Tây Ban Nha xem xét phúc lợi của vật nuôi trong trường hợp chủ ly hôn

Rubi Lee
10/1/2022 3:55Phản hồi: 49
Tây Ban Nha xem xét phúc lợi của vật nuôi trong trường hợp chủ ly hôn
Tây Ban Nha mới đây đã thông báo, sẽ xem xét phúc lợi cho thú cưng trong trường hợp các cặp đôi ly hôn hoặc chia tay. Sự thay đổi pháp lý này nhằm giải quyết các vấn đề chia sẻ quyền nuôi động vật chung của họ, đồng thời đảm bảo vật nuôi không bị bỏ rơi khi các cặp đôi không còn chung sống. Trước Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha đã thông qua quy định yêu cầu các thẩm phán phải coi vật nuôi là một thành viên của gia đình chứ không phải là một vật sở hữu.

“Động vật là một thành viên trong gia đình và khi cặp đôi quyết định ly thân, số phận của con vật cũng phải được quyết định với tầm quan trọng tương tự như số phận của các thành viên khác trong nhà.” - luật sư Lola Garcia, 42 tuổi cho biết.

Hồi tháng 10, một thẩm phán ở Madrid đã trao quyền giám hộ chung một con chó cho một cặp đôi sau khi họ ly hôn. Theo đó, con vật sẽ dành 1 tháng với mỗi người trong số họ và cả hai đều có trách nhiệm pháp lý với con chó đó.

cho-tinhte2.jpg

Garcia, chủ sở hữu công ty Rights&Animals cho rằng quy định mới là một bước quan trọng đầu tiên cho một loạt các thay đổi pháp lý sắp tới, nhằm mục đích điều chỉnh mối quan hệ của con người và vật nuôi.

Tây Ban Nha là một trong số những quốc gia ở Châu Âu có lượng người sở hữu vật nuôi cao. Do đó, chính phủ đã có kế hoạch ban hành thêm luật để tăng cường quyền cho động vật, bao gồm cả lệnh cấm sử dụng động vật hoang dã trong rạp xiếc và ngừng bán vật nuôi trong các cửa hàng. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn đang tranh cãi về truyền thống đấu bò tót, một vấn đề gay gắt về quyền động vật đã hiện hữu từ lâu và chưa thể giải quyết được trong tương lai gần.

Thế là giờ đây, một thẩm phán giải quyết ly hôn sẽ phải thêm bước xác định con vật sẽ ở bên ai tốt hơn và đưa ra quyết định dựa trên tình trạng sức khoẻ của nó. Ngoài ra, mỗi người phải chứng minh khả năng tài chính và chăm sóc được vật nuôi. Bên cạnh đó, Garcia cho biết, người đã giành được quyền giám hộ con cái trong cuộc ly hôn cũng có lợi thế hơn trong việc giám hộ vật nuôi.

