Nga là quốc gia đầu tiên có hãng tin mở văn phòng thường trú trên ISS

Rubi Lee
18/11/2021 6:26Phản hồi: 72
Nga là quốc gia đầu tiên có hãng tin mở văn phòng thường trú trên ISS
TASS sẽ là hãng thông tấn đại chúng đầu tiên trên thế giới mở văn phòng thường trực trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Đây là kết quả từ sự hợp tác giữa TASS và tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos được ký vào ngày 17/11 mới đây. Được biết, phóng viên TASS thường trú đầu tiên trên ISS sẽ là Alexander Misurkin, anh hùng nước Nga.

Nhiệm vụ của ông sẽ là báo cáo về các hoạt động hàng ngày trên ISS. Các báo cáo về hình ảnh, video của anh sẽ được chuyển về Trái đất và đăng tải lên các trang web cũng như các phương tiện truyền thông xã hội của TASS.

iss-10.jpg

Theo đó, Misurkin sẽ lên tàu vũ trụ Soyuz MS-20 khởi hành vào ngày 8/12 sắp tới cùng tỷ phú Nhật Bản - Yusako Maezawa và trợ lý của ông Yozo Hirano. Trước khi lên ISS, phóng viên Misurkin sẽ được TASS cấp một thẻ nhà báo đặc biệt.

Tổng giám đốc TASS- Sergei Mikhailov cho biết TASS sẽ luôn tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào có tin tức sốt dẻo. “Trước đây, chúng ta thường bị giới hạn trong hành tinh của mình. TASS phủ sóng ở tất cả các vùng của Nga và hơn 60 quốc gia. Trong những năm tới, con số này sẽ còn gia tăng. Chúng tôi rất vui vì sự hợp tác với Roscosmos Corporation, đồng thời coi đó là một vinh dự đáng kinh ngạc khi có các phi hành gia Nga là đồng nghiệp. Chúng tôi rất mong đợi những tin tức và những bức ảnh chụp nhanh từ quỹ đạo.”


iss-7.jpg

Theo giám đốc điều hành TASS, việc mở rộng văn phòng TASS trên ISS sẽ giúp người dân hiểu hơn về ngành công nghiệp vũ trụ Nga và các nghiên cứu khoa học trên ISS. "Một dự án giáo dục và khai sáng đặc biệt của Roscosmos và TASS dự kiến sẽ phổ biến hoạt động của Nga trong không gian. Thông qua đó, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về nhiều sự kiện cũng như chi tiết về công việc của các phi hành gia trong không gian, các thí nghiệm nghiên cứu mà họ đang tiến hành.

iss-3.jpg

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh công việc của phi hành gia và phóng viên sẽ không xung đột nhau. Mặc dù, cả hai đều làm việc trên quỹ đạo, nơi mà thông tin được bảo mật và khá nhạy cảm. “Các phi hành gia có chuyên môn cao và biết đâu là điểm dừng. Tôi tin rằng sẽ chẳng có xung đột lợi ích nào.”

Hiện tại, TASS có đội ngũ nhân viên gần 2000 người đang làm việc suốt ngày đêm tại 63 văn phòng trải khắp 60 quốc gia, để thu thập và đưa tin về các sự kiện trên thế giới. Cơ quan này xuất bản khoảng 2000 tin tức và 600-800 hình ảnh, video mỗi ngày.

Theo TASS

Quan tâm tin tức về ISS, mời xem thêm bài: Rượu vang ủ 1 năm trên ISS dự kiến sẽ được bán với giá hơn 23 tỷ đồng
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hahahaha đúng là nhiều dân tộc thích ăn bánh vẽ để no bụng..
@Idol1990 Lêu lêu có thằng cay rồi. Tư duy bưng bô nga ngố kkkk
Mày vui tính vãi
Idol1990
TÍCH CỰC
2 năm
@Em Bé Của Anh @Em Bé Của Anh Tôi không bưng bô Nga Ngố.
bọn bưng bô Nga ĂN C.ứ.t

