Hai du khách Mỹ đã bị phạt sau khi lẻn vào Đấu trường La Mã để trải nghiệm cảm giác kích thích để lén uống bia, dù không được phép. Được biết, 2 người này ở độ tuổi 24,25 đã trèo vào từ lan can tầng 2 của công trình vào sáng sớm, họ được cho là đã đi bộ trên các bậc thang cổ và quyết định chọn mái vòm với góc nhìn toàn cảnh thành phố để uống bia. Một người qua đường đã trông thấy và báo cảnh sát, 2 nam thanh niên bị bắt vào lúc 5 giờ 30 sáng.
Sau khi bị bắt, hai cảnh sát đã phạt họ 800 Euro (hơn 20 triệu đồng) vì xâm nhập trái phép vào địa điểm khảo cổ, dù không có thiệt hại nào.
Trên thực tế, nước Ý ghi nhận hầu hết du khách có hành vi xấu và Đấu trường La Mã thường là mục tiêu cho những ai muốn để lại dấu ấn. Mặc dù, giới chức trách đã đưa ra nhiều biện pháp răn đe, bao gồm cả các biển cảnh báo được đặt xung quanh các khu di tích với hình phạt lên đến 1 năm tù giam và cả khoản tiền phạt 2,000 Euro. Song, không phải du khách nào cũng để tâm.
Chẳng hạn vào tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông 32 tuổi đến từ Ireland đã bị bắt quả tang đang dùng một vật kim loại để khắc tên của anh ta lên trụ cột ở Đấu trường La Mã. Sau đó một tháng, một cô gái 14 tuổi người Đức cũng bị bắt quả tang đang làm điều tương tự. Những vụ xâm phạm như thế này diễn ra rất thường xuyên trước đại dịch COVID-19, đặc biệt là khi công trình này tiếp đoán khoảng 6 triệu lượt du khách mỗi năm.
Không chỉ Đấu trường La Mã, Venice cũng gặp phải vấn đề tương tự, buộc quan chức thành phố phải đưa ra nhiều biện pháp trấn áp dữ dội hơn khi du khách dần quay lại sau đại dịch. Hồi tháng 6, một du khách người Pháp đã bị phạt 150 Euro vì chèo thuyền dọc kênh Grand trên một ván chèo đứng SUP của mình. Hay 2 phụ nữ người Đức phải đóng phạt 250 Euro mỗi người vì hành vi tắm nắng trong những bộ bikini ở nhà thờ San Stae.
Theo Guardian
Quan tâm về đấu trường La Mã, mời xem thêm bài: Ngắm nhìn tầng hầm bí ẩn lần đầu tiên được mở cửa tham quan của Đấu trường La Mã
Sau khi bị bắt, hai cảnh sát đã phạt họ 800 Euro (hơn 20 triệu đồng) vì xâm nhập trái phép vào địa điểm khảo cổ, dù không có thiệt hại nào.
Trên thực tế, nước Ý ghi nhận hầu hết du khách có hành vi xấu và Đấu trường La Mã thường là mục tiêu cho những ai muốn để lại dấu ấn. Mặc dù, giới chức trách đã đưa ra nhiều biện pháp răn đe, bao gồm cả các biển cảnh báo được đặt xung quanh các khu di tích với hình phạt lên đến 1 năm tù giam và cả khoản tiền phạt 2,000 Euro. Song, không phải du khách nào cũng để tâm.
Chẳng hạn vào tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông 32 tuổi đến từ Ireland đã bị bắt quả tang đang dùng một vật kim loại để khắc tên của anh ta lên trụ cột ở Đấu trường La Mã. Sau đó một tháng, một cô gái 14 tuổi người Đức cũng bị bắt quả tang đang làm điều tương tự. Những vụ xâm phạm như thế này diễn ra rất thường xuyên trước đại dịch COVID-19, đặc biệt là khi công trình này tiếp đoán khoảng 6 triệu lượt du khách mỗi năm.
Không chỉ Đấu trường La Mã, Venice cũng gặp phải vấn đề tương tự, buộc quan chức thành phố phải đưa ra nhiều biện pháp trấn áp dữ dội hơn khi du khách dần quay lại sau đại dịch. Hồi tháng 6, một du khách người Pháp đã bị phạt 150 Euro vì chèo thuyền dọc kênh Grand trên một ván chèo đứng SUP của mình. Hay 2 phụ nữ người Đức phải đóng phạt 250 Euro mỗi người vì hành vi tắm nắng trong những bộ bikini ở nhà thờ San Stae.
Theo Guardian
Quan tâm về đấu trường La Mã, mời xem thêm bài: Ngắm nhìn tầng hầm bí ẩn lần đầu tiên được mở cửa tham quan của Đấu trường La Mã