Hôm nay là Ngày thế giới phòng chống AIDS. Chủ đề năm nay: Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt AIDS

Hassler
1/12/2021 4:39Phản hồi: 26
Hôm nay là Ngày thế giới phòng chống AIDS. Chủ đề năm nay: Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt AIDS
Đến hẹn lại lên hôm nay 1/12 là Ngày thế giới phòng chống AIDS đó anh em. Dù đại dịch vẫn đang làm loài người đau đầu nhưng những ngày như thế này cũng là dịp để chúng ta có thể coi lại vẫn còn rất nhiều các dạng bệnh tật dai dẳng giết hàng trăm nghìn người mỗi năm.

Với căn bệnh HIV/AIDS thì vào năm 2020 dù số ca mắc có giảm nhưng vẫn lấy đi khoảng gần 700 nghìn mạng người từ các nguyên nhân liên quan đến HIV và có 1.5 triệu người mắc mới. Đến cuối năm 2020 có khoảng 37.7 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với HIV, đặc biệt 2/3 trong số đó đến từ khu vực châu Phi, là nơi được cho là gặp bất bình đẳng nhất trong việc tiếp nhận các điều kiện chăm sóc y tế cơ bản. Cho đến thời điểm hiện tại nó đã làm cho khoảng 36.3 triệu người tử vong và hiện vẫn chưa có phương thuốc nào có thể chữa được căn bệnh này ngoài việc dùng thuốc ARV và các thuốc chống lại nhiễm trùng cơ hội.

Nếu như trước giờ nhiều anh em nghĩ đến HIV/AIDS thì đều nghĩ là do mại dâm hay do nghiện hút tiêm chích chung kím tiêm thì giờ đây xu hướng đã khác khá nhiều. Mình cũng đã có 1 bài chia sẻ về xu hướng mới về lây nhiễm HIV ở Việt Nam trong thời gian tới sẽ là qua đường quan hệ tình dục đồng giới nam MSM tại link này Trong gần 10 năm tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tăng gấp 5 lần | Tinh tế (tinhte.vn), anh em có thể tham khảo lại.

Quay lại ngày phòng chống AIDS nói chung thì những thông điệp chính được nhắn gửi trong ngày hôm nay đó là:

- HIV không phải là một bản án tử hình. Nếu bạn đang sống chung với HIV, bạn có thể kiểm soát bằng thuốc kháng virus (ARV).

- Những người sống chung với HIV có nguy cơ cao bị biến chứng covid-19 và cần được tiếp cận với tiêm phòng vắc xin covid-19 và các dịch vụ khác.
- Tất cả mọi người đều có quyền được tiếp cận với các dịch vụ HIV, cho dù bạn là ai, bạn đến từ đâu và bạn làm nghề gì. Tiếp cận công bằng tới các biện pháp phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị và chăm sóc HIV sẽ giúp #chấm dứt bất bình đẳng và #chấm_dứt_AIDS

Hầu hết các thông tin về bệnh tật trong thời gian gần đây đều có liên quan đến đại dịch covid-19, đơn giản vì đại dịch đã và đang làm thay đổi cực nhiều những cách tiếp cận vốn đã quen thuộc từ trước đến nay, thế nên tất cả đều phải tìm cách để sống chung với đại dịch. Đặc biệt trong tình trạng những người bị HIV/AIDS là những người bị suy giảm miễn dịch, rất dễ để SARS-CoV-2 thâm nhập, gây hại và có thể làm kéo dài đại dịch hơn, như các nghiên cứu cho thấy có thể biến thể Omicron đã đột biến trên người bị HIV tại khu vực châu Phi.

WAD2021-1.png
WAD2021-2.png
WAD2021-3.png
WAD2021-4.png

Ở trên là 1 vài infographic được chia sẻ để ủng hộ Ngày thế giới phòng chống AIDS nhé. Chúc anh em khỏe mạnh, vượt qua đại dịch.

Peace!

Tham khảo WHO
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Duong70
TÍCH CỰC
2 năm
Nhưng covid vẫn còn đó
@Dương.c Ts thằng covid 😔(
Wow tỉ lệ tình dục đồng giới nhiễm HIV 10 năm gần đây tăng gấp 5 lần tinh tế
58CC1819-9DE7-45D7-8AB8-4149A5ED493F.jpeg
Harry Hiro
ĐẠI BÀNG
2 năm
@airwalker do ko đc phổ cập vs lại nhiều ông lợi dụng LGBT để làm clip đen bán cho onlyfan bởi vậy khổ lắm bác ạ
thainguu
TÍCH CỰC
2 năm
@airwalker Cộng đồng MSM đáng lên án ở chỗ phát triển các kiểu tình dục biến thái, lệch lạc: chơi group số lượng đông, highfun, ma túy, biến thái nhất là boss, chơi động vật... nên tỉ lệ nhiễm càng cao hơn. Nhìn mà tởm và buồn cho.
Ết lây từ nam qua nam dễ hơn từ nữ qua nữ
kellykent
TÍCH CỰC
2 năm
@americanoda Nữ qua nữ muốn lây cũng khó Bác ah.
Giờ bị HIV chịu khó uống thuốc và sống lành mạnh thì sống còn khỏe hơn bị ung thư nhỉ
@ZzCapuchino Uống ARV sống lành mạnh thì khỏe hơn người thường sống tiêu cực ấy chớ, chứ còn ung thư không nói tới ... sau khi liệu trình 3 tháng thì xét nghiệm âm tính và ko còn khả năng lây rồi.
toidang
TÍCH CỰC
2 năm
@ZzCapuchino ung thư là 1 căn bệnh nó là án tử rồi, nhanh hay chậm thôi,
còn HIV chỉ gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch, nên nếu bằng cách nào đó đừng để cơ thể bị nhiễm bệnh khác thì sống được, kiểu như án chung thân 😁
Bây giờ lại thêm e covid nữa . Hazzz đủ
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
2 năm
Covid giờ lên ngôi, ngày xưa vẫn nhớ lúc nào cũng bị hù đi chơi coi chừng đạp ống chích
AIDS tuổi gì so với Covid-19 😁
Giờ Là thời của covi
Im lặng đi
sonle91
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bây giờ thì chả có con virus nào đáng sợ bằng con Covid. Mấy hôm nay toàn nghe tin các em học sinh chết vì tiêm vắc xin mà não hết cả lòng!
thank you!
@lequockhanh1987 thank you 2 😁
duong8x
TÍCH CỰC
2 năm
Durex hân hạnh tài trợ chương trình này
bất bình đẵng và aids liên quan chổ nào
@choigiky - Tất cả mọi người đều có quyền được tiếp cận với các dịch vụ HIV, cho dù bạn là ai, bạn đến từ đâu và bạn làm nghề gì. Tiếp cận công bằng tới các biện pháp phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị và chăm sóc HIV sẽ giúp #chấm dứt bất bình đẳng và #chấm_dứt_AIDS

⟹ Ý là không phân biệt màu da, giới tính, sắc tộc, giàu nghèo, viết đúng/sai chính tả,...
peterpan80
TÍCH CỰC
2 năm
đúng rồi.... phải chấm dứt bất bình đẳng....
vì ai cũng có quyền......
....
...
...
...
..
..
...
...
bị aids....
Cười vô mặt
thainguu
TÍCH CỰC
2 năm
@peterpan80 gọi là ai cũng có nguy cơ, ai mà muốn có đc cái quyền này
thainguu
TÍCH CỰC
2 năm
Có vẻ căn bệnh này con người không bao giờ có thuốc chữa rồi! Chỉ có thuốc kháng virus.
Đã 1 thế kỷ chưa ta? Con người vẫn còn sống chung - dùng thuốc kháng và vẫn còn lo sợ trước virus HIV.

Thật đáng buồn, bao nhiêu nền tinh hoa y tế, bao nhiêu nhân tài khối óc lĩnh vực y tế kiệt xuất nhưng vẫn chưa thể có vacxin hay thuốc điều trị.
mình thì đang hy vọng công nghệ mRNA sẽ trị được căng bệnh này

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019