Chính phủ Trung Quốc đã vấp phải làn sóng tranh cãi khi đưa ra biện pháp khuyến khích người trẻ sống cùng với cha mẹ. Theo đó, các nhà chức trách sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ bao gồm nhà ở và hi phí sinh hoạt để khuyến khích giới trẻ ở với gia đình hoặc chuyển đến sống gần đó để tiện chăm sóc cho họ hơn. Được biết, biện pháp này là một trong số 20 dự thảo được đề xuất để giải quyết mối đe doạ lớn đối về tốc độ già hoá dân số của Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các dự thảo này đều vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân nước này.
Nguyên nhân là bởi giá nhà đất hiện nay ở Trung Quốc quá cao do bong bóng bất động sản. Nên dù chính phủ có hỗ trợ thì cũng chưa chắc gì người trẻ mua nổi. Cùng với đó, thực tế rằng cơ hội việc làm ở các vùng nông thôn quá ít khiến các thanh thiếu niên phải lên thành phố tìm việc. “Liệu tôi có thể tìm được công việc gần nơi bố mẹ sinh sống hay không?"; " Tất nhiên tôi muốn ở gần gia đình,. Nhưng điều này không chỉ nằm ở tôi mà còn phụ thuộc vào giá bất động sản." - Những người dùng Weibo thắc mắc.
Theo dữ liệu chính thức của quốc gia cho thấy có hơn 100 triệu người dân trong độ tuổi từ 60 trở lên đang sinh sống 1 mình hoặc chỉ ở với bạn đời của họ. Nhiều người trong số đó được gọi là nhóm “người già bị bỏ rơi” ở các vùng nông thôn, nơi hệ thống an sinh xã hội rất kém. Còn người trẻ thì bỏ hết lên thành phố kiếm tiền.
Trên thực tế, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ lão hoá dân số nhanh hơn hầu hết các nước khác. Bởi tuổi thọ được nâng cao trong khi tỷ lệ sinh thì giảm mạnh. Theo điều tra dân số của Trung Quốc hồi cuối năm 2020, nước này có hơn 264 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 18.7% tổng dân số. Trong khi đó, quy mô hộ gia đình (tức số người trung bình trong một gia đình) cũng đã giảm từ 3.1 năm 2010 xuống còn 2.6. Nguyên nhân là do số lượng người cao tuổi sống tự lập tăng vọt.
Cụ thể tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc, nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao thứ 2 trong sô các tỉnh thành phố Trung Quốc, có đến hơn 40% cư dân từ 60 tuổi trở lên sống tự lập.
Giáo sư Zhu Qin tại trung tâm Nghiên cứu Chính sách Dân số và Phát triển tại đại học Fudan chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng dự thảo này như một gợi ý cho giới trẻ. Điều này rất có ý nghĩa bởi sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình đã được chứng minh hiệu quả hơn rất nhiều so với các giải pháp khác. Những năm qua, số viện dưỡng lão tại các địa phương đã xuất hiện rất nhiều, nhưng tất cả đều bị bỏ hoang. Bởi người cao tuổi ở Trung Quốc muốn tìm kiếm sự thoải mái từ gia đình chứ không phải từ giới chức trách địa phương. Vì thế chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào sự hỗ trợ cộng đồng và các thành viên gia đình.”
Theo SCMP
Quan tâm tin tức về Trung Quốc, mời xem thêm bài: Các nền tảng trực tuyến ở Trung Quốc, nếu không ngăn các vụ “khẩu chiến” sẽ bị phạt nặng
Nguyên nhân là bởi giá nhà đất hiện nay ở Trung Quốc quá cao do bong bóng bất động sản. Nên dù chính phủ có hỗ trợ thì cũng chưa chắc gì người trẻ mua nổi. Cùng với đó, thực tế rằng cơ hội việc làm ở các vùng nông thôn quá ít khiến các thanh thiếu niên phải lên thành phố tìm việc. “Liệu tôi có thể tìm được công việc gần nơi bố mẹ sinh sống hay không?"; " Tất nhiên tôi muốn ở gần gia đình,. Nhưng điều này không chỉ nằm ở tôi mà còn phụ thuộc vào giá bất động sản." - Những người dùng Weibo thắc mắc.
Theo dữ liệu chính thức của quốc gia cho thấy có hơn 100 triệu người dân trong độ tuổi từ 60 trở lên đang sinh sống 1 mình hoặc chỉ ở với bạn đời của họ. Nhiều người trong số đó được gọi là nhóm “người già bị bỏ rơi” ở các vùng nông thôn, nơi hệ thống an sinh xã hội rất kém. Còn người trẻ thì bỏ hết lên thành phố kiếm tiền.
Trên thực tế, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ lão hoá dân số nhanh hơn hầu hết các nước khác. Bởi tuổi thọ được nâng cao trong khi tỷ lệ sinh thì giảm mạnh. Theo điều tra dân số của Trung Quốc hồi cuối năm 2020, nước này có hơn 264 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 18.7% tổng dân số. Trong khi đó, quy mô hộ gia đình (tức số người trung bình trong một gia đình) cũng đã giảm từ 3.1 năm 2010 xuống còn 2.6. Nguyên nhân là do số lượng người cao tuổi sống tự lập tăng vọt.
Cụ thể tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc, nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao thứ 2 trong sô các tỉnh thành phố Trung Quốc, có đến hơn 40% cư dân từ 60 tuổi trở lên sống tự lập.
Giáo sư Zhu Qin tại trung tâm Nghiên cứu Chính sách Dân số và Phát triển tại đại học Fudan chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng dự thảo này như một gợi ý cho giới trẻ. Điều này rất có ý nghĩa bởi sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình đã được chứng minh hiệu quả hơn rất nhiều so với các giải pháp khác. Những năm qua, số viện dưỡng lão tại các địa phương đã xuất hiện rất nhiều, nhưng tất cả đều bị bỏ hoang. Bởi người cao tuổi ở Trung Quốc muốn tìm kiếm sự thoải mái từ gia đình chứ không phải từ giới chức trách địa phương. Vì thế chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào sự hỗ trợ cộng đồng và các thành viên gia đình.”
Theo SCMP
Quan tâm tin tức về Trung Quốc, mời xem thêm bài: Các nền tảng trực tuyến ở Trung Quốc, nếu không ngăn các vụ “khẩu chiến” sẽ bị phạt nặng