Apple đã "giành chiến thắng" ở CES 2022 dù không có mặt?

vn_ninja
10/1/2022 15:8Phản hồi: 62
Apple đã "giành chiến thắng" ở CES 2022 dù không có mặt?
Mặc dù Apple không thực sự có mặt tại sự kiện ở Las Vegas nhưng có cảm giác như mọi người đang nói rất nhiều về họ tại sự kiện này. Google, Intel, Nvidia, AMD… theo một cách nào đó đều đề cập đến Apple tại CES năm nay.

Intel đã so sánh các chip Alder Lake mới nhất của mình với chip M1 Max hiện có trong các mẫu MacBook Pro 14 và 16 inch. Thông cáo báo chí của công ty đã đề cập trực tiếp rằng chip Intel Core i9 nhanh hơn so với M1 Max. Một ví dụ khác khi Intel cũng giới thiệu khả năng tích hợp Apple Watch và iMessage với các PC Evo sắp tới thông qua Screenovate, một ứng dụng vừa được công ty mua lại vào tháng 12.

1.Intel_Core_i9_M1_Max.jpg

Google cũng đã công bố những tính năng mới để “copy” khả năng kết nối liền mạch của hệ sinh thái thiết bị Apple. Chẳng bao lâu nữa, người dùng có thể ghép nối nhiều thiết bị thông qua tính năng Fast Pair, cho phép điện thoại Android có thể unlock Chromebook hoặc Pixel Buds có thể hoán đổi việc kết nối giữa điện thoại và laptop một cách tự động và liền mạch.

Tuy nhiên mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Find My là dịch vụ của Apple có thể tích hợp với các sản phẩm khác để có thể tìm kiếm thông qua app Find My. Đó là phương pháp tương tự như những gì AirTags đang cung cấp và Apple cũng đang cho phép các công ty khác sử dụng công nghệ này.

Targus tích hợp Find My vào ba lô. Belkin cũng công bố tai nghe hỗ trợ Find My, ngoài ra còn có các giá đỡ cho dòng iPhone 12 và 13 có khả năng theo dõi khuôn mặt, rất lý tưởng khi gọi video hoặc tạo các video TikTok. Eve thì tích hợp Apple HomeKit để quản lý các thiết bị smarthome thông qua app Home.

3.Targus_Find_My.jpg

Trên đây chỉ là một số ví dụ về những gì đã được công bố tại CES 2022, và nó cho thấy Apple đã xuất hiện ở khắp mọi nơi tại sự kiện dù không hề có mặt. Lần duy nhất Apple xuất hiện tại CES là vào năm 2020, nhưng chỉ để nói về quyền riêng tư. Và CES 2022 lần này cho thấy, các công ty khác đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mà dường như, Apple đã giành chiến thắng ngay từ đầu.