Theo CNN

Quan tâm tin tức về Tây Ban Nha, mời xem thêm bài: Tây Ban Nha là nước có phô mai ngon nhất thế giới năm 2021
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bên Châu Âu coi trọng & đề cao quyền lợi của vật nuôi ghê, chả bù ở xứ thiên đường nào đó chỉ canh canh đi trộm chó & làm thịt trên bàn nhậu 😭
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@chim say Thôi khỏi, mời người khác đi E, A hơm hứng thú với món thịt chó 😌
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@beiudayne Mọe... Tôi làm ở sg hay về miền tây dân trong này ăn còn bá cháy hơn tôi. Hihi.
@crazysexycool1981 công nhận, nhưng hy vọng sau hội an sẽ có nhiều nơi cấm thịt chó hơn
@A0kiji 👍
Thì người hai đùi trước người hai đùi sau. Riêng tôi nghĩ đàn ông dù li dị nhưng cũng nên ga lăng nhường hẳn cho vợ hai đùi sau là đẹp. Cần gì phải xem xét.
@TRUNGKIENVEVO Chuẩn bài.
beiudayne
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đừng để dì ghẻ nuôi ❗️❗️❗️
Chia tay thì làm bữa thịt chó, rượu quốc lủi
Cười vô mặt
ntherol
TÍCH CỰC
2 năm
Cuộc đời này lạ, chó ở đâu đó khi chủ ly hôn còn may mắn hơn con cái khi cha mẹ ly dị ở vài nơi. Ngẫm mà buồn.
Buồn ghê...
khoaqn0000
TÍCH CỰC
2 năm
@ntherol Fun fact: mấy con chó hoàng gia ăn đồ ăn ngon hơn bạn nhiều. 😬
Anh theo em
toidang
TÍCH CỰC
2 năm
@ntherol ngẫm thì ngẫm cho tới đi bạn, chó ở đó may mắn như nào? chủ ly hôn không ai nuôi thì nó chả tống vào trại chó nhốt trong cũi nuôi đợi có ai đến mua thì bán.
Còn con cái "ở vài nơi" bố mẹ ly dị thì sống không bằng con chó kia à?
@ntherol Ông so thế là so tiểu số rồi. Sao ông không so ông với vài thằng giàu bên tây rồi so tiếp với mấy thằng vô gia cư bên đó, thì sẽ thấy cái so này chả có tác dụng gì.
Linh_istnu
TÍCH CỰC
2 năm
Bh thì nên chia dọc theo lưng hay chia ngang thân trước thân sau nhỉ?
Nói vui chứ mỗi nền văn hóa một quan niệm khác nhau.
Họ không giống ta và ta không giống họ nên không thể áp cái Tây cho là hay và ta cho là dở cho nhau được
Việt Nam tự nguyện xin nhận nuôi dưỡng miễn phí mấy bé này. be like <3
Gia đình nào mà nhiều pet thì chia cấp n quá
Ok nếu các ông văn minh coi chó, mèo được quyền lợi như con người sau ly hôn thì phải coi chúng như thành viên trong gia đình tôi đồng ý. Vậy các ông lại đi ăn thịt những động vật khác thì giải thích thế nào?
@TRUNGKIENVEVO Vậy khi là thú cưng thì khi 2 vợ chồng chia tay mang ra thịt có bị kiện không ?
Cười vô mặt
@bomduc Có. Thậm chí bị tù
@bomduc Giống con người cả. Người thì làm chủ hay vị trí cao với thu nhập vài trăm triệu mỗi tháng,

Còn có thằng thì đi làm culi hoặc gõ phím thuê kiếm vài ba triệu mỗi tháng 😃
@ThuanNguyen94 Đúng rồi. So sánh nó khập khiễng lắm.
Người còn chưa lo xong lại còn thế
@Jackie Lee 1981 Đó là bạn đang nói ở VN ... còn ở Châu Âu người ta lo cho con người hầu như xong hết rồi .. giờ lo qua cho vật nuôi, có trách thì bạn nên trách bạn tại sao xui sinh ra ở cái xứ lo cho người cũng ko xong
@tjmban8phuong Đâu chả có người giàu, người nghèo lo sao hết bạn.
Hirata
ĐẠI BÀNG
2 năm
VN là thịt luôn rồi
Ôi dào, cân lên rồi mỗi người 1 nửa. Đàn ông ga lăng thì nhường phần thịt ngon ...
Phúc lợi động vật nuôi trong nhà, còn ngoài đường vẫn chơi đâm bò tót 🤣 tiêu chuẩn kép kinh điển 😂
Thú vị vậy 😁
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
2 năm
Hình như TBN khá quan trọng bọn pet. Trong những nơi mình ghé qua ở châu Âu thì Barcelona cảm thấy chó xuất hiện rất nhiều (tất nhiên luôn cùng chủ).

Mấy đồng nghiệp mình ở đấy hồi bị hạn chế đi lại còn nuôi chó để đc ra ngoài (người không được ra ngoài, nhưng nếu có chó thì bắt buộc phải dẫn ra ngoài một khoảng thời gian nhất định hàng ngày).
@lxhxxnxxx Không bằng con chó 😆
Chó nước ngoài còn sướng hơn người việt nam
Cười vô mặt
, mấy cái hiệp hội động vật bên đó mạnh lắm . Bên đây mấy hội phụ nữ , trẻ em liên quan tới con người mà toàn bọn ăn hại .
Lắm chuyện thế nhỉ.
Tây thì lắm trò. Nuôi chó tôn sùng còn hốc bò gà heo tàn bạo.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019