Tôi không bưng bô tàu.
bọn bưng bô Tàu ĂN C.ứ.t

Tôi không bưng bô MỸ.
bọn bưng bô Mỹ, ĂN C.ứ.t

Chỉ gia đình bạn mới bưng bô ngoại quốc thôi.
@Idol1990 Tôi k biét đọc 🙄
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Chói ló Thế thì lượn sang đấy mà hỏi chúng nó nhé, đây chưa nói đc câu nào kêu Mỹ ngu nên đừng có ở đây hỏi thế để tự biến mình thành thằng NGU 😆
😃
kẻ biết và người biết
ark_ff9
CAO CẤP
2 năm
Bọn Nga thường thích làm màu mà thực tế chẳng có gì hay ho cả. Thu nhập bình quân đầu người chỉ ngang Trung Quốc, 1 nước đang phát triển, dân số đông gấp 10 lần Nga. Suy ra Trung Quốc giàu hơn Nga 10 lần.
Chói ló
TÍCH CỰC
2 năm
@Idol1990 Tự vã chổ nào? thì t nói có diệt chủng có cầu cứu, t cũng nói có chiếm người ta 10 năm và có vụ dân Cam thù dân Việt
Chói ló
TÍCH CỰC
2 năm
@JonnyNhan Dân Cam rất thù Việt mình, bộ phận dân Việt trên đất Cam đến giờ còn không có giấy tờ nữa mà
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Chói ló Quan tâm đến dân Cam thế thì bảo nhà nước cắt đất ra trả cho nó đi cho nó khỏi dỗi chứ sao ?? Rồi mày sang đấy tranh cử thủ tướng đi để chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho dân Cam ? Chiếm đóng là cái ngôn từ lũ 4 chân nói về VN chứ người VN mà nói đc cái câu đó chứng tỏ có hiểu cái đ gì về lịch sử đâu, chiếm đóng mà mang gạo sang cứu đói dân, chiếm đóng mà xây dựng nên trường học, bệnh viện xây dựng lực lượng quân sự bảo vệ chính quyền của người Cam, thời gian 10 năm đó là bao nhiêu xương máu quân đội hi sinh để giờ thế hệ sau mở mồm ra nói sự hi sinh đó phục vụ cho mục đích "chiếm đóng" - đúng là có hiếu với bậc tiền nhân.
grozar
CAO CẤP
2 năm
Hình như 2024 thì Nga và NASA chia tay nhau rồi, trạm này cũng sắp về hưu :v
sao ko tự bắn lên tự xài
văn phòn tường trú là j vậy nhỉ
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đây đáng ra là chuyện vui vì đó là thành tựu không chỉ của Nga mà còn là của loài người. Thế mà lắm người vào nói kháy, nói khịa được họ, chịu. 😏
@Orange.Juice @Orange.Juice mở văn phòng để báo cáo có éo gì mà thành tựu loài người???? Ngáo đá
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
@TH Luân Ok đối với bạn nó chả là cái éo gì, còn với mình thì nó khác. 1. Chúng ta không tranh luận thêm vì đó là quan điểm của mỗi người. 2. Nó chả là cái éo gì đi chăng nữa thì đó là thành quả của người ta, đâu có phải cái gì xấu xa, đê tiện mà vào khịa, xoáy đủ kiểu ??
Nga chả có thằng tựu vũ trụ nào trong cả mấy thập kỷ nay nên cố làm Bánh Vẽ để người khác không quên được mình ấy nhỉ
Đã ra tới không gian
có hơi hướng làm màu là chủ yếu! Hãng tin lấy tin tức gì trong ko gian?
nền kinh tế Nga sau khi sát nhập Crime (2014) bị trừng phạt nặng nề, từ 2.300 tỷ (2013) xuống còn 1.300 tỷ USD (2016) , mới gượng dậy vài năm...
Gõ "GDP Russia" sẽ thấy nền kinh tế Nga 2016 chỉ còn 55% so với 2013, sau vụ cướp Crime của Ukraina từ vụ sát nhập trơ trẽn và bầu cử "lố bịch"...
Từ chỗ cả nước Nga vui mừng vì "thu hồi" Crime, sau 1 thời gian, sự sung sướng qua đi và bù vào đó là sự trượt dốc bi thảm của nền kinh tế và thu nhập đầu người...
Tham gia chiến trường Syria, cứ tưởng mình nhảy vào thì Âu Mỹ Israel sẽ dạt ra nhường sân chơi vì sự "hùng mạnh của vũ khí mình". Cuối cùng bị dính vào cái bẫy của mình tạo ra, bị tổn hao chiến phí kinh khủng trong khi nền kinh tế vốn đã èo uột... Âu Mỹ mừng vì gấu Nga tự chảy máu từ từ... Đấu chiến phí với nước giàu như Âu Mỹ thì lâu dài chịu sao nổi... Bài học Liên Xô còn đó!
Điện Kremlin dùng chiêu trò để gia tăng tinh thần cho người Nga đã quá khổ, bất mãn trong nền kinh tế lụn bại, cộng thêm tác động của dịch Covid...
Trước đó là tung ra vaccine Spunik bất chấp các quy trình khoa học và đạo đức, các bác sỹ Nga và thế giới cảnh báo nhưng Điện Kremlin vẫn bất chấp để tạo ra thành tựu "vượt trước thời đại" và đặt tên là Spunik như kiểu vaccine này giống như vệ sinh nhân tạo đầu tiên thế giới...
Bản thân dân Nga cũng ko tin tưởng vào chất lượng vaccine trong nước sx được...
Thể thao thì ép vận động viên chơi doping để lấy thành tích ảo, bị cấm tham gia Olympic và World cup...
Nga theo quan sát ko chỉ của bản thân mà còn nhiều báo chí nước ngoài, đang sống rất ảo, để tạo ra thành tích vực dậy tinh thần của người Nga, lấp liếm cho 1 nền kinh tế tệ hại, đời sống người dân xuống thấp; sau khi sát nhập Crime của Ukraina...
@MrNamN @MrNamN bọn nga chúa làm Màu với Bánh Vẽ mà
@MrNamN Bạn coi phim Hollywood hơi bị nhiều rồi đó.
Bạn có biết dự án đường ống khí đốt Nordstream 2 đã hoàn thành. Nga - Đức bắt tay nhau kệ mịa anh Mỹ (nhờ sự tồi tệ của chính quyền Biden). Nói về khu vục Trung Đông, Nga nó lùa được Thỗ về phía mình, hợp đồng vũ khí tới tấp không kịp làm. Ukraine thì coi như đã xong thêm 1 nạng nhân của nhân quyền lol. Bạn hiền Afghan cũng nói góc. Bạn thấy Pfizer có 3 tháng tác dụng còn 50%, J&J thì tác dụng phụ + hiệu quả như beep bạn tưởng phương tây làm ăn ngon hơn à? Điều duy nhất mình thấy các bác Mỹ làm ha là tảy não nhũng người như bạn 😁
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
@MrNamN Cướp Crimea, hảo ngôn ngữ. 😆. Năm xưa Nato ném bom liên bang Nam Tư để ủng hộ ly khai đó thôi, giờ thì Nga nó làm y vậy nhưng ở mức thông minh hơn đó là sát nhập luôn. Với lại nếu bầu cử lố bịch thì giờ chắc dân ở đó họ làm loạn rồi chứ đâu có hòa bình, ổn định như thế.
nga đế quốc có khác 😁
Để làm gì?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019