Xem thêm: Trên tay balo Targus có tính năng Find My của iPhone

Theo: TechRadar
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lúc nào Apple cũng được mang ra so với các sản phẩm khác mà😂
SonyZR
ĐẠI BÀNG
2 năm
@thientai2006 Có con xr mua 3 năm chạy grab , quăng quật rơi rớt đủ đường, bị mỗi chai pin với móp. Bền thật sự.
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@thientai2006 Icon 😁
Tiki Taka
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hun cái nè
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@Tiki Taka Chào fan Barca 😁
Thế mới thấy Apple có sức ảnh hưởng thế nào
vhhai_c3
TÍCH CỰC
2 năm
Có gì lạ đâu, không đi so với thằng giỏi nhất thì so với ai. Chả lẽ lại so với thằng kém mình 😗
Run4yrlife
TÍCH CỰC
2 năm
@vhhai_c3 Còn bạn nhì lớp, ba lớp, hay như bạn ngang mình nữa 😉
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@vhhai_c3 Chip M thì có gì mà nhất 😁
dororooo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vhhai_c3 chip thì giờ có Apple với amd , hdh chả nhẽ vác đi so với linux
ehero
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chả nhẽ lại đi so vs samsung hay xiaomi 🙄🙄
Hàng của apple là số 1
3000 tỷ đô thì vẫn mãi là khát khao của mọi nhà thôi hihi
BondBond203
ĐẠI BÀNG
2 năm
Dùng đồ Apple xong quay ra dùng hệ sinh thái khác khó chịu dã man.
Top 1: Máy tính làm việc ở cơ quan😃
Cậu.Ba
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hackieuhay Đọc kĩ đề đi rồi trả lời học sinh lanh quá 😆)
Bạn trên có nói ios + android đâu mà cmt quê ghê
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@BondBond203 Hệ sinh thái gây nghiện 😁
@hackieuhay Ủa tưởng dùng android là doanh nhân cần ổn định mà mượt mà, chứ vọc vạch up rom, theme nay nọ hoa lá cành chi cho dữ rồi cũng về mặc định 😆)
jimbo89
TÍCH CỰC
2 năm
đúng là động Táo, thế không so sánh với thằng giỏi nhất thì so sánh với ai, BKAV à, cái gì mà “giành chiến thắng”, hãm 😆
Nghĩ sao vậy mod
image.jpg
Zerone
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Saga0803 Tuyệt vời quá vinfast ơi
fox94
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ChiCoMotSuThat Tôi nghĩ vinfast khó thành công lắm sớm thất bại thôi
@ChiCoMotSuThat Bạn đang troll phải không :v
@ChiCoMotSuThat Vin phét mãi đỉnh. 😆
BruceWayne
TÍCH CỰC
2 năm
Vì Apple nó làm một hệ khác biệt hẳn so với các hãng khác ấy nhỉ, thế nên các hãng đang cạnh tranh luôn với Apple => lấy Apple so sánh. Nó cũng giống như Apple khi nói về Iphone thì cũng đưa Android ra so sánh. Nếu nói về chip M1... thì đưa Intel ra. Nói về Mac thì cũng nói về máy tính Windows chẳng hạn.
Thắng theo kiểu 'Thua trên sân cỏ, nhưng thắng trong lòng người hâm mộ' á hả?!?
@ntroppld Thua trên sân cỏ hồi nào khi mà doanh số cao cấp đè bẹp dí mấy thằng Android cùng giá?
@quocvu089 Bài viết nói về M1 Max, có nói gì Android IOS không v?
@ntroppld Thua chỗ nào?
maystar
ĐẠI BÀNG
2 năm
Apple đang ở đỉnh của chop… thì chả so với nó thì so với ai…chả nhẽ so với BB để tỏ vẻ nguy hiểm…
Táo thì miễn bàn rồi.
Nó giống như là 1 chuẩn mực để làm gương vậy đó.😂
Xuất tinh rồi, cám ơn mod...
@D.lord Yếu sinh lí thế ông anh!
@D.lord Đừng aaaaaaaaa.... Dừng lại
ko thể hiểu nổi một bài viết thiểu năng như này lại được lên trang nhất, thắng cái gì ở đây? lúc apple so sánh chip với intel thì apple thua hay thắng? lúc intel so lại thì apple thắng hả? còn sự liền mạch os khi google giới thiệu chả liên quan gì tới apple cả thế cũng lôi vào cho được.
@hiệp sĩ kanzaki Pro Display XDR được Apple đem so với màn tham chiếu vậy là màn tham chiếu thắng rồi!?! Thế mà hồi trước Isheep mất công đi cãi nhau tung tóe lắm =))))
thủ dâm tinh thân v*i l*n
MUFCVN
TÍCH CỰC
2 năm
@conankcbn7 Apple đ có cái mẹ j tham gia nên các con dân thẩm du tinh thần tý cho nó phấn khởi 😆 Chả nhẽ CES lại mang cái tai thỏ bé hơn 20% ra ng ta lại cười cho 😃)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019