Omicron, một biến thể đột biến mới của Covid-19 vừa được phát hiện ở Nam Phi vào tuần trước đã được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê vào dạng “biến thể đáng lo ngại” vào thứ sáu vừa rồi, sự xuất hiện của biến thể vi rút mới này đã gây ra một làn sóng hoang mang và lo sợ về mức độ lây nhiễm cho các quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết luận rõ ràng về chủng biến thể đột biến mới phát hiện này như: mức độ lây lan hay khả năng gây chết người có mạnh hơn delta hay không?
Mặc dù vậy, một số nước ở các quốc gia bắt đầu đặt lệnh cấm nhập cảnh khách du lịch đến từ một số quốc gia nơi biến thể này đã được ghi nhận.
Hiện tại, biến thể omicron đã được phát hiện ở 16 quốc gia và cho đến nay theo thông tin thì ít nhất 44 quốc gia đã bắt đầu thực hiện các lệnh cấm du lịch mới trong nỗ lực ngăn chặn biến thể này. Mỹ mặc dù hiện không nằm trong danh sách các quốc gia xuất hiện biến thể omicron, tuy nhiên các chuyên gia tin rằng nó đã nằm đâu đó trong biên giới của Mỹ. Minh chứng là hai trường hợp của biến thể đột biến này đã được ghi nhận ở nước láng giềng Canada.
Dưới đây, là danh sách các quốc gia đã phát hiện ra các trường hợp ghi nhận biến thể omicron mới của covid-19 trong cộng đồng bao gồm: Úc ( 5 trường hợp ), Áo, Bỉ, Botswana ( 19 trường hợp ), Canada ( 2 trường hợp ), Cộng hòa Séc, Đức ( 3 trường hợp ), Hồng Kông ( 3 trường hợp ), Israel ( 2 trường hợp ), Ý ( 3 trường hợp ), Malawi, Mozambique, Hà Lan ( 13 trường hợp ), Nam Phi ( 13 trường hợp ), Thụy Sĩ và cuối cùng là Vương quốc Anh với ( 9 trường hợp ).
Nhiều quốc gia đã cấm việc du lịch đến 9 quốc gia ở miền nam châu Phi, bao gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, Nam Phi và Zimbabwe. Thậm chí một số quốc gia còn chưa phát hiện ra bất kỳ trường hợp nào của biến thể mới, như Seychelles, Lesotho và Namibia. Xong một số quốc gia cũng đã mở rộng lệnh cấm đi lại đến các khu vực ghi nhận các ca nhiễm của biến thể mới này.
Chẳng hạn như Philippines đã cấm việc đi du lịch đến bảy quốc gia châu Âu, bao gồm Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Hungary, Ý, Hà Lan và Thụy Sĩ.
Chưa kể các quốc gia như Nhật bản, Israel và Maroc thậm chí còn đóng cửa hoàn toàn hạn chế tối đa việc các công dân hay khách du lịch nước ngoài đặt chân lên đất nước của họ để hạn chế mọi lây nhiễm.
Theo Gizmodo
Mặc dù vậy, một số nước ở các quốc gia bắt đầu đặt lệnh cấm nhập cảnh khách du lịch đến từ một số quốc gia nơi biến thể này đã được ghi nhận.
Hiện tại, biến thể omicron đã được phát hiện ở 16 quốc gia và cho đến nay theo thông tin thì ít nhất 44 quốc gia đã bắt đầu thực hiện các lệnh cấm du lịch mới trong nỗ lực ngăn chặn biến thể này. Mỹ mặc dù hiện không nằm trong danh sách các quốc gia xuất hiện biến thể omicron, tuy nhiên các chuyên gia tin rằng nó đã nằm đâu đó trong biên giới của Mỹ. Minh chứng là hai trường hợp của biến thể đột biến này đã được ghi nhận ở nước láng giềng Canada.
Dưới đây, là danh sách các quốc gia đã phát hiện ra các trường hợp ghi nhận biến thể omicron mới của covid-19 trong cộng đồng bao gồm: Úc ( 5 trường hợp ), Áo, Bỉ, Botswana ( 19 trường hợp ), Canada ( 2 trường hợp ), Cộng hòa Séc, Đức ( 3 trường hợp ), Hồng Kông ( 3 trường hợp ), Israel ( 2 trường hợp ), Ý ( 3 trường hợp ), Malawi, Mozambique, Hà Lan ( 13 trường hợp ), Nam Phi ( 13 trường hợp ), Thụy Sĩ và cuối cùng là Vương quốc Anh với ( 9 trường hợp ).
Nhiều quốc gia đã cấm việc du lịch đến 9 quốc gia ở miền nam châu Phi, bao gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, Nam Phi và Zimbabwe. Thậm chí một số quốc gia còn chưa phát hiện ra bất kỳ trường hợp nào của biến thể mới, như Seychelles, Lesotho và Namibia. Xong một số quốc gia cũng đã mở rộng lệnh cấm đi lại đến các khu vực ghi nhận các ca nhiễm của biến thể mới này.
Chẳng hạn như Philippines đã cấm việc đi du lịch đến bảy quốc gia châu Âu, bao gồm Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Hungary, Ý, Hà Lan và Thụy Sĩ.
Chưa kể các quốc gia như Nhật bản, Israel và Maroc thậm chí còn đóng cửa hoàn toàn hạn chế tối đa việc các công dân hay khách du lịch nước ngoài đặt chân lên đất nước của họ để hạn chế mọi lây nhiễm.
Theo Gizmodo