Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam đến 28/11

Hassler
28/11/2021 8:39Phản hồi: 66
Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam đến 28/11
Đến 14h hôm nay cả nước đã tiêm gần 119 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Còn tính đến đến hết ngày 27/11, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 92,5% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 66,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 86,5% và 59,0%; miền Trung là 90,5% và 53,7%; Tây Nguyên là 88,6% và 41,2%; miền Nam là 98,0% và 79,5%.

- Số ca mắc mới tại Việt Nam hôm nay ghi nhận thêm 12.936 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 12.928 ca ghi nhận trong nước (giảm 120 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 7.100 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.454), Cần Thơ (966), Bình Dương (705), Tây Ninh (692), Bình Thuận (598), Đồng Tháp (592), Bình Phước (591), Đồng Nai (553), Vĩnh Long (545), Bà Rịa - Vũng Tàu (531), Bến Tre (522), Bạc Liêu (512), Sóc Trăng (491), Kiên Giang (439), Cà Mau (387), Hậu Giang (294), Hà Nội (277), Khánh Hòa (258), An Giang (215), Bình Định (193), Bắc Ninh (185), Tiền Giang (155), Thừa Thiên Huế (136), Lâm Đồng (133), Hải Phòng (128), Long An (101), Gia Lai (88), Hà Giang (85), Đắk Lắk (75), Đắk Nông (72), Thanh Hóa (71), Nghệ An (70), Đà Nẵng (66), Hà Tĩnh (65), Quảng Nam (64), Vĩnh Phúc (58), Thái Nguyên (58), Ninh Thuận (57), Hòa Bình (49), Hải Dương (41), Phú Thọ (40), Nam Định (40), Thái Bình (34), Quảng Ngãi (31), Quảng Ninh (28), Tuyên Quang (27), Hưng Yên (27), Quảng Trị (26), Phú Yên (23), Quảng Bình (21), Yên Bái (17), Hà Nam (16), Bắc Giang (11), Điện Biên (7), Lào Cai (5), Bắc Kạn (2), Sơn La (1).



- Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên do lo ngại khả năng lây lan biến thể Omicron.
- Yên Bái phát hiện thêm 14 ca dương tính sau khi có 1 ca được ghi nhận trong cộng đồng vào hôm qua. Tỉnh đã cho dừng các hoạt động không thiết yếu tại nhiều nơi và đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.
- Đến tối qua CDC Hà Nội cho biết đã có hơn 38 nghìn trẻ 14 tuổi, là lứa đang học lớp 9, đã được tiêm vaccine.
- Hải Phòng hôm qua ghi nhận thêm hơn 100 ca mắc mới, trong đó riêng huyện Tiên Lãng chiếm tới 83 ca, hầu hết là các F1 chuyển thành F0.
- Quảng Ninh dự kiến sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn trong 1 tuần tới, sau đó sẽ tiêm đại trà cho những người có nhu cầu mà chưa được tiêm.
- Từ ngày mai Thanh Hóa sẽ bắt đầu tiêm 117 nghìn liều vaccine cho nhóm trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Hôm nay tỉnh này có thêm 81 ca mắc mới.
- TPHCM cập nhật cấp độ dịch của thành phố với 123/312 phường xã đạt cấp 1; 184/312 đạt cấp 2; 5/312 ở cấp 3 (phường 3, 13, 14 của quận 4 và phường 4, 12 của quận 10). Như vậy có 19 phường, xã giảm cấp độ dịch và 48 phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Chính quyền cho biết sắp tới sẽ không đặt nặng yếu tố số ca mắc mới hằng tuần nữa.
- TPHCM đề nghị các trạm y tế lưu động sau khi nhận thông tin ca mắc từ phía y tế xã phường cần tiếp cận hỗ trợ ngay trong vòng tối đa 24h sau khi có thông tin.
- Toàn tỉnh Sóc Trăng chuyển cấp độ dịch từ vàng sang cam và từ 0h ngày mai sẽ cấm người dân ra đường từ 21h đến 4h hôm sau.
- Tối hôm qua Sở Y tế Tây Ninh đã đăng ký bổ sung thông tin cho 3.004 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó sau khi rà soát đầy đủ thông tin.
- Bến Tre vẫn đang là 1 trong những điểm nóng ở Tây Nam Bộ khi ghi nhận 431 ca mắc mới, trong đó 370 ca được phát hiện trong cộng đồng.
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Số ca mắc cao quá, mong sớm khống chế đại dịch.
Số ca tử vong mỗi ngày đang có dấu hiệu tăng trở lại 😔((
tribier
TÍCH CỰC
2 năm
Không hiểu sao miền Nam đang bùng dịch mà lại gom hết VC tiêm mũi một, mũi hai cho học sinh các tỉnh miền Bắc. Tội cho người dân miền Nam quá.
khoa_ha
TÍCH CỰC
2 năm
@lekhanhtrung123 So với đi thử tầu cát linh thì chưa là gì
@khoa_ha Ừ nhỉ, cái ổ to như thế mà lại quên béng mất, tội lỗi quá
sgok
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tribier bây giờ dân miền Nam có sống ở Bắc nhiều ko, hay chỉ có miền Bắc chui vào đây, thắng làm vua thua bị troll thôi
@Hoang_HaoMinh khong co gi quy hon " Doc lập va Tu do" nha ban.
Dịch không kềm chế được, ngày càng tăng, nguy cơ bùng phát rất cao
Vaccine thì thiếu không đủ phải ngoại giao nước ngoài mua, chờ nhập, đợi xuất
Trong khi đó vaccine nội như Nanocovax họ đã làm tốt, hội đồng đạo đức chấp thuận đạt yêu cầu khắc khe các giai đoạn test thử lâm sàng. Hoặc các công ty được nhượng quyền sản xuất Các cấp cao nhất hứa hẹn đơn giản quy trình nhưng an toàn, để cấp phép khẩn????? Không biết khẩn chổ nào? Ngày ngày người chết cứ ra đi, người bệnh tăng, tiền của cứ thế mà tuôn đổ như thác ra, sao các ngài không một chút động tĩnh thông báo cho người dân lý do sao không cấp phép? Chừng nào cấp phép??
Các nước khác trong nước họ nghiên cứu thành công là niềm tự hào dân tộc, vui mừng thông báo cả thế giới, chính phủ hỗ trợ tối đa, ôi nước Việt ta sao vậy ta????
@nebazoc Theo tôi nghĩ nếu mình sx đc thì đi mua sẽ khó khăn hơn, vì nsx sẽ ưu tiên những nc chưa sx đc, trong khi nếu cấp phép thì thì sản lượng cũng sẽ thấp, ko đáp ứng đc nhu cầu cần nhah như hiện nay.
Quan điểm cá nhân thôi nhé.
@abba8386 Sx đc thì cũng phải mua của doanh nghiệp chứ xin được à cháu ơi, cháu ko nên nghĩ tiêu cực như vậy.
Zam1991bp
TÍCH CỰC
2 năm
@nebazoc Vaccine là đi xin nói vậy cho rõ chứ ngoại giao gì ở đây. Giống mấy lô vc Nhật astra đợt đầu toàn gần hết date
abba8386
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Hoang_HaoMinh Cháu cái tiên sư nhà mày,mất não đc thay bằng sit àh mà ăn nói như 🚽thế hả?
Gần 13k ca luôn rồi.
xitlun
ĐẠI BÀNG
2 năm
Lúc chưa tiêm thì giục tiêm đủ 70% để đạt miễn dịch cộng đồng và mở cửa trở lại. Giờ cả nước gần đủ 70% rồi, miền Nam thậm chí gần 80% mà vẫn nhiễm, vẫn xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa,... y chang hồi 0%. Và có lẽ tiêm 100% cũng chả thay đổi gì.
Zam1991bp
TÍCH CỰC
2 năm
@Hoang_HaoMinh Việc ko quản lý dc là do ý thức người dân ah. Mà cái này cũng chẳng liên quan về vấn đề chính sách chống dịch. Có biết mình đang nói j ko?
Zam1991bp
TÍCH CỰC
2 năm
@Hoang_HaoMinh chỗ đông dân gồm đủ loại tầng lớp lao động, hoạt động kinh tế mạnh nhất nước, đóng góp kinh tế nhiều nhất nước, nơi mà dân cư các tỉnh đổ về kiếm việc làm.... mà không được vaccine + ngân sách chống dịch thì toang là bình thường.

Chỗ ít người, chủ yếu chính trị, kinh tế giao thương hạn chế hơn nhưng chưa có nhiều ca nhưng ăn 1/2 vaccine Mỹ, Âu và hưởng ngân sách tương đương mà bùng dịch nữa thôi giải tán cho rồi.

Cái này cũng đơn giản mà suy nghĩ tí là biết
@Phuc Mickey Hehe thế chẳng lẽ tin số liệu từ thời sự vỉa hè? Mắc bệnh thích đổ tội và không chấp nhận được sự thật thì chấp nhận thôi
rongict
CAO CẤP
2 năm
Con omi này khả năng sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp loài động vật nguy hiểm nhất trái đất
bọn tàu gây ra tất cả..Bây giờ nó xây rào biên giới, tích trữ lương thực
12.936 ca/ngày đã là cái gì, hôm nọ 29.000 ca/ngày cũng bình thường như không.
Chơi trò mới rồi, chán đếm số ca nhiễm rồi.
Số ca mắc mới/1.000 dân/tuần không còn ý nghĩa rồi, thả nổi số ca nhiễm rồi xõa thôi chứ còn sao nữa.
hmm sắp tới tết rồi chưa rõ sẽ chống dịch thế nào đây
Trc khi có vacine, vc đánh tan covid-19
Mũi 1: mũi 2 sẽ đánh tan covid-19
Mũi 2: giảm tỉ lệ tử vong
Mũi n: bla bla
what's next !
Xin lỗi mấy bạn hay giải thích nguyên lý hđ vaccine nhé !
Truongbv09
TÍCH CỰC
2 năm
@hottea Cung Thủ Không như vậy thì các hãng sx vacxin bán cho ai, sắp tới lại doạ biến chủng mới châu Phi thì lại càng phải tiêm mũi tăng cường, các quốc gia lại bị dắt mũi, các khâu vận chuyển lại tấp nập, ai hưởng lợi. Nếu tiêm rồi mà không mở cửa thì tiêm để làm gì? Nếu không mở thì dân chết đói, doanh nghiệp nước ngoài nó chạy hết nên xác định là sống trung thôi bạn, câu truyện về vacxin thì cá nhân mình chỉ tin vacxin Nga thôi, nhưng mãi mà không thấy tiêm đại trà. Mà các hãng Mỹ hiện Châu âu thì luôn có tiêu chuẩn kép : đã mua của tôi thì phải số lượng lớn và không hoặc trì hoãn mua hãng khác, nếu làm được vậy thì chơi không thì nghỉ
J000
TÍCH CỰC
2 năm
Có mấy mũi nữa mà ý thức tồi thì vẫn cứ vậy thôi. Nhìn qua nước Nhật kìa, nhờ ý thức cao mà số ca nhiễm cũng giảm hẳn.
khoa_ha
TÍCH CỰC
2 năm
@ThuanNguyen94 Nhật chưa bao giờ ý thức kém nhé, chỉ báo láo mới đăng tin như thế thôi.
J000
TÍCH CỰC
2 năm
@ThuanNguyen94 Lại vớ vẩn. Lúc dịch mới bùng ở Nhật dù tôi lên tàu điện giờ đông đúc cũng hiếm người không đeo khẩu trang, không muốn nói là không có. Ca nhiễm ở Nhật dù có bùng nổ nhưng vẫn luôn trong tầm kiểm soát và được khống chế rất tốt. Ý thức là gì hả? Là đơn giản làm ơn lúc nào cũng đeo khẩu trang. Chỉ vậy thôi thì hiểu vn ý thức ntn rồi
@J000 cái việc đeo khẩu trang đó gần như là văn hoá của người Nhật rồi, họ đeo khẩu trang vì dị ứng phấn hoa, vì cảm thấy thoải mái hơn nếu họ tự ti về khuôn mặt và một số người hikikomori cũng chọn khẩu trang để tránh né việc người khác thấy họ.

Đừng thiển cận tới mức đánh đồng việc đeo khẩu trang với cái ý thức rồi quay lại cào cấu quê hương vì cái định nghĩa ý thức dỏm đó.
😆
@J000 Cái "ý thức" phòng dịch nó gồm nhiều việc làm liên quan với nhau lắm, không chỉ có đeo khẩu trang là gọi là có "ý thức" đâu.
Đeo khẩu trang mà tụ tập đàn đúm, sống dơ bẩn hoặc làm việc tiếp xúc gần quá nhiều người thì cũng vậy à.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019