhone. Rất có khả năng đó lắm. Bởi nếu cấm iPhone trên đất Trung Quốc thì việt nam sẽ là nước hưởng lợi lớn nhất do buôn lậu iPhone sang đó.
@Emranhieulam1990 Mỹ có cấm ng dân dùng Huawei đâu, cấm cty hợp tác vs thu giấy phép kinh doanh thôi. Còn TQ cũng làm thế thì tự tay bóp dé, vì dây chuyền sx iPhone nằm ở TQ, cấm mà nó bỏ đi, các công ty khác thấy sợ bỏ đi theo là ăn shit :v
zencozhang
ĐẠI BÀNG
2 năm
Dự là hãng HipAple ra đời
Cười vô mặt
Tập cặn bã mà k chặn google service, facebook và toàn bộ ứng dụng của mĩ thì cho xài còn k thì chim cút
Đang nghĩ GG và vào chính ngạch thì gần như phần mềm nội địa sập mẹ luôn, chết luôn,
@Working Title Và bạn nghĩ GG , FB vào thị trường TQ ko phải tuân thủ theo luật TQ mà đc tự do ? Bạn biết vì sao GG rút khỏi TQ ko ? TQ ko hề cấm thằng GG nhé , cái từ cấm là do mấy ông VN và phương tây vẽ ra thôi . Người gì mà ngây thơ quá vậy ta ?
Cười vô mặt
@zipder bạn thì hiểu biết rồi, ừ thì nó không cấm =))
@Working Title Tất nhiên là mình hiểu biết hơn bạn rồi
Yêu quá
thanh baos
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Working Title đôi co chi nhiều với bọn dư lợn viên 50 xu 😆
bocua
CAO CẤP
2 năm
Bình mới rượu cũ nhưng lại vẫn thế thôi
@bocua Hồn trương ba da hàn thịt.
Cười vô mặt
tưởng thế nào
trá hình thôi
Á đờ...chắc Mỹ nó ng u..hem biết hả?
LBCông
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bảo ra hamony Os cạnh tranh với androi mà nhỉ còn đợi xem lách luật dc phần cứng nữa nhưng mà coi chừng cũng khó Mỹ nó dễ gì cho lách
Dù huawei có tốt đến cỡ nào giá có rẻ cỡ nào cũng héo bjo tin tưởng để mua
Tốt nhất nên tránh xa mấy hãng khựa
chotoi
CAO CẤP
2 năm
Núp bóng dưới cty viễn thông của chính phủ khác gì lộ mặt thật. Các Cty liên quan đến viễn thông của nhà nước Tàu đều trong tầm ngắm hạn chế của Mỹ và nhiều nước khác.
Chắc chưa có cơ hội
thấy Biden đâu có giảm cái gì của Trump để lại đâu, trừ việc thả bà Mạnh Vãn Châu-con chốt thí.... Còn quất thêm cái vụ cấm Huawei ... Huawei lách ko nổi qua mắt tình báo công nghiệp của Mỹ đâu! Báo chí khơi khơi còn đăng tin này được thì bên tình báo còn dư sức biết! Vấn đề là Biden có chơi sát ván ko thôi!
Mà chắc là có vì mới đây tổng tài sản của TQ đã vượt Mỹ rồi! Biden và cả Quốc hội Mỹ chịu sức ép phải triệt hạ TQ thông qua chân rết như Huawei, ZTE...
https://www.msn.com/vi-vn/news/techandscience/m-e1-bb-b9-si-e1-ba-bft-ch-e1-ba-b7t-c-c3-a1c-h-e1-ba-a1n-ch-e1-ba-bf-v-e1-bb-9bi-huawei-zte/ar-AAQBFh0?ocid=BingNewsSearch

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019