Trên tay máy tính Macintosh năm 1986 của Apple

Didu
7/12/2021 9:20Phản hồi: 65
Trên tay máy tính Macintosh năm 1986 của Apple
Tên đầy đủ của chiếc máy này là Macintosh Plus 1Mb, nó là thế hệ thứ 3 của máy tính mang tên Macintosh, cái tên còn sức ảnh hưởng tới giờ trên hệ điều hành và những máy tính của Apple. Có thể coi đây là cụ tổ của những chiếc iMac ngày nay, hãy cùng xem sau 35 năm thì máy tính all-in-one đã thay đổi như nào nhé.



Năm 1984, Apple ra chiếc Macintosh đầu tiên, đặt tên là 128K, sau đó thì họ ra thêm 512K rồi tới chiếc máy như trong bài viết này. 1986 là khoảng thời gian mà Steve Jobs bị đá khỏi Apple, còn trước đó ông phụ trách mảng Macintosh, tức là làm ra những máy tính như thế này.

DSC_1387.jpg

Do là máy all-in-one nên chúng ta chỉ có một cụm máy, thời điểm hiện tại thì nó là to và thô nhưng năm 1986 thì có thể coi là hiện đại. Ngay từ thời điểm đó, Apple đã muốn làm ra một chiếc máy tính tất cả trong một, nhỏ gọn dễ mang đi và sử dụng như máy tính cá nhân tại nhà. Riêng cụm màn hình CRT với bóng chiếu đã chiếm rất nhiều diện tích, nhưng Apple vẫn cho đủ linh kiện máy tính vào thành một cụm khá gọn và nặng chỉ khoảng 7kg.


DSC_1390.jpg
DSC_1398.jpg

Nếu như iMac hiện nay được làm hoàn toàn từ nhôm thì Macintosh Plus này được làm từ nhựa 100%. Đây là loại nhựa cứng nhám, giống với các thiết bị ví dụ như máy in, máy photocopy công nghiệp hay các thiết bị y tế. Nhìn chung đây là loại vật liệu nhựa cứng, độ bền cao và khó xước, có chăng chỉ là ngả màu vàng theo thời gian mà thôi. Ngày nay Apple chuộng nhựa màu trắng bóng, đẹp hơn nhưng cũng mau xước.

Ngay mặt trước chúng ta thấy một khe ổ đĩa mềm (floppy disk), đó là nơi gắn đĩa hệ điều hành để khởi động máy. Nếu không có đĩa mềm thì không thể boot máy lên được, đó là tình trạng đang xảy ra với cái máy này, các bạn ở Yêu Apple (kênh YouTube) đang tìm cách đưa hệ điều hành lên đĩa mềm để cho vào chiếc máy này.

DSC_1389.jpg

Mình có cảm tưởng lớp nhựa của máy rất dày và cứng, mình có thử gõ vào hai bên hông thì không thấy lõm hay ọp ẹp. Giá bán của Macintosh Plus thời điểm 1986 là khoảng hơn 2000 USD, tính ra giờ là hơn 6000 USD (theo wikipedia), tức là nó cũng là sản phẩm cao cấp như MacBook Pro 16".

Ngay mặt trước máy là một cổng kết nối bàn phím, chuẩn gì mình không biết nhưng nó giống RJ45 nhưng nhỏ và ít chân hơn. Còn chuột thì kết nối mặt lưng, cùng với vị trí kết nối máy in, đầu đọc đĩa mềm ngoài… Thời điểm đó chưa có lưu trữ đám mây, USB nhớ nên vai trò của floppy disk khá quan trọng.

DSC_1416.jpg
DSC_1406.jpg

Quảng cáo



Đi kèm chúng ta có chuột và bàn phím cơ, build cũng rất ngon và cao cấp. Tất cả đều Made in USA chứ chưa phải Trung Quốc như ngày nay. Con chuột là dạng bi lăn với một nút bấm, mình có chụp cùng Magic Mouse để anh em so sánh. Tóm lại sau 35 năm, khái niệm all-in-one vẫn có giá trị, chỉ có điều người ta làm máy nhỏ, mỏng và mạnh hơn, cũng như các kết nối không dây. Còn mình chưa tưởng tượng ra 35 năm nữa thì máy tính nó sẽ như nào 😁

Cảm ơn kênh Yêu Apple đã cho mình mượn chiếc máy này.

65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gấu quá, hóng đĩa OS
@P.W đợi đi mua đĩa mềm về burn 😆)
hóng bật máy lên mà chưa thấy
BOT LOC
CAO CẤP
2 năm
@Di Hoa Tiếp Ngọc Bạn đọc không kỹ rồi, có đoạn nói rằng cần có đĩa mềm mới khởi động được, và Yêu Apple đang tìm cách nhét OS vào đĩa mềm để khởi động
@Hòa Gia Dương phải tìm cách cài os lên cái đĩa mềm đã b 😁
@Di Hoa Tiếp Ngọc có nói trong video đó b
@9xnh0nh0 😁
Con phím này chắc là membrane thôi. Chứ phím cơ thì nó đã in luôn loại sw rồi.
@p700i tùy loại thôi b, và cũng chẳng mấy ai vác phím cơ ra quán cf
@Didu Ở nhà mà suốt ngày kỳ cạch phím cơ, lại còn chơi game nữa thì chỉ có mấy thằng trẻ trâu. Thử có vợ rồi mà xem, vợ nó chửi cho té ra quần ấy chứ. Vợ nó chửi cho ngoài vụ làm ồn, còn vụ bỏ ra một đống tiền cho mấy thứ lăng nhăng chẳng có ích lợi gì cho tương lai gì cả.

Tóm lại là phím cơ chỉ dành cho trẻ trâu.
deepspace
ĐẠI BÀNG
2 năm
@p700i Thôi ko cãi, chắc ông đầu trâu này chưa bao giờ xài phím cơ nên mới vậy, haha, nhà tui từ lúc dùng phím cơ là giờ ko muốn dùng phím thường luôn.
@deepspace Thì có ai cấm ông không được làm trẻ trâu đâu? Sao mà ông cứ chối đây đẩy thế. Trẻ trâu thì có chết ai đâu.
đọc trên xuống chỉ mong có cái hình nó khởi động
Cười vui vẻ
đã quá a
Tưởng khởi động nó lên được luôn chứ mới ngầu
@PVTuat Giờ kiếm đĩa mềm chạy macos thì chắc còn khó hơn kiếm máy này nữa :v
DmooN
TÍCH CỰC
2 năm
@kehuydietngo nhóc hết, so với tìm cái máy thì tìm đĩa mềm đơn giản hơn
@kehuydietngo Cả 2 đều khó như nhau
Khi đó Luân 6 tuổi 😃
@nkinhluan chưa đẻ
BOT LOC
CAO CẤP
2 năm
@nkinhluan Đã đẻ đâu
@nkinhluan còn e là -3 tuổi
ducminh_1012
ĐẠI BÀNG
2 năm
Công nhận mấy chục năm trước mà giờ nhìn vẫn còn ngon.
Made in usa. Những thứ này quả là đỉnh cao của chất lượng
vunh94
CAO CẤP
2 năm
Tinhte gần đây ko bằng Vinh Cua rồi :v máy mẻ góc Vinh Cua mới nhập về
@vunh94 máy này mượn của Vinh Cua đó
35 năm sau chắc chuyển qua dùng máy tính lượng tử😁😁😁
E cũng có mà là phiên bản mini 😆
image.jpg
kết quả phím cơ thế nhỉ. không biết gõ sẽ như nào.
@Xuân Híu mình có cảm giác hành trình nó ko sâu như cái filco của mình
Ngon
Món đồ chất quá 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
888.888
TÍCH CỰC
2 năm
nhỏ hơn ít tuổi :>
2021-11-30 22_42_24-Greenshot.png
Chờ mãi đoạn khởi động mà không thấy
Ranger_3009
ĐẠI BÀNG
2 năm
Xem bao nhiêu ảnh cũng chỉ chú ý mỗi ảnh có chữ:
Made in U.S.A
Phải công nhận đến h sở hữu đồ nào có quả chữ đó đằng sau cũng thực sự rất tự hào cho người sở hữu...